Chương 11: Phi vụ lần này ai cũng có phần mà.
Từ sau ngày hôm đó, Hoàng Vũ đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Buổi sáng đến công ty, đến tối mới trở về nhà. Ở nhà không được lâu liền chạy xe qua nhà cô, cứ đậu xe ở trước nhà cô đến khuya rồi lại đi uống rượu.
Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ.
Bình thường Hoàng Vũ khi uống rượu xong sẽ ở nhà ngủ nhưng hôm nay lại lôi theo cái thây nhếch nhác qua nhà Hạ Nhiên.
***
Tại gia đình của Hạ Nhiên, cô đang ngồi nhắn tin tâm sự với cô bạn thân là Ngọc Trâm thì nghe tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục, sau đó là giọng nói của ba cô vang lên.
"Tối muộn rồi mà còn ai đến tìm nữa chứ?"
Lời vừa dứt, cô cũng nghe tiếng dép loẹt quẹt đi ra mở cổng.
"Sao lại là cậu? Đến đây làm gì nữa hả?"
"..."
Hạ Nhiên không nghe người kia nói gì cả, chỉ nghe tiếng ông Sơn mà thôi.
"Tìm con bé làm gì? Nó ngủ rồi, vả lại nó không muốn gặp cậu đâu."
Hạ Nhiên có chút tò mò liền bước xuống giường, đi xuống lầu, ngó ra ngoài. Phía cổng tối đen khiến cô chẳng nhìn rõ được gương mặt của người kia.
Lúc này, cô cũng xỏ dép rồi đi ra ngoài, lại cô tiến lại phía ông Sơn.
"Này, tôi nói cho cậu biết, đừng có giả say để làm phiền con bé. Con bé Hạ Nhiên dạo này nó sống rất tốt, đừng khiến nó bận lòng. Bây giờ cậu không có cửa đâu."
Hạ Nhiên càng nóng lòng hơn, cô chạy nhanh ra. Vừa ra đến nơi đã thấy Hoàng Vũ trong bộ dạng say khướt, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã xộc xệch, cô khẽ nhíu mày rồi đi lại gần.
"Vũ, có chuyện gì thế? Sao lại say đến mức vậy hả?"
Hoàng Vũ nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ do ảnh hưởng của men rượu mà gương mặt anh trở nên u sầu rõ rệt.
"Nhiên...anh sai rồi...những ngày qua anh thật sự rất nhớ em...xin em hãy về bên anh đi mà..."
Hạ Nhiên nghe vậy chợt sững người, lồng ngực bỗng đau nhói lên, cảm giác trái tim đang co thắt mạnh lại, sống mũi cay xè nhưng vẫn lạnh nhạt nói.
"Anh về đi, những ngày không có anh tôi sống rất thoải mái, cho nên anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."
Sau cái nói của cô, từ trong đôi mắt của anh, lần đầu tiên cô thấy một giọt pha lê trong suốt. Nó chảy dài xuống rồi biến mất trong bóng tối.
"Nhiên, em thật sự tàn nhẫn đến như vậy sao? Anh biết là anh sai vì trong khoảng thời gian đó đã không nhận ra tình cảm của em và không tự thừa nhận tình cảm của mình. Anh sai vì đã hành hạ em, để em chịu khổ. Nhưng em...không thể cho anh một cơ hội sao? Em cứ hành hạ anh như anh đã từng đánh đập em. Chỉ cần em tha thứ mà quay về bên anh là được rồi!"
Dáng vẻ của anh như vậy, lời nói của anh như vậy giống như lưỡi d.a.o cứa vào tim cô từng nhát rỉ m.áu, khóe mắt cũng trở nên ướt, nghẹn giọng nói.
"Quả thật là lúc trước tôi đã từng yêu anh, nhưng đó là đã từng chứ không phải tôi vẫn còn yêu anh. Cho nên mau về đi, anh ở đây cũng không có ít lợi gì đâu."
"Hạ Nhiên, anh biết sai rồi...em quay lại đi được không? Những ngày qua tôi rất nhớ em...nhớ khủng khiếp! Hạ Nhiên...anh yêu em!"
Một lần nữa anh lại nói câu ấy, nhưng cảm giác lần này rất khác với lần trước. Cô đưa lên bịt chặt miệng mình, nước mắt hóa thành dòng sông cứ thi nhau chảy xuống.
Hạ Nhiên quay người bỏ chạy vào trong, phía sau vẫn vang lên giọng nói của anh.
"Hạ Nhiên...anh yêu em, làm ơn...quay lại đi mà..."
Hoàng Vũ tiến lên phía trước nhưng đã bị ông Sơn cản lại, đẩy anh ngã nhào xuống đường, ông Sơn nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
"Mau về đi, con gái tôi nó đã khốn khổ như vậy mà cậu vẫn chưa hài lòng sao?"
Nói rồi, ông cũng đóng cửa sau đó đi vào nhà.
Riêng về Hạ Nhiên, cô chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, đưa tay lên bịt chặt tai mình, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra, lồng ngực đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.
Cả đêm đó cô chẳng thể ngủ được, cứ nhìn xuống bên dưới vẫn thấy anh đứng ở đấy.
Hoàng Vũ đứng rất lâu, và rồi cơ thể cũng chẳng chịu được mà ngã quỵ xuống. Hạ Nhiên ở trên phòng thấy thế hốt hoảng đi nhanh xuống nhà, chạy nhanh ra mở cổng rồi đỡ lấy anh.
"Anh Vũ, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi."
"Anh Vũ!"
Cô vỗ nhè nhẹ vào má anh nhưng Hoàng Vũ chẳng thể tỉnh dậy. Hạ Nhiên gọi thêm vài người làm sau đó đỡ anh lên phòng...
Cách đó một con đường, trên căn nhà 3 tầng bỏ hoang, tại sân thượng. Một người đàn ông chừng khoảng 30 tuổi, không nhìn thấy rõ mặt, ánh mắt cứ dán chặt vào đôi nam nữ đó.
Ánh mắt phượng dài chớp nhẹ, đôi đồng tử có lẫn chút xanh khẽ cử động.
Anh ta lấy điện thoại ra gọi vào số của ai đó.
"Alo."
Ngay sau đó, đầu dây bên kia có giọng nói của phụ nữ vọng lại.
[Sao rồi? Hai người đó có tiến triển gì à?]
"Cô đoán hay thật đấy! Có vẻ như hai người họ đã không còn ghét bỏ nhau như lúc trước nữa. Hôm nay, tên Vũ còn đến tận nhà Hạ Nhiên cơ, nói lời thấm thiết lắm. Đúng là một tên cuồng yêu."
Vừa nghe đến đây đầu dây bên kia bằng một giọng điệu nghiêm trọng.
[Ai cho phép cậu nói anh Vũ của tôi như vậy? Lo mà theo sát cho kỹ, nếu thành công Hạ Nhiên sẽ là của cậu, anh Vũ là của tôi!]
Anh ta nghe thế khóe miệng liền cong lên một nụ cười bí hiểm.
"Được thôi! Phi vụ lần này ai cũng có phần mà..."