Chương 14: Hoàng Vũ đã nằm trên đường với cái đầu đầy m.áu.
Vừa nghe hai từ đó phát ra từ miệng cô cả người Hoàng Vũ dường như bị đóng băng, anh liền hỏi lại.
"Già trâu là sao chứ? Anh cũng đâu có quá lớn lớn tuổi."
Hạ Nhiên nghe thế cũng trả lời.
"Già là anh lớn hơn tôi 5 tuổi, trâu là cứng đầu."
Thì ra đây là lý do mà cô gọi là già trâu, dù Vũ lớn hơn cô 5 tuổi thì đâu phải là quá già đâu.
"Chỉ là cách 5 tuổi thôi mà. Làm gì mà nói anh già đến mức đó?"
"Già là già, đừng có mà chống chế."
Sau câu nói này anh chẳng còn lời nào để nói nữa rồi, quả thật anh đã 30 tuổi nhưng nhìn bên ngoài thì đâu ai có thể biết độ tuổi thật của anh.
Lúc này vết m.áu trên môi anh cũng đã sạch, cô thổi nhẹ lên vết thương.
Hoàng Vũ có chút giật mình sau cái hành động đó của cô, khoảng cách của hai người họ của cách nhau vài centimet thì lúc này cánh cửa phòng được mở ra, sau đó là giọng nói của ông Sơn.
"Quần áo đây."
Hạ Nhiên giật mình, vội vàng đứng dậy, đi ra phía cửa cầm lấy quần áo mà ông Sơn đưa.
Cứ nghĩ ông ấy sẽ rời đi ngay nhưng ông Sơn lườm sang anh, trầm giọng.
"Lo mà đi ngủ sớm, khuya rồi mà còn lục đục. Định tập thể dục ban đêm hay gì?"
Vừa nghe thế Hoàng Vũ liền xua tay, chối bay chối biến.
"Không...không...không...không có đâu ba...chỉ là con muốn nói chuyện với Hạ Nhiên thôi."
Ông Sơn nhìn anh bằng nửa con mắt, có một chút nghi ngờ lại có một chút suy xét.
"Thật vậy sao?"
"Thật mà ba." Hoàng Vũ cười trừ, nở ra một nụ người công nghiệp.
Ông Sơn ngó từ đầu đến chân Hoàng Vũ soi xét, thấy mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu xộc xệch nên cũng yên tâm phần nào.
"Thôi được rồi! Nhưng tao cấm mày đụng vào con gái ông đấy, mày chỉ cần làm nó sợ là mày hiểu đường đẻ của mày ra sao rồi đó."
Vừa nghe người ba vợ muốn tri.ệt đường đẻ của mình gương mặt anh trở nên tái xanh.
"Dạ ba, con không làm gì quá đáng đâu. Cho nên ba cứ yên tâm nhá!"
"Ừ."
Từ "ừ" phát ra từ ông nặng nề hơn bao giờ hết, dù không cam tâm nhưng vẫn phải để con gái mình nghỉ ngơi chứ, ông đâu thể ở đây canh cả đêm. Ông nhìn sang con gái mình, nhẹ nhàng bảo.
"Thôi! Ba về phòng, con nhớ ngủ sớm đấy!"
"Vâng, con biết rồi ạ!"
Sau câu nói đó của cô cánh cửa cũng dần khép lại, trước lúc cánh cửa khép lại Hoàng Vũ còn nhận được ánh mắt sắc như d.a.o của ông bố vợ dành cho mình.
Khi không gian chỉ còn hai người, Hạ Nhiên mới nhìn sang anh.
"Xong rồi đấy! Muốn ở đây hay về nhà là tùy anh."
"Tất nhiên là anh muốn ở đây chứ!"
Nghe anh nói thế Hạ Nhiên liền ném bộ quần áo cho anh sau đó trèo lên trùm kín chăn.
"Tắm nhanh đi, tôi ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa đi."
Bị cô cho ngủ sofa nhưng anh không buồn, cầm theo bộ đồ đi thẳng vào nhà tắm.
Một lúc sau đó, Hoàng Vũ cũng đi ra ngoài trong bộ pijama của ông Sơn, dù có chút mắc cười nhưng nhờ sự đẹp trai nên cứu vớt được phần nào.
Đưa ánh mắt về phía giường đã thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn, hai tay ôm lấy bụng của mình, gương mặt khẽ nhăn lại. Vũ ngồi xuống giường đưa tay chạm lên tóc cô, khẽ hỏi.
"Nhiên...em sao thế?"
Hạ Nhiên bị cơn đau hành hạ nên giọng nói có phần lạc đi.
"Không...có gì...mau ngủ đi..."
Hoàng Vũ chẳng nghe lời cô, liền hỏi một lần nữa.
"Không có gì tại sao lại ôm bụng? Em bị sao hả?"
"Chỉ là...đau dạ dày thôi!"
Thật ra Hạ Nhiên bị "bà dì" hành, làm sao mà nói chuyện này cho anh nghe được chứ.
"Tôi chỉ đau dạ dày thôi...anh mau ngủ đi..."
Hoàng Vũ vẫn chẳng tin, cô là người ăn uống đều độ làm sao mà đau dạ dày chứ! Dù ngày trước không quan tâm gì mấy nhưng cái hình ảnh ôm bụng này không lẫn đi đâu được.
Vũ nhìn xung quanh căn phòng như muốn tìm thứ gì đó, sau đó ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc túi chườm đặt ở đầu tủ. Anh cầm lấy nó sau đó đi xuống nhà.
Hạ Nhiên bị cơn đau bụng hành cho nên chẳng quan tâm gì mấy đến hành động của anh.
Khi đang chịu đựng cơn đau thì Hoàng Vũ cầm theo túi chườm với một ly nước đi lên phòng.
Anh đi lại giường đỡ cô ngồi dậy rồi đặt túi chườm lên bụng cô một cách nhẹ nhàng. Hạ Nhiên còn chưa hiểu gì Vũ đã được trước mặt cô một ly nước.
"Uống nước ấm đi cho đỡ. Em tới ngày tại sao không nói với anh?"
Cô ngây người, đến cả chuyện này mà anh cũng biết sao?
"Anh biết sao?"
"Ngày trước, anh thấy em cũng có biểu hiện giống vậy nên anh biết thôi!"
Cô lại ngây người, ngày trước anh chẳng quan tâm mấy đến cô mà tại sao bây giờ lại biết chứ? Anh tinh tế đến thế sao?
Hạ Nhiên cầm lấy ly nước, khẽ cười gượng. Bị anh biết chuyện này cũng có chút xấu hổ.
"Uống nước rồi mau đi ngủ, thức khuya không tốt đâu."
Vừa uống xong ly nước, cả người Hạ Nhiên thoải mái hơn hẳn, một phần cũng nhờ chiếc túi chườm nóng được đặt trên bụng mình.
Thấy cô uống nước xong Hoàng Vũ cũng dẹp cái ly sang một bên, sau đó đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô, xoa nhẹ mái đầu của người con gái đó.
"Ngủ ngon!"
Hạ Nhiên có chút sững lại, lần đầu tiên cô nhận được lời chúc ngủ ngon từ anh, lần đầu tiên được nghe lời nói đó ấm áp như thế.
Cô xoay người lại thì đã thấy anh đã nằm trên sofa, cô muốn chúc anh ngủ ngon nhưng chẳng có can đảm, chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó mà khẽ cười.
***
Sáng hôm sau, trên con đường rộng lớn. Đôi nam nữ đang đi cùng nhau với nụ cười thật tươi.
Hôm nay, Hạ Nhiên phải ở nhà một mình vì ba mẹ cô đã đi du lịch cùng nhau. Vũ nhân cơ hội đó cũng mặt dày ở lại đây, cùng đi bộ với cô đến chợ.
Hạ Nhiên đi phía trước, nhảy tung tăng như một đứa trẻ, còn Hoàng Vũ chẳng năng động như cô nên chỉ đi phía sau như đang canh chừng một đứa trẻ.
Bất chợt khi ấy có một chiếc xe ô tô màu đen lao thẳng về phía cô.
Hoàng Vũ chẳng nghĩ ngợi được nhiều, lao đến đẩy cô ra.
Hạ Nhiên may mắn tránh được chiếc xe đó nhưng Hoàng Vũ thì không.
Khi vừa đẩy cô ra cũng là lúc anh phải hứng trọn cú đ.âm đó.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Nhiên thoát ch.ết nhưng còn Hoàng Vũ đã nằm trên đường với cái đầu đầy m.áu.