Chương 30: T.ẩy n.ão.
Khi Hạ Nhiên tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng lạ, không phải là nhà cô hay là nhà của Hoàng Vũ mà nơi này rất xa lạ. Hạ Nhiên khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm khiến cô nghi hoặc. Rốt cuộc nơi này là ở đâu chứ? Rõ ràng lúc đó cô đang ngồi trên chiếc xe của anh gặp tai nạn mà, tại sao bây giờ lại ở đây? Ở đây cũng chẳng phải là bệnh viện. Đang suy nghĩ mông luân thì Quốc Tuấn mở cửa đi vào. Trên tay hắn ta là một viên thuốc màu trắng và một ly nước, hắn đi lại ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô lên tiếng. "Em khỏe lại rồi thì mau uống thuốc cho nhanh khỏi." Hạ Nhiên khẽ nhíu mày sau câu nói đó của Quốc Tuấn. Sao tự nhiên lại muốn cô uống thuốc chứ? "Tại sao lại phải uống thuốc? Em vẫn bình thường mà." "Đây chỉ là thuốc bỏ thôi, dạo này anh thấy em xanh xao quá rồi đấy!" Miệng nói là thuốc bỏ nhưng viên thuốc đó chính tay Quốc Tuấn tạo ra và mục đích cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ cần người uống một viên thuốc thôi cũng khiến người đó mất hết ký ức. Không lẽ hắn ta muốn t.ẩy n.ão cô sao? Lúc này, Hạ Nhiên vẫn chưa hiểu âm mưu của Quốc Tuấn mà đảo mắt xung quanh căn phòng. "Ở đây là đâu thế? Anh đưa em về nhà đi, em không muốn ở đây. Em muốn đến chỗ của anh Vũ." Vừa nhắc đến chữ "Vũ" sắc mặt của Quốc Tuấn liền trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, hắn ta nắm lấy tay cô, gằn giọng từng chữ. "Em không cần biết đây là đâu...cũng không nên nhắc đến cái tên đó trước mặt anh...bây giờ em hãy uống viên thuốc này..." Bộ dạng của Quốc Tuấn khiến cô sợ hãi, lần đầu tiên người cô gọi là "tiền bối" lại có thái độ như vậy. "Tiền...tiền bối...anh sao vậy? Anh mau đưa em về nhà đi mà..." Quốc Tuấn càng nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ. "Em phải nghe anh...uống viên thuốc này...sau đó anh sẽ đưa em về nhà..." "Em...không muốn..." "Không được...em phải nghe anh...uống viên thuốc này đi..." Quốc Tuấn đưa viên thuốc ra trước mặt cô, Hạ Nhiên vì thế lại càng sợ hãi hơn, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn ta. "Không...không...em không muốn...cho em về nhà đi mà..." Hắn ta chẳng thèm để ý đến lời nói của Hạ Nhiên, hắn đè cô xuống giường, ép cô uống viên thuốc đó. Hắn để viên thuốc vào miệng cô, ép cô uống nước rồi còn bịt miệng cô. "Nuốt đi nào!" Hạ Nhiên dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể phản kháng sức lực của hắn ta, viên thuốc trong miệng cô lại trôi xuống lúc nào không hay. Khi ấy, Hạ Nhiên cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi sau đó ngất lịm đi. *** Tại một căn phòng bệnh, Hoàng Vũ đang ngồi trên giường bệnh với cái đầu được băng lại, cả người còn nhiều vết thương lớn nhỏ. Anh đảo mắt xung quanh căn phòng bệnh không thấy Hạ Nhiên sau đó nhìn về người mẹ của mình. "Mẹ, Hạ Nhiên đâu? Sao cô ấy không có ở đây?" "Lúc tìm thấy con trong chiếc xe thì không có Hạ Nhiên ở trong đó, chắc có lẽ con bé đã trốn thoát khỏi đó rồi!" Hoàng Vũ sững người. Tại sao cô lại trốn thoát khỏi đó chứ? Rõ ràng là vẫn còn anh trong chiếc xe đó mà? Không lẽ cô đã gặp chuyện nguy hiểm gì sao? "Mọi người không tìm cô ấy sao? Không thể nào cô ấy bỏ đi mà không nói gì với con." "Con bình tĩnh lại đi, mẹ sẽ cho người đi tìm Hạ Nhiên mà, con dưỡng sức đi." "Mẹ nhất định phải tìm ra cô ấy...không hiểu sao con có cảm giác bất an lắm..." *** Trở lại căn phòng đang giam giữ Hạ Nhiên, khi cô tỉnh sau khi uống viên thuốc đó đã thấy Quốc Tuấn trước mặt mình, cô nhìn hắn ngây thơ hỏi. "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Còn anh là ai thế?" Vừa nghe câu nói đó khóe miệng hắn ta liền lộ ra nụ cười th.ỏa m.ãn, dày công chế tạo ra loại thuốc đó thì cuối cùng đã thành công rồi. Hắn ta nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Em nghe cho rõ đây...em là Tống Hạ Nhiên...anh là Trương Quốc Tuấn...là chồng chưa cưới của em...hiểu chưa?" Hạ Nhiên như bị tẩy não, cô vô thức đáp lại lời hắn. "Vâng, em hiểu rồi!"