Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Anh Vũ, em đến thăm anh đây!

Cái khoảnh khắc chiếc mặt nạ trợ thở gần như rời khỏi gương mặt anh thì cùng lúc đó Hạ Nhiên đẩy cửa chạy vào, cô vội nói.

"NÀY, bác sĩ làm gì thế?"

Tên bác sĩ giả lập tức giật mình, hắn bỏ tay ra khỏi chiếc mặt nạ, nhìn sang cô, cố gắng bình tĩnh để trả lời.

"Không có gì, chỉ là tôi muốn xem tình trạng của bệnh nhân như thế nào thôi!"

Khi vừa nghe giọng nói của hắn ta Hạ Nhiên cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.

"Bác sĩ siêng năng thật đấy! Nửa đêm rồi còn đi xem tình hình của bệnh nhân."

Nghe lời dò xét của Hạ Nhiên khiến hắn ta có phần căng thẳng, đưa tay chỉnh khẩu trang rồi nói.

"Cô nói quá rồi, đây chỉ là công việc của chúng tôi thôi! Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Nói rồi, hắn ta liền đi ra phía cửa. Khi vừa đi ngang cô, Hạ Nhiên liền lên tiếng.

"Có thật là chỉ xem tình trạng của bệnh nhân thôi sao?"

Bước chân của hắn ta dừng lại, đôi mắt cũng mở to hết cỡ. Hắn không dám quay lại nhìn cô, cứ nhìn thẳng về phía trước mà nói.

"Cô nói như vậy là có ý gì? Việc tôi thăm khám cho bệnh nhân là sai à?"

"Không sai, chỉ là đêm khuya rồi mà bác sĩ lại đi thăm khám bệnh nhân có hơi lạ thôi!"

Vừa nghe cô nói vậy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đã bị phát hiện rồi chứ!

"Phận là bác sĩ mà, phải chịu thôi! Hết ca trực của tôi rồi, xin phép cô."

Sau câu nói đó, hắn ta nhanh chóng đi ra khỏi đó. Hắn đi rất nhanh, như sợ cô sẽ bắt lại.

Hạ Nhiên lúc này tiến lại phía giường, nhìn thấy chiếc máy monitor vẫn đang hiển thị nhịp im lên xuống bình thường cô mới an lòng.

Hạ Nhiên ngồi xuống ghế rồi nắm lấy bàn tay của Hoàng Vũ, thủ thỉ.

"Ban nãy em sợ lắm...sợ anh xảy ra chuyện gì...may mắn quá anh vẫn bình an..."

"Vũ...anh mau tỉnh lại đi..."

"Ngày Thất Tịch qua rồi...sao anh còn chưa tỉnh dậy..."

"Dù qua rồi nhưng em vẫn mong anh tỉnh lại để chở em đi chơi..."

"Vũ...anh nghe em nói không? Nếu nghe thì anh mau làm gì đó đi..."

Sau câu nói đó, bàn tay anh liền nắm lại nhưng sau đó cũng buông thỏng ra.

Hạ Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, hỏi lại một lần nữa.

"Anh Vũ...làm lại một lần nữa đi..."

Ngay lập tức bàn tay anh liền nắm lại nhưng không buông ra, may thật anh đã lấy lại ý thức của mình. Chỉ tiếc rằng anh vẫn chưa thể tỉnh lại.

"Vũ...nếu anh thật sự nghe em nói thì mau tỉnh lại đi...nợ em...anh còn chưa trả ai cho anh ngủ..."

***

Ngày thứ hai.

Hoàng Vũ chẳng có tiến triển gì nhiều, chỉ có thể cử động vài đầu ngón tay.

***

Ngày thứ ba.

Buổi tối đêm đó Hạ Nhiên vẫn túc trực bên giường bệnh.

"Mau tỉnh lại đi...ngủ hoài anh không chán à? Anh không chán còn em chán lắm rồi đó."

"Anh Vũ...anh mà không qua khỏi nhất định em sẽ đ.ào m.ộ kéo anh lên...có ch.ết anh cũng không thể thoát khỏi em đâu."

Ngay sau câu nói đó, bàn tay anh nắm lại sau đó là giọng nói ồn ồn của anh.

"Đáng sợ quá...anh không dám...ch.ết đâu..."

Vừa nghe thấy thế Hạ Nhiên liền nhìn lên người đàn ông đó, anh đã tỉnh lại rồi, đôi môi nhạt màu khẽ mấp mấy.

"Chiếm hữu thế? Anh...ch.ết...là không yên...với em rồi!"

Hạ Nhiên vừa thấy anh tỉnh lại đã hạnh phúc đến mức phát khóc, cô nắm lấy bàn tay anh thật chặt, áp lên má, khóc nấc lên.

"Anh tỉnh lại thật rồi...may quá..."

Phần đầu Hoàng Vũ vẫn còn đau nhức khiến anh phải nhíu mày. Nhìn cô khóc không chỉ phần đầu đau nhức vào trái tim anh càng đau hơn.

"Nhiên Nhiên...đừng khóc...anh đau lòng..."

Hạ Nhiên nghe thế càng khóc nấc lên, bàn tay anh ấm áp như vậy chắc chắn không phải là mơ rồi, anh thực sự đã tỉnh lại rồi.

"Vũ...em không mơ...là thật rồi...anh tỉnh lại thật rồi..."

"Ngốc...anh tỉnh là rồi thì phải vui chứ...sao lại khóc? Không muốn anh tỉnh lại à?"

Vừa nghe vậy Hạ Nhiên liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...không...em muốn anh tỉnh dậy mà..."

Hoàng Vũ khẽ cười, nhìn lên người con gái đó.

"Nhiên nhiên...anh đã tỉnh lại rồi...đừng khóc nữa..."

Nghe anh nói thế Hạ Nhiên liền gạt đi dòng nước mắt, tươi cười nhìn anh.

"Được được...em không khóc nữa..."

***

Vài ngày sau đó, sức khỏe của Hoàng Vũ đã có tiến triển theo hướng tích cực không còn phải phụ thuộc vào chiếc máy trợ thở.

Khi Hạ Nhiên đang đút cháo cho anh ăn thì bên ngoài có tiếng bước chân, cứ nghĩ người đến thăm là ba mẹ anh và cô nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra thì Hoàng Vũ chợt sững người.

Tiếp theo đó là giọng nói lanh lảnh của một cô gái.

"Anh Vũ, em đến thăm anh đây!"

Hoàng Vũ vừa thấy người con gái đó xuất hiện ở đây cả người liền sững lại, đôi môi mỏng mấp mấy.

"Kiều!"