Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Ánh mắt hiện lên nỗi buồn khó thấu.

Không chỉ Hoàng Vũ mà Hạ Nhiên cũng bất ngờ khi thấy Diễm Kiều xuất hiện, cô nhìn anh.

"Vũ, người đó là ai thế?"

Anh còn chưa kịp nói gì thì Diễm Kiều chạy lại rồi ôm lấy anh vô cùng thắm thiết.

"Em nhớ anh quá, lâu rồi không gặp, anh ốm hơn lúc trước rồi!"

Hoàng Vũ bị con bé ôm đến mức khó chịu, liền đẩy nó ra.

"Kiều, em làm cái gì thế? Không thấy vợ anh đang ở cạnh sao?"

Ả ta khó chịu nhìn sang Hạ Nhiên rồi lại nhìn xuống anh.

"Người này là vợ của anh đấy à? Sao anh không đợi em về, em muốn làm cô dâu của anh mà."

"Kiều, em ăn nói bậy bạ gì thế? Bây giờ anh là người đã có gia đình rồi sao em có thể nói mấy lời đó hả?"

Diễm Kiều khó chịu khi nghe những lời này, ả ta là bạn thân từ nhỏ của Hoàng Vũ. Nó đem lòng yêu anh nhưng chẳng được anh đáp lại, có vài lần nó tỏ tình nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu chán ghét từ anh.

"Vũ, dù sao em cũng là bạn từ nhỏ cho nên anh đừng có lạnh nhạt với em. Ngày nhỏ chúng ta rất thân thiết mà."

Lời nói của con bé càng khiến anh khó chịu hơn, một phần cũng sợ Hạ Nhiên sẽ hiểu lầm.

"Diễm Kiều, bớt nói lung tung lại. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời em ra ngoài."

Cứ nghĩ sau câu nói đó Diễm Kiều sẽ muối mặt mà đi ra ngoài, nhưng nó vẫn còn mặt dày mà đòi ở lại.

"Thôi mà anh, để em ở đây chăm sóc anh đi mà."

Nói rồi, ả ta lại hất mặt về phía Hạ Nhiên.

"Em không muốn để người ngoài ở đây chăm sóc anh."

Hoàng Vũ biết rõ nó đang ám chỉ Hạ Nhiên, anh liền cắt lời.

"Diễm Kiều, em nói đủ chưa?"

Giọng nói của anh không chỉ khiến nó mà cả Hạ Nhiên cũng giật mình. Diễm Kiều bị anh quát nhưng vẫn còn mặt dày đáp lại.

"Em cứ nói đấy! Chị ấy mới là người ngoài, tại sao anh lại quát em?"

Hoàng Vũ thở ra nặng nhọc, Hạ Nhiên thấy vậy cũng nói thay anh.

"Kiều, anh Vũ mới tỉnh lại em đừng nói gì khiến anh ấy xúc động."

Vừa nghe thế nó liền trừng trừng đôi mắt về phía cô.

"Chị là cái thá gì mà xen vào chuyện riêng của chúng tôi. Người ngoài như chị thì mau đi ra khỏi đây, dù sao chị chỉ là người thay thế thôi! Tôi và anh Vũ mới là một đôi, chị đừng có mơ."

Hạ Nhiên bây giờ đã không còn yếu đuối như lúc xưa, cô liền đáp lại.

"Tôi là vợ của anh Vũ, được nhà họ Vương cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ xem lại, em mới là người ngoài."

"Chị..."

Sau đó, ả ta nhìn xuống anh, ra vẻ nũng nịu.

"Vũ...anh coi...."

Lời còn chưa nói hết, Hoàng Vũ liền hét lớn.

"ĐI RA NGOÀI."

Vừa nghe tiếng hét của anh, Diễm Kiều sợ hãi, nó lắp bắp không thành câu.

"Vũ...em...em..."

''Ra ngoài. NHANH."

Sau câu nói đó của anh nó hậm hực quay người đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại đôi mắt của ả ta trở nên giận dữ khác lạ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Vì chị ta mà anh nặng lời với em, hai người giỏi lắm. Cứ nghĩ một người đã đủ rồi nhưng là do anh không chọn em...cho nên phải hai người mới đủ. Đừng nghĩ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau...cứ chờ đấy!"

Sau đó ả ta cũng mang theo âm mưu thâm độc rời khỏi bệnh viện.

Khi ấy trong căn phòng bệnh, thấy Diễm Kiều đã rời đi Hoàng Vũ mới thở dài nhẹ nhõm. Anh nhìn sang cô, nhẹ nhàng bảo.

"Nhiên, em đừng hiểu lầm. Tính con bé nó trẻ con hồi đó giờ, vả lại anh cũng không có tình cảm gì với nó cho nên em đừng quá bận lòng."

Hạ Nhiên nghe thế nhưng cũng có phần buồn lòng, một phần cũng là do Diễm Kiều nói cô là người thay thế.

Hoàng Vũ cảm nhận nét u buồn trong đôi mắt cô liền nắm lấy tay Hạ Nhiên, thủ thỉ.

"Em đừng buồn, anh với nó chỉ bạn bè bình thường thôi, anh không hề có một chút tình cảm gì với con bé cả. Em phải tin anh."

Hạ Nhiên nghe thế nhưng trong lòng cũng chẳng yên, ánh mắt phản phất nỗi buồn khó thấu.