Chương 31: Đơn giản
Đã trôi qua vài ngày, trạng thái của Tần Sở Tiêu cũng ổn định hơn nhiều rồi. Bóng ma tâm lý của chuyện này đối với một thanh niên mới 19 tuổi như cậu quá lớn, một phần cũng là do cậu quá xấu hổ, tôn nghiêm của người đàn ông bị tổn hại quá lớn. Không chịu nghe lời chị gái, nghĩ thế giới này quá đơn giản, là cậu đáng đời. Tần Sở Tiêu cúi đầu không giám nhìn thẳng Tần Ngữ Yên, cậu nhỏ giọng nói: “Chị, em xin lỗi.” “Em sai ở đâu!” “Em không nên cãi lời chị, là em nghĩ quá đơn giản.” Tần Ngữ Yên thật sự rất giận dữ, Tần Sở Tiêu khiến cô hết sức đau đầu. Tần Sở Tiêu quá đơn giản nên nghĩ ai cũng đơn giản như mình, một chút phòng bị với người khác cũng không có. Cô đã cho người điều tra việc Tần Sở Tiêu bị hãm hại không phải do Khâu Định gây ra mà là Vũ Anh Phi. Vũ Anh Phi ghi hận việc bị cô làm mất mặt ở bữa tiệc hôm đó, Vũ Anh Phi còn tra ra được Từ Lập Thành có mối quan hệ không bình thường với Tần Ngữ Yên. Vũ Anh Phi càng hận, âm thầm lên kế hoạch hại Tần Ngữ Yên. Nhưng Tần Ngữ Yên có lòng phòng bị quá lớn, lại chẳng có ai có gan ra tay với cô, Vũ Anh Phi bất đắc dĩ phải chuyển mục tiêu qua Tần Sở Tiêu. Giả vờ công ty sản xuất âm nhạc tuyển nhạc sĩ, hẹn cậu tới âm thầm hạ thuốc vào trà. Bạn đầu Vũ Anh Phi cũng có ý với Tần Sở Tiêu nhưng giữa đường lại bị anh trai gọi về. Người đàn ông kia đúng là Vũ Anh Phi thuê tới nhưng phóng viên ở ngoài lại là Khâu Định gọi. Khâu Định vô tình phát hiện Tần Sở Tiêu bị người lạ đưa vào Hân Đình nên mới có viễn cảnh ngày hôm đó. “Chị thấy là em căn bản không biết mình sai ở đâu đâu! Tự cho mình là thông minh, chị nói cho em biết không phải ai cũng ngốc như em đâu. Chị nói với em bao nhiêu lần rồi cái tài năng của em xã hội này căn bản sẽ không nhìn tới đâu, em nghĩ gì họ vì tài năng của em mà tới sao. Em nổi tiếng như vậy sao? Nếu có thì cũng chỉ là nhắm vào nhà họ Tần sau lưng em thôi, nếu hôm qua chị không tới kịp. Hậu quả em gánh được không?” Tần Ngữ Yên nổi giận có chút không kiểm soát được lời nói của mình, Từ Lập Thành giữ tay cô lại: “Ngữ Yên, bình tĩnh!” Tần Ngữ Yên rút tay lại nói tiếp: “Bao nhiêu năm nay chị vì em thu dọn tàn cuộc còn ít sao, cái lòng tin của em ở cái xã hội này đáng mấy xu! Trừ khi bản thân em có đủ khả năng gánh vác hậu quả thì hãy gây chuyện, nếu em có khả năng đó thì chị còn cần phải quản em sao?” Thấy Tần Sở Tiêu im lặng, Tần Ngữ Yên nguôi giận cũng biết mình hơi quá lời. Nhưng lần này cô không thể mềm lòng, nếu còn mềm lòng thì Tần Sở Tiêu sẽ không thể giác ngộ. Tần Sở Tiêu thình lình ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ lên nhìn thẳng vào cô, nói: “Chị… sau tất cả chị vẫn chỉ lo lắng Tinh Duyệt bị ảnh hưởng thôi đúng không?” Tần Ngữ Yên có chút sững người lại, Tần Sở Tiêu nói tiếp: “Em biết em không tài giỏi như chị, cũng không được nhiều người cầu cạnh như chị. Tất cả những gì em có đều là dựa vào Tần gia mà có, vì cái danh cậu hai nhà họ Tần nên em không được phép gây chuyện. Không được làm chuyện tổn hại tới thanh danh của gia đình! Nhưng mà chị, chị có từng nghĩ. Em đơn giản như thế này là một phần do chị không, chị bảo bọc em quá tốt, giải quyết phiền phức xung quanh em quá triệt để thậm chí em còn chưa biết chị đã giải quyết xong rồi. Em chưa từng phải lo việc lớn như chị, nên không thể hiểu được đạo lý lớn như chị. Em chỉ muốn một lần vì ước mơ của mình mà thử thôi mà, sao chị chưa từng ủng hộ em. Chị yên tâm sau hôm nay em sẽ làm theo toàn bộ sự sắp xếp của chị, sẽ không làm ảnh hưởng Tinh Duyệt nữa.” Bóng lưng lên lầu của Tần Sở Tiêu có chút lạc lõng, Tần Ngữ Yên thất thần ngồi đó. Tần Ngữ Yên không thích bị mẹ mình sắp xếp nhưng lại vô tình can thiệp quá mức vào cuộc sống của em trai, đến hôm nay cô mới biết mình đã quá bảo bọc Tần Sở Tiêu. Tần Ngữ Yên mệt mỏi ngả đầu dựa vào thành ghế, vắt tay che lại mắt của mình, phải chăng cô đã quá khắt khe với ước mơ của em mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Lập Thành vẫn thấy mình nên nói chuyện với cô một chút. “Ngữ Yên, Sở Tiêu mới 19 tuổi. Cậu ấy sống trong sự bao bọc từ nhỏ tới lớn vậy nên không thể trách nó đơn thuần như vậy. Tại sao cô không thử nhẹ nhàng lắng nghe Sở Tiêu nói, và thử ủng hộ ước mơ của cậu ấy một lần đi. Cô chưa từng nghĩ mình quá cứng nhắc sao?” “Cứng nhắc, anh căn bản không hiểu được cuộc sống của chị em tôi. Từ nhỏ tới lớn bị người ta soi mói, làm gì cũng phải đạt tiêu chuẩn. Nếu không có sự cứng nhắc của tôi, anh nghĩ nó có thể vô tư vui vẻ như bây giờ sao?” Tần Ngữ Yên bình tĩnh nói, ai cũng nói con cái nhà hào môn sung sướng nhưng đổi lại là bao nhiêu con mắt nhìn vào. Ngay cả cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác cũng không có. Đương nhiên là Từ Lập Thành không hiểu cuộc sống đó, nhưng hắn không hề ủng hộ cách làm của Tần Ngữ Yên. “Tôi biết cô cũng có điều thân bất do kỷ nhưng cô nên hiểu rằng Sở Tiêu cũng có cái tôi của mình, cũng có tự tôn của một người đàn ông. Cô không nên chỉ nói lợi ích, hãy thử nhẹ nhàng quan tâm….” “Anh không cảm thấy mình có trách nhiệm gì trong chuyện này sao? Nếu không phải anh cho nó cái tự tin vớ vẩn kia, thì nó cũng sẽ không phớt lờ những lời tôi nói. Anh có năng lực tôi không phủ nhận nhưng không phải anh cũng phải nhờ vào tôi sao, anh đừng có tự cho mình à đúng. Anh thật sự cho rằng mình là anh rể của Tần Sở Tiêu sao!”