Chương 12: Sự tha thứ trong im lặng.
Lúc này cũng là 12 giờ đêm nên ba mẹ Hạ Nhiên đã đi ngủ hết, cô bẽn lẽn cùng vài người làm đỡ anh lên phòng.
Vừa đặt lưng Hoàng Vũ nằm xuống giường định đi lấy khăn lau người cho anh thì Vũ đã giữ tay cô lại, thều thào nói.
"Hạ Nhiên...đừng bỏ anh...anh biết sai rồi!"
"Hạ Nhiên..."
Hai từ "Hạ Nhiên" anh nói rất trân trọng không còn lạnh nhạt như lúc trước. Cô nghe thế có chút d.a.o động, đưa tay chạm lên gương mặt hốc hác đó.
"Anh ốm rồi, sao không tự chăm sóc bản thân mình mà bỏ quên như vậy chứ?"
Sau đó, cô quay sang nhìn về phía người làm.
"Cô đi xuống nhà, lấy cho tôi một thau nước ấm và thêm vài cái khăn."
"Vâng, cô chủ!"
Nói rồi, người làm đó cũng trở xuống nhà.
Hạ Nhiên lúc này nhìn sang anh, đôi tay nhỏ bé vẫn chạm lên gương mặt đó. Lần đầu tiên cô được chạm lên gương mặt anh, khóe mắt cô vô thức rơi ra giọt nước mắt hạnh phúc.
"Lúc trước anh đâu có bê tha như vậy, sao bây giờ lại say đến mức này chứ?"
Sau câu nói đó của Hạ Nhiên, đôi mắt anh khẽ cử động, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
"Nhiên...anh xin lỗi...tha thứ cho anh đi mà..."
"Hạ Nhiên...anh thật sự yêu em...cho anh thêm 1 cơ hội nữa thôi..."
Cùng lúc đó, người giúp việc cũng đi lên phòng. Hạ Nhiên gạt đi dòng nước mắt, gỡ tay anh ra. Đi lại phía cửa nhận lấy thau nước từ người giúp việc sau đó đóng cửa lại.
Vừa quay người vào đã thấy anh ngồi dậy nhìn về phía mình.
"Hạ Nhiên, anh biết em vẫn còn quan tâm đến anh mà."
Hạ Nhiên nghe thế liền chột dạ, quả thật lúc nãy cô quan tâm anh là thật.
"Tôi chỉ sợ anh ch.ết ở thì cảnh sát sẽ tìm đến nhà tôi thôi."
"Sợ cảnh sát tìm đến hay sợ anh ch.ết?" Hoàng Vũ nhướng mày.
Câu hỏi của Vũ khiến cô sững lại, lúc đó khi thấy anh ngã xuống khiến cô thật sự rất sợ nên mới gấp gáp đi xuống nhà. Cô đi lại, lơ đễnh nói.
"Tùy anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Vừa nghe thế Hoàng Vũ khẽ cười, sau đó nói.
"Vậy là lo anh ch.ết?" Sau đó ánh mắt anh chuyển xuống chiếc thau cô đang cầm trên tay: "Vậy thứ đó em chuẩn bị cho ai?"
Ngay lập tức cô liền nhìn xuống chiếc thau đang cầm trên tay, cái này là chuẩn bị cho anh chứ ai, nhưng làm sao cô có thể nói ra chứ.
"Chuẩn bị cho ai thì mặc tôi, người như anh đế.ch có cửa."
"Rõ ràng anh đâu có nhắc đến anh là người đó đâu mà tại sao lại không có cửa? Em bị làm sao ấy nhỉ? Nhột à?"
Quả thật là nhột, không lẽ những lời cô nói lúc nãy anh nghe hết rồi sao?
Thấy cô im lặng anh liền nói.
"Coi như là anh đoán sai đi, nhưng mà lúc nãy em sờ lên mặt anh, còn nói cái gì mà anh ốm hơn lúc trước, rồi không quan tâm đến bản thân mình nữa."
Là thật rồi, những lời lúc nãy anh đã nghe hết. Hạ Nhiên cứ nghĩ anh say quá nên mới nói như vậy, ai mà có dè...
"Thì ra lúc đó anh chưa ngủ."
"Chưa ngủ thì mới nghe được những lời quan tâm đó chứ!"
Nói rồi anh tiến đến vị trí của cô, cầm lấy chiếc thau nước để sang một bên. Nhìn cô, chân thành nói.
"Nếu bây giờ em chưa tha thứ cho anh thì không sao cả...cứ để thời gian chứng minh đi...sau tất cả mọi chuyện...sau những lúc anh tổn thương em...chỉ mong em có thể quay về bên anh..."
"Hạ Nhiên...em không phải là người thay thế...mà là vợ chính thức của Vương Hoàng Vũ này..."
Sau câu nói đó, anh bất chợt đưa tay lại gần chạm vào tay cô. Thấy Hạ Nhiên không phản kháng anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.
"Hạ Nhiên...chỉ cần em cho anh cơ hội nhất định anh sẽ nắm bắt nó."
Hạ Nhiên vẫn còn chút nghi hoặc nên hỏi lại.
"Thật sao?"
"Thật." Hoàng Vũ gật đầu chắc nịch.
"Chỉ cần là những việc em ghét, anh sẽ không bao giờ làm...anh không muốn để khóc nữa...Hạ Nhiên...anh yêu em!"
Hạ Nhiên chẳng phản kháng, cũng chẳng gỡ tay anh ra. Có lẽ đây chính là sự tha thứ trong im lặng.
Hoàng Vũ khẽ cười, ánh mắt cũng trở nên đỏ hoe. Anh không vội ôm cô chỉ sợ cô sẽ không thích, Vũ chỉ có thể nói.
"Cảm ơn em!"
Hai người chẳng thể ngờ khung cảnh này đã được chụp lại và được gửi cho một người nào đó.
***
Tại nước Mỹ, trong một căn phòng tối om. Một người phụ nữ ngồi trước màn hình máy tính, trên màn hình là cảnh tượng lãng mạn của hai người đang nắm tay nhau.
Đôi lông mày liền cau lại, cô ta ném mạnh ly rượu xuống sàn. Ánh mắt đỏ ngầu in hằn những tia máu.
"Kh.ốn kh.iếp...mày dám cướp anh Vũ của tao...đã đến lúc mày theo con Khánh Ly xuống m.ồ rồi!"