Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Ngàn cân treo sợi tóc.

Lời nói của bác sĩ như con d.a.o đ.âm thẳng vào trái tim cô gái nhỏ. Anh đã hứa còn nguyên vẹn bước ra khỏi đây mà, sao bây giờ lại thất hứa. Hạ Nhiên sợ hãi nắm chặt bàn tay, run rẩy nói. "Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Làm sao anh ấy có thể trở thành người thực vật chứ?" "Cô đừng quá bi oan như vậy, dù cơ hội tỉnh lại khá thấp nhưng không phải là không thể, chỉ cần cậu ấy đủ sự kiên cường, chắc chắn sẽ vượt qua mà. Nhưng bây giờ cậu ấy vẫn còn yếu nên phải sử dụng máy trợ thở để duy trì tí.nh m.ạng." Người bác sĩ càng nói cô càng đau hơn, anh đã yếu đến mức phải dùng máy trợ thở sao? Làm sao có thể chứ? Người bác sĩ thấy cô im lặng liền nói. "Nếu được cô hãy trò chuyện để kí.ch thí.ch ý thức của cậu ấy. Tôi có việc rồi, tôi xin phép đi trước." Nói rồi, người bác sĩ cũng quay người đi. Hạ Nhiên nhìn theo bóng lưng người bác sĩ trong lòng không khỏi đau đớn. Một lúc sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra một lần nữa. Vài người y tá đẩy chiếc giường bệnh có Hoàng Vũ đang nằm trên đó. Trên người anh đã được thay một bộ quần áo của bệnh viện, phần đầu được băng lại, trên mặt vẫn là chiếc mặt nợ trợ thở. Lúc này, một cô y tá đi lại phía cô, đưa một một túi đồ. "Đây là đồ cá nhân của bệnh nhân, cô mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi." Hạ Nhiên nhận lấy túi đồ, bên trong đó có bộ quần áo dính m.áu, điện thoại, ví tiền và một chiếc nhẫn. Ngay sau đó, mọi người cũng đẩy anh đi. Hạ Nhiên lúc này, lấy chiếc điện thoại của anh ra. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại của anh bật lên, cô không biết mật khẩu mở, chỉ biết bấm vào cuộc gọi khẩn cấp, thật may anh có cài. Chuông điện thoại vang lên từng hồi bên tai rồi cũng có người bắt máy, là giọng nói của bà Ngọc Linh. [Có chuyện gì đấy con trai?] Khoé miệng cô phải mấp máy rất nhiều lần rồi mới có thể nói. "Mẹ...hiện tại anh Vũ đang ở bệnh viện, mẹ mau đến đây nhanh lên đi." [Cái gì? Thằng Vũ nó làm sao?] "Không có thời gian để kể, giờ mẹ đến luôn đi ạ." Sau câu nói ấy, đầu bên kia đã tắt máy, Hạ Nhiên nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho anh. Khi mọi thủ tục đã xong Hạ Nhiên mới lôi theo bộ dạng nhếch nhác đi ra ngoài. Vừa đi ra đã thấy ba mẹ anh bộ dạng hớt hải, cô vội nói. "Ba mẹ...con ở đây!" Hai người họ nghe thế liền chạy nhanh về phía cô, bà Linh trông thấy bộ dạng của Hạ Nhiên thì không khỏi thảng thốt. "Hạ Nhiên...con sao vậy hả? Còn thằng Vũ như thế nào rồi?" Vừa nhắc đến Hoàng Vũ, Hạ Nhiên bỗng khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói. "Anh Vũ...anh ấy bảo vệ con khỏi chiếc xe muốn tông vào con...tự mình hứng chịu cú đ.âm đó...con xin lỗi...là lỗi của con..." Bà Linh cũng không kìm được nước mắt của mình mà khóc theo cô, bà ôm cô vào lòng vỗ về. "Đừng khóc nữa...tất cả chỉ là tai nạn thôi!" Ông Minh chẳng biết làm gì trong lúc này chỉ có thể nói. "Thôi mà con...dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi! Con có làm gì cũng chẳng thể nào quay lại được đâu. Bây giờ con phải mạnh mẽ lên, có như vậy khi thằng Vũ tỉnh dậy mới vui lòng được chứ! Giờ con dẫn ba mẹ đến phòng bệnh của thằng Vũ đi." Lời nói của ông Minh như tiếp thêm năng lượng cho cô, Hạ Nhiên đưa tay gạt đi dòng nước mắt, sau đó nói. "Ba mẹ...đi theo con..." Nói rồi, Hạ Nhiên đi thẳng về phía trước. Lúc nãy khi làm thủ tục nhập viện cho anh, cô cũng có hỏi phòng của anh đang nằm biết đường đi. Khi đi đến căn phòng bệnh cô liền mở cửa đi vào, Hoàng Vũ chỉ nằm trên giường trong tình trạng bất động, chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Hạ Nhiên muốn đi vào chăm sóc cho anh nhưng bà Ngọc Bích đã cản lại. "Con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, để thằng Vũ cho ba mẹ chăm sóc." "Nhưng mà..." "Con nhìn lại con đi, cả người dính đầy m.áu thằng Vũ mà thấy nó sẽ không vui đâu. Con về nhà đi, chừng nào thằng bé tỉnh lại thì mẹ sẽ gọi con đến." Cô nghe vậy mới nhìn xuống, cả người chỗ nào cũng dính m.áu. "Vậy con sẽ về nhà, buổi tối con sẽ vào đây để thay ca cho ba mẹ." "Ừ, con tính vậy cũng được." Hạ Nhiên nghe thế cúi đầu tạm biệt hai người họ, sau đó đi ra ngoài đón taxi đi về nhà. *** Cùng lúc đó, tại Mỹ. Trên màn hình máy tính là hình ảnh Hoàng Vũ đang nằm trên giường bệnh được chụp từ bên ngoài. Tiếp theo đó là giọng nói gây gắt của một người phụ nữ. "Anh làm ăn với chúng nó thế nào hả? Người nằm trên giường bệnh là Hạ Nhiên chứ không phải là anh Vũ." [Tôi đã nghe bọn chúng kể lại, bọn họ đã nhắm vào Hạ Nhiên nhưng tên Vũ lại đẩy nó ra rồi tự mình hứng trọn cú đ.âm đó.] [Con m.ẹ n.ó, cậu lo làm việc lại với bọn chúng đi.] Nói xong câu đó, ả ta cũng cúp máy. Mà lúc này sắc mặt của tên đàn ông đó đầy sự giận dữ. Chuyện á.m s.át Hạ Nhiên hắn ta không hề biết, khi nhiệm vụ đã xong hắn ta mới được đàn em kể lại. Ban đầu hắn đã nói rõ ràng không được đụng đến Hạ Nhiên vậy mà con ả đó dám... Ả ta mà không có ti.ền thì hắn đâu có đu bám theo. Ánh mắt hắn ta in hằn những tia m.áu đỏ, thái dương bên phải có một vết sẹo khẽ giật. "Kh.ốn kh.iếp...muốn Hạ Nhiên ch.ết sao? Vậy thì tôi sẽ cho tên Vũ đi rồi sau đó gửi cô xuống chung vui với hắn." Ngay lập tức hắn ta đi ra ngoài sau đó lái xe đến thẳng bệnh viện mà Hoàng Vũ đang nằm ở đó... *** Tối hôm đó, Hạ Nhiên đến bệnh viện để thay ca cho ba mẹ anh. Hạ Nhiên lúc này ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Hoàng Vũ, lấy ra chiếc nhẫn đó rồi nói. "Em đang thiếu một thứ rất quan trọng, anh biết điều đó là gì không? Chính là một đám cưới trọn vẹn của em và anh, không phải là đám cưới ép buộc mà hai người đều bằng lòng...anh còn nợ em đấy...nhất định phải trả...không cho anh nợ lần nào nữa đâu..." "Nhiều lúc em muốn khóc lắm chứ...nhưng để sống chung với anh...em phải cố gắng gượng cười..." "Em không cho anh đi đâu...anh chưa bù đắp cho em mà...anh phải dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em mới đủ..." "Hoàng Vũ...anh có nghe em nói không?" Sau câu nói này của cô, bàn tay của Hoàng Vũ bất chợt nắm lại một chút sau đó lại buông thỏng ra. Hạ Nhiên liền nhìn lên, cứ nghĩ anh sẽ tỉnh lại nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả. "Vũ...anh nghe em nói đúng không? Nhất định là anh nghe mà." Hoàng Vũ chẳng có chút cử động nào, dù chỉ là cử động ngón tay. Hạ Nhiên cười thống khổ, bất lực gục đầu xuống bên cạnh anh. "Không lẽ em mơ sao?" "Chúng ta xa nhau quá nhanh...bên cạnh nhau quá ít...rồi lại phải xa nhau. Có phải em đã làm gì sai rồi sao? Ông trời đúng là không có mắt, em đã tha thứ cho anh...vậy mà sao ông ấy không buông tha cho anh chứ?" "Tại sao chứ? Tại sao lúc chúng ta hạnh phúc lại xảy ra biến cố chứ? Tại sao chúng ta không thể ở bên cạnh nhau? Tại sao lúc nào cũng phải có một người tổn thương? Em thực sự chẳng thể hiểu nổi." Hạ Nhiên chẳng biết phải nói chuyện một mình trong bao lâu. Khi vừa nhìn lên đồng hồ treo tường thì biết bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Cùng lúc này, bên ngoài có tiếng của một người bác sĩ. "Người nhà của bệnh nhân Vương Hoàng Vũ mau đến lấy thuốc. Xin nhắc lại, người nhà của bệnh nhân Vương Hoàng Vũ mau đến lấy thuốc." Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi mà còn phát thuốc gì nữa đây. Nghĩ như vậy thôi nhưng cô cũng mở cửa đi ra ngoài, đi theo tiếng nói của nam bác sĩ. Khi thấy cô đã đi khuất một tên đàn ông trong chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, mái tóc không quá dài để lộ vết sẹo ở bên thái dương. Hắn ta chậm rãi tiến lại gần giường bệnh của Hoàng Vũ, giọng nói phát ra khiến người khác ớn lạnh. "Còn sống sao? Mạng cũng lớn quá nhỉ? Mà nghe nói tình trạng của mày không có tiến triển cho nên tao sẽ tiễn mày đi trước. Bây giờ cũng sắp ch.ết rồi nên tao cho mày đi luôn..." Nói rồi, hắn ta đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ trợ thở của anh. "Cảm ơn tao đi chứ! Tao cho mày xuống dưới để gặp con Ly...mà xuống dưới thì nhớ chúc phúc cho tao với Hạ Nhiên đấy!" Hạ Nhiên nghe theo tiếng của bác sĩ thì đi đến nơi đặt những bình cứu hỏa, rõ ràng đây đâu phải là nơi phát thuốc mà tại sao tiếng nói lại phát ra ở đây? Hạ Nhiên vô tình tìm thấy một chiếc loa phát thanh thì nghe được đoạn thông báo lấy thuốc ban nãy. Cảm giác có chuyện gì đó không lành, mắt trái giật vài cái, cô nắm chặt chiếc nhẫn của anh trong tay mà chạy về phòng bệnh. Nhất định là anh không sao...nhất định không sao...nhất định sẽ kịp...sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà...