Chương 30: Anh rể…cứu em
Từ Lập Thành ngại ngùng nhìn cô, Tần Ngữ Yên thấy Kiều Mạnh Nhu vẫn chưa có ý định rời đi liền nói: “Mẹ, bác gái vừa mới phẫu thuật không lâu cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Mẹ con mình trở về trước để cho Bác gái nghỉ ngơi nhé!” “Không sao, bác không mệt….” Từ Lập Thành ngăn mẹ mình lại nói: “ Mẹ mệt rồi nghỉ ngơi một lát, con đi tiễn bác gái!” Tiễn được mẹ Tần đi, Từ Lập Thành thở phào nhẹ nhõm. Đang định chào từ biệt cô để quay vào, thì lúc này hắn nhận được điện thoại của Tần Sở Tiêu, vừa nhấc máy biểu cảm của hắn liền trở lên nghiêm trọng…. “Sở Tiêu em đang ở đâu…” “Anh rể…cứu em…” Tần Sở Tiêu nhỏ giọng nhưng vẫn nghe ra được cậu đang rất hoảng loạn. Từ Lập Thành trong lòng run lên, nhanh chóng hỏi: “Sở Tiêu bình tĩnh, nói cho anh biết….” Điện thoại trong tay bị lấy đi, Tần Ngữ Yên nghiêm trọng nói: “Tần Sở Tiêu bình tĩnh cho chị. Em đang ở đâu!” “Hội sở… Hân Đình…chị ơi…em sợ….” “Đừng cúp máy…đợi chị!” Không chần chừ cô lên xe khởi động máy, Từ Lập Thành cũng nhanh chóng lên xe. Tốc độ chạy xe của Tần Ngữ Yên lúc này quả thật khiến người ta sợ hãi, một người đàn ông như Từ Lập Thành cũng phải lo sợ. Dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng hắn vẫn cảm nhận được cô đang rất lo lắng. Liên kết lại mọi chuyện Từ Lập Thành nghĩ liệu có liên quan tới việc hắn ủng hộ Tần Sở Tiêu theo đuổi ước mơ không. Chưa đầy 20p’ chiếc La Voiture Noire Bugatti của Tần Ngữ Yên đã tới trước của Hân Đình. Phía sau có không ít xe cảnh sát chạy theo, Tần Ngữ Yên đặt trên xe một tấm danh thiếp, sau đó mặc kệ bảo vệ ngăn cản trực tiếp xông thẳng vào trong. “Tần Sở Tiêu đang ở phòng nào!” “Thưa cô cô có đặt trước hay đi chúng với vị khách nào không?” Nhân viên ngăn cản cô lại hỏi. Tần Ngữ Yên đặt lên bàn một tấm ảnh nhấn mạnh lại một lần: “Người trong ảnh này đang ở phòng nào. Tôi nói trước suy nghĩ rồi hãy nói, tôi không đùa với mấy người! Cô làm trễ thời gian của tôi, tôi sẽ đạp nát cả Hân Đình trước mặt cô!” Nhân viên biết thân phận cô không tầm thường không biết giải quyết thế nào. Quản lý được gọi ra, quản lý biết thân phận của Tần Ngữ Yên không nhiều lời trực tiếp chỉ cô lên tầng ba. Từ Lập Thành nhanh chóng theo Tần Ngữ Yên lên, mở của phòng ra một cảnh tượng khiến Từ Lập Thành ngớ người… Một người đàn ông trung niên xấu xí đang cố gắng chế ngự Tần Sở Tiêu, miệng còn thoát ra những lời cực kỳ ghê tởm: “Nào để tôi xem xem cậu hai nhà họ Tần có gì khác mấy tiểu bạch kiểm ngoài kia, cũng rất trắng đó…a…” Tiếng thét kinh hoàng vang lên, Từ Lập Thành chỉ thấy Tần Ngữ Yên xông lại gần đó dùng bình hoa trực tiếp đập thẳng vào đầu người đàn ông kia. Toàn thân cô bây giờ tỏa ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cô đạp thêm một cú vào người kia khiến ông ta ngã lăn ra sàn…. Từ Lập Thành chạy tới giữ ông ta lại nhìn Tần Sở Tiêu vẫn đang vùng vẫy trong sợ hãi. “Sở Tiêu, đừng sợ. Chị tới rồi!” Cô leo lên giường ôm chặt lấy Tần Sở Tiêu đang vùng vẫy trong vô vọng kia. Nhận ra người tới là cô, Tần Sở Tiêu liền buông lỏng nước mắt cũng rơi xuống: “Chị….ông ta lừa em…..em bị bỏ thuốc….chị…em sợ!” Nghe giọng nói hoang mang của Tần Sở Tiêu, Tần Ngữ Yên đau lòng ôm cậu chặt hơn. Nhẹ giọng an ủi: “Không sao rồi, chị tới rồi! Ổn rồi, không sao! Ngoan!” Tiêu Kính nhận được tin, liền bỏ việc đem bác sĩ nhà họ Tần nhanh chóng tới nơi. Cũng giải quyết mấy việc nhỏ xung quanh…. Tần Sở Tiêu được đưa sang phòng bên cạnh, Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Tần Sở Tiêu sau đó dặn dò vài điều. Tần Ngữ Yên lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn kia, người đàn ông kia sợ hãi tới run rẩy. Ánh mắt của cô y hệt như nhìn một người chết vậy, ông ta hối hận rồi… “Cô Tần tôi sai rồi…tôi cũng là bị lừa thôi! Cô tha cho tôi đi, tôi sẽ nói toàn bộ! Cái gì cũng nói….” Mặc ông ta nói gì Tần Ngữ Yên vẫn không hề lay động, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ông ta. Ông ta biết cô sẽ không thương lượng với mình, nhìn đám vệ sĩ chỉnh tề tay súng bên ngoài ông ta run rẩy nói: “Là Khâu tổng của Khâu thị, ông ta cho tôi một số tiền, chỉ tôi tới đây nói là ông ta đã sắp xếp toàn bộ rồi. Tôi chỉ cần làm…xong việc để phóng viên chụp lại….” Ông ta còn chưa nói xong ly trà trên bàn bị Tần Ngữ Yên đập vỡ, cô đến liếc mắt cũng không thèm đi ra ngoài chỉ để lại một câu. “Nếu như không thể quản tốt thân thể của mình, thì nên cắt bỏ đi!” Vệ sĩ nhận lệnh, mỗi người một bên xách ông ta ra ngoài. Người đàn ông kia kêu gào trong vô vọng…. Từ Lập Thành chứng kiến toàn bộ, nhìn gương mặt không chút biểu tình của cô, thế giới của Tần Ngữ Yên rốt cuộc là một thế giới như thế nào, hắn thật sự không thể hiểu rõ. “Chị Tần, phóng viên bên ngoài em đã giải tán toàn bộ rồi. Tiếp theo….” “Không phải Khâu Định thích kích thích sao? Tặng ông ta một món quà đi, ông ta đang tranh giành với người thừa kế của Khâu thị không phải sao? Chúng ta nên giúp đỡ một tay đi!” Ông giám động vào em trai tôi, tôi sẽ khiến ông vĩnh viễn không thể xoay người.