Chương 15: Có thể trở thành người thực vật.
Ngay sau đó chiếc xe màu đen cũng rời đi, Hạ Nhiên lúc này vừa đứng dậy đã thấy anh nằm lây lất ở giữa đường, không chỉ phần đầu mà cả chiếc áo sơ mi trắng cũng dính đầy m.áu. "Hoàng Vũ." Hạ Nhiên chạy lại ôm anh, gào thét gọi tên anh. "Anh Vũ, tỉnh lại đi mà." Cô lay lay người anh, Hoàng Vũ vì thế tiềm thức cũng dần tỉnh lại, đôi môi mỏng khẽ mấp mấy. "Nhiên...anh...không xong rồi!" Bàn tay cô đặt ở phía sau đầu anh vì thế mà thấm đẫm m.áu, cô luống cuống bịt chặt vết thương. "Anh Vũ, cố gắng lên đi mà." Hạ Nhiên dù cố gắng thế nào nhưng dòng chất lỏng màu đỏ vẫn chẳng chịu nghe lời vẫn cứ ồ ạt chảy ra. Cô nhìn xung quanh đã thấy vài người đang bu lại xem, cô vội nói. "Gọi xe cứu thương giúp tôi...nhanh lên đi!" Mọi người xung quanh thấy vậy cũng xúm lại bàn tán, sau đó một người cũng lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Vũ lúc này đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo, sắc mặt nhợt nhạt. Hoàng Vũ mở to đôi mắt, bất chợt khuôn miệng anh liền phun ra một lượng m.áu sau đó buông xuôi mọi thứ rồi nhắm mắt lại. Hạ Nhiên sợ hãi, nước mắt cứ ồ ạt chạy xuống, ôm lấy cơ thể anh, mặc cho m.áu thấm vào chiếc áo của mình. "Vũ...cố gắng một chút nữa thôi...xe sắp đến rồi!" Một lúc sau đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên khắp khu phố. Chiếc xe dừng lại tại một đám đông đang tụ tập, cửa mở ra, hai người mặc áo blouse trắng bước xuống vội chiếc cáng đi lại rồi nói. "Này, mọi người tránh đường giúp chúng tôi. Mấy anh có sức trai đỡ nạn nhân lên giúp tôi." Hạ Nhiên thấy vậy, từ từ buông anh ra. Vài người đàn ông đi lại nhấc anh đặt lên chiếc cáng sau đấy khiêng vào trong xe. Hai vị áo trắng kia lúc này ngồi lên rồi gọi lớn. "Ai là người nhà của nạn nhân thì mau đi theo chúng tôi." Hạ Nhiên nghe vậy vội vàng đi lại ngồi lên xe, chiếc xe sau đó bật còi hú rồi tiến thẳng về phía bệnh viện. Xe chạy thẳng vào bên trong sân, hai cô y tá vội vã đẩy một chiếc giường ra, mọi người chuyển anh nằm lên đấy rồi đẩy vào bên trong. Hạ Nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài chạy theo chiếc giường đẩy đi đến cửa phòng cấp cứu, m.áu đỏ thấm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Lúc này, cô y tá quay lại nói với cô. "Người nhà đợi ở ngoài đi!" Nói rồi cô y tá định đẩy anh vào thì Hoàng Vũ bất chợt lên tiếng, giọng nói có phần khó nghe. "Khoan đã...tôi muốn nói chuyện...với cô ấy..." Hạ Nhiên nghe vậy vội đến bên cạnh Hoàng Vũ, cầm lấy bàn tay anh, khóc nức nở. "Vũ, em nghe...anh nói đi!" "Nhiên...anh xin lỗi...anh đã...tổn thương em quá nhiều...nên rất khó...để em có thể tha thứ cho anh...cho nên...nếu anh...còn sống...bước ra khỏi đây...em phải tha thứ cho anh đấy..." Hạ Nhiên nghe vậy khóc nấc lên, nước mắt như suối khiến bàn tay anh ướt đẫm, không còn thời gian để cô có thể đưa ra câu trả lời khác nữa rồi. "Được...chỉ cần anh còn sống bước ra đây những chuyện lúc trước em đều tha thứ." Hoàng Vũ nghe thế nhắm mắt mãn nguyện, sau đó khoảng cách của hai người cũng xa dần. Giường bệnh được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Khoảnh khắc đó cả người Hạ Nhiên như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống, bao nhiêu sức lực ban nãy bây giờ đã biến mất đi hết rồi. Hạ Nhiên chẳng biết bản thân mình đã phải khóc bao lâu nhưng khi nhớ lại hình ảnh khủng khiếp ban nãy khiến cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cứ khóc mãi như thế thì mọi chuyện cũng đâu thể nào giải quyết được. Hạ Nhiên đứng dậy, nhìn qua tấm kính nhỏ. Cùng lúc đó, chiếc máy monitor hiển thị nhịp tim đã chuyển sang một đường dài. Hạ Nhiên đứng ch.ết trân tại chỗ với dòng nước mắt chảy dài, chẳng thể tin được những thứ mình đang nhìn thấy. Lúc đó, trong căn phòng cấp cứu. Giọng nói hớt hải của bác sĩ vang lên. "Chuẩn bị máy kích tim." Sau đó, một cô y tá đưa máy kích tim cho bác sĩ. Kích điện lần 1! Chiếc máy áp vào ngực anh, cả cơ thể bật lên, chiếc máy monitor chẳng có chút thay đổi nào. Kích điện lần 2! Chiếc máy vẫn hiển thị nhịp tim chỉ là một đường thẳng. Kích điện lần 3! Không gian trở nên yên tĩnh, Hạ Nhiên dù ở bên ngoài nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó chẳng không thể kìm được nước mắt. Khi ấy, chiếc máy monitor đã vang lên tiếng "tút...tút", Hạ Nhiên dù không nghe âm thanh trong căn phòng nhưng khi thấy chiếc máy monitor đã trở lại bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. Dù ngày trước anh có hành hạ cô như thế nào nhưng bây giờ khi nhớ lại lúc anh liều mạng để cứu mình mà phải nằm trên giường bệnh, cô chẳng còn một chút hận thù gì nữa mà chỉ còn là sự sợ hãi. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vừa thấy người bác sĩ đi ra, Hạ Nhiên vội nói. "Bác sĩ, tình trạng của anh ấy sao rồi?" Người bác sĩ tháo khẩu trang ra, mệt mỏi nói. "Bây giờ cậu ta đã ổn hơn rồi, nhưng do vết thương ở phần đầu nên bây giờ cậu ta chưa thể tỉnh lại được." "Vậy thì anh ấy bao giờ có thể tỉnh lại." Người bác sĩ thở dài. "Việc này tôi chưa thể biết được, có thể tỉnh lại nhưng cũng có thể trở thành người thực vật."