Chương 13: Già trâu.
Khi ấy tại căn phòng của Hạ Nhiên, cô cứ đơ cả người, chẳng biết nói gì. Hoàng Vũ thấy thế liền nói.
"Em phải tin anh chứ!"
Nói rồi anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, không nói không rằng đeo vào ngón áp út của cô.
"Đây là chiếc nhẫn của em, hôm nay anh đến đây để muốn rước em về. Nếu bây giờ em chưa tin nhưng thời gian sẽ trả lời mà."
Lời nói này liệu có bao nhiêu phần trăm tin tưởng đây? Thấy cô cứ dè dặt Hoàng Vũ liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
"Hạ Nhiên, cho anh ngủ ké ở đây 1 bữa nhá!"
"Hả?"
Cô ngây người, cứ tưởng anh sẽ nói lời thấm thiết ai mà có dè lại xin ngủ ké.
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.
Hai người đang nắm tay tha thiết thì cánh cửa phòng liền được mở tung ra, sau đó là giọng nói gay gắt của ông Sơn.
"Á à...tao biết ngay mà...mày dám dùng kế yếu ớt rồi giả vờ ngất xỉu để ve vãn con gái ông đúng không?"
Hai người vội bỏ tay nhau ra, Hoàng Vũ còn chưa chuẩn bị gì đã bị một cú đ.ấm vô mặt sau đó bị nắm cổ áo lôi đi.
"Có ông đây thì mày đế.ch có cửa ve vãn con gái ông nhá!"
"Ba...không phải như vậy đâu...nghe con giải thích đi..."
"Mày trèo tường leo vô đây đúng không?"
"Con đâu phải người nhện mà leo tường."
Hạ Nhiên thấy anh bị lôi đi không thương tiếc thì vội nói.
"Ba...ba hiểu lầm rồi...con là người đưa anh ấy vào đây mà..."
Vừa nghe thế ông Sơn cũng dừng lại sau đó nhìn sang đứa con gái của mình.
"Con nói thật sao? Con dám mở cửa thằng chồng v.ũ ph.u này sao?"
"Thôi mà ba, chuyện này là chuyện của vợ chồng con, cho nên cứ để tụi con giải quyết đi."
Vừa nghe đến hai chữ "vợ chồng" không riêng gì ông Sơn mà Hoàng Vũ cũng sững người. Lần đầu tiên sau khi ly hôn anh mới được nghe hai chữ đó từ cô.
Hạ Nhiên đi lại kéo anh về phía mình rồi hướng mắt về phía ông Sơn.
"Ba, khuya rồi ba đi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi du lịch với mẹ nữa."
"Ba không yên tâm để con đối phó với thằng này đâu.
"Thôi mà ba, đi ngủ sớm đi, với llại nhờ ba kiếm giùm con 1 bộ quần áo để anh Vũ mặc đi."
Thấy con gái mình cứ bảo vệ Hoàng Vũ vả lại bây giờ cũng đã khuya nên ông cũng không muốn làm lớn chuyện.
"Thôi được rồi! Nhưng nó mà sàm sỡ con thì phải la lên đấy!"
"Rồi rồi! Con biết mà."
Nói rồi cô cũng đẩy ba mình ra ngoài sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hạ Nhiên đi lại phía cửa sổ rồi kéo rèm lại, không hiểu sao từ nãy đến giờ cứ cảm giác bị ai đó nhìn trộm.
Hoàng Vũ nhớ lại lúc nãy chính miệng cô đã nói hai người vợ chồng vậy thì cô đã tha thứ cho anh phần nào rồi chăng?
"Hạ Nhiên, lúc nãy em nói chúng ta là vợ chồng vậy thì có ý gì với anh sao?"
Hạ Nhiên ngay lập tức đỏ mặt sau câu hỏi đó của anh, cô liền phản bác.
"Tôi không nói như thế thì làm sao ba tôi tha cho anh."
Nghe cô nói thế Hoàng Vũ khẽ cười, anh tiến lại gần phía cô, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó.
"Vậy thì...đồng ý để anh ngủ ở đây thật à?"
Gương mặt cô ngày càng đỏ hơn, với câu hỏi thì phải trả lời như thế nào chứ?
"Thật ra là..."
Thấy cô ấp úng không nói trọn câu, anh liền lên tiếng.
"Sao nào? Đừng căng thẳng, cứ nói đi chứ sao lại ấp úng?"
Anh nói thì đơn giản quá rồi, làm sao để hết căng thẳng đây?
Hạ Nhiên cố gắng nhìn xung quanh để bắt chuyện khác, sau đó ánh mắt cô hướng về phía môi của anh đã chảy m.áu, có vẻ lúc nãy vì cú đánh của ba cô nên mới như vậy.
Cô liền kéo tay anh ngồi xuống ghế sofa rồi dùng chiếc khăn chạm lên vết m.áu đó.
Hoàng Vũ lúc này dù không đau nhưng lại giả vờ.
"A...đau..."
"Anh đâu phải trẻ lên 3, cái vết thương nhỏ xíu như vậy sao mà đau chứ!"
"Anh là trẻ lên 3 thật mà, chỉ là thêm một số 0 nữa thôi!"
Vừa nghe thế cô liền ấn mạnh tay vào vết thương của anh.
"Già trâu."
"Hả?"