Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Thông gia

Cả weibo bỗng im lặng một cách kỳ quái, sau vài giây liền bùng nổ. Cứ thế cả weibo hot seach đều liên quan tới hai chữ Lãnh Nghệ. [Không phải nói, Tổng giám đốc Tinh Duyệt là một người xấu xí thô kệch sao! Mẹ nó lừa đảo à!] [Thế này cũng quá khoa trương rồi, nhan sắc từ bà chủ tới nghệ sĩ đều đẹp như vậy!] [Đây là tuyệt đường công ty giải trí khác sao!] [Cũng chỉ có Tinh Duyệt mới có thể hống hách tới mức này!] Weibo của Tần Ngữ Yên bỗng chốc tăng lên một lượng lớn follow, nhiều tới mức ngang ngửa nghệ sĩ lưu lượng. Từ Lập Thành lướt mãi mới thấy có comment nhắc tới Dandelion của họ…. [Vị Tiểu ca ca áo trắng đứng giữa kia cũng không tệ lắm!] [Nói thật thì cũng không hề thua kém Hàn Đình đâu!] [Dandelion, nhóm nhạc mới sao? Ra mắt chưa vậy?] [Chắc là chưa đâu, chưa thấy bao giờ hết!] [ấy mọi người xem nhóm này có phải họ không? * đính kèm video*] Bên trong video là một quán cafe cũ kỹ, một góc sân khấu bốn người phối hợp với nhau tạo ra bản nhạc êm ái, khúc nhạc này là tự sáng tác nên rất ít người từng nghe qua. Năng lượng từ video nhanh chóng lan tỏa ra khiến mọi người ngây ngẩn. Video này tuy không nổi tiếng trên mạng nhưng tại một trường nữ sinh lại hết sức nổi tiếng, nhóm nữ sinh này vẫn luôn tìm kiếm thông tin của họ. Hôm nay không mất sức lại đột nhiên thấy, weibo chính thức của Dandelion cũng có nhóm fan nho nhỏ đầu tiên. Hôm sau Thu Y Miểu và Hàn Đình cũng đăng ảnh chụp riêng lên mạng, thu lại thêm không ít nhiệt độ cho Lãnh Nghệ. Dandelion có chút nhiệt độ Linda nhân cơ hội tạo nền móng cho nhóm. Gần đây Từ Lập Thành bận cũng không kém gì Tần Ngữ Yên, cường độ huấn luyện cao khiến hắn mệt mỏi nhưng về nhà vẫn dành thời gian chuẩn bị cơm cho cô. Tần Ngữ Yên tới công ty như mọi ngày, hôm nay có chút lạ trên bàn trà của nàng bày một đống hộp lớn nhỏ, còn có cả hoa. Thấy cô nhíu mày nhìn đống đồ kia, Tiêu Kính nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô: “Chị Tần, đây là quà của Fan tặng chị. Chị Nguyệt kêu em để đây chờ chị tới giải quyết.” Nói chứ với nhan sắc động lòng người của chị Tần nếu mà debut làm nghệ sĩ thì nghệ sĩ khác còn cửa của sao, nhưng bất quá mặt hơi lạnh. “Fan?” Là thứ gì vậy. Tiêu Kính gật đầu cười nói: “Đúng vậy chị, poster Lãnh Nghệ công bố rất nhiều người hâm mộ tài năng và nhan sắc của chị nên đã gửi quà tới đây bày tỏ với chị. Bây giờ nhiệt độ của chị có thể sánh ngang với nghệ sĩ lưu lượng…..” Tiêu Kính còn chưa nói xong thì trong phòng xuất hiện thêm một người, Tần Sở Tiêu cắt ngang Tiêu Kính nói: “Vậy mà thực sự có người yêu thích khuôn mặt lạnh của chị em!” Tần Sở Tiêu rất tự nhiên lại gần xem xét mấy hộp quà. Tiêu Kính ra ngoài, Tần Ngữ Yên không để ý mấy thứ kia mà ngồi vào bàn làm việc hỏi: “Em tới làm gì?” “Em đến vì sự thiên vị của chị! Chị đồng ý ký kết với anh rể nhưng lại không đồng ý cho em vào Lãnh Nghệ, như vậy không công bằng em không chịu!” Tần Sở Tiêu lên án nói, hôm qua xem poster của Lãnh Nghệ xong, Tần Sở Tiêu đã muốn tìm cô nói ra lẽ rồi nhưng lại không đợi được tới lúc cô trở về. “Vậy em muốn thế nào?” “Chị biết rồi còn hỏi em nữa!” Tần Sở Tiêu hơi phụng phịu. “Ba mẹ đồng ý chưa?” Tần Sở Tiêu lý nhí trả lời: “ Chưa… nhưng em sẽ thuyết phục được ba mẹ!” “Ừ, khi nào thuyết phục được ba mẹ thì tới nói với chị.” Tần Ngữ Yên không để tâm nói. “Chị….. Chị đã không giúp em thì em sẽ tìm người khác!” Nói xong liền đùng đùng tức giận bỏ đi. Không gian yên tĩnh trở lại, Tần Ngữ Yên chú tâm vào công việc. Thời gian nhanh chóng qua đi trời bên ngoài đã về chiều, Tần Ngữ Yên mệt mỏi xoa mi tâm một cái. Định thần tiếp tục tập trung thì nhận được điện thoại của Từ Lập Thành, hắn chưa từng chủ động gọi cho cô. “Tôi đây, có chuyện gì!” Đầu dây bên kia giọng Từ Lập Thành có chút gấp gáp: “Ngữ Yên, Bác gái tới gặp mẹ tôi rồi.” “Mẹ tôi sao?” “Đúng vậy, hiện tại cô có thể tới bệnh viện một chút không?” “Anh đừng hoảng, đợi tôi tới.” Hủy bỏ hết lịch hẹn buổi chiều, Tần Ngữ Yên tự mình lái xe tới bệnh viện nơi mẹ Từ Lập Thành điều trị. Vừa tới đã gặp khuôn mặt đầy khẩn trương của Từ Lập Thành bên ngoài phòng VIP chờ cô. “Cô tới rồi.” Từ Lập Thành thấy cô tới nhanh chóng lại gần. Gần đây hắn khá bận mãi mới bớt được chút thời gian tới thăm mẹ mình, không nghĩ tới vừa tới thì được thông báo mẹ hắn đã chuyển qua phòng bệnh VIP. Ban đầu còn nghĩ là Tần Ngữ Yên làm, sau đó tới phòng bệnh hắn bị dọa tới đầu óc choáng váng luôn. Kiều Mạn Nhu với mẹ Từ đang vui vẻ trò chuyện, hắn hoảng quá tay nhanh hơn não nhấn gọi Tần Ngữ Yên tới. Hai người vào phòng, bên trong là cảnh hai bà thông gia tay bắt mặt mừng nói chuyện cực kỳ hoà hợp. Tần Ngữ Yên thấy hơi đau đầu, biết ngay là mẹ mình sẽ không để cô yên lành mà. “Đó vừa nhắc đã tới đây rồi, chị thông gia đứa con gái này của nhà tôi chính là quá ham mê công việc ngày thường cũng không thấy rảnh được mấy ngày. Lập Thành ủy khuất rồi!” Vừa thấy con đã chê mẹ không sợ nhà người ta chạy mất à. Hơn nữa còn chưa cưới, mẹ gọi thông gia có phải hơi sớm rồi không? “Không, không. Ngữ Yên là đứa bé ngoan, là Lập Thành nhà chúng tôi có phước.” Mẹ Từ nhanh chóng phủ nhận. “Là con gái tôi may mắn!” “Mẹ hôm nay mẹ rảnh rỗi quá ha!” “Đấy chị xem, vẫn không ngoan ngoãn được bằng Lập Thành.” Rốt cuộc ai là con ruột vậy!