Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Chương 14: Bữa tối cùng nhau, chuyện bất ngờ...

Nói đến đây, Vito đã bị chọc tức, anh ta liền cúp máy. Lily chỉ thấy người đàn ông vừa nãy quay lại với vẻ mặt giận dỗi rồi lên xe phóng đi luôn. Elian lái xe đến trước mặt, anh đến gần Lily rồi khoác chiếc áo của anh lên người cô. Lily có chút ngạc nhiên, cô chỉ nhìn Elian ngượng ngùng. “Đã nói sau này ra ngoài phải mặc thêm áo ấm, giữa tiết trời tháng Hai mà em ăn mặc thế này, muốn bị cảm đúng không? Mau khoác tạm vào đi, giữ ấm cơ thể” Lily không ý kiến gì nữa rồi lên xe, cô vẫn im lặng kéo chiếc áo khoác của Elian lên. Mùi hương thanh mát của nước biển thoang thoảng khiến cô rất dễ chịu. “Lily, chẳng phải em muốn mời tôi ăn tối sao? Bây giờ chúng ta đi đâu?” “À...tới quán ăn Y đi. Một lần đi chơi với bạn, tôi phát hiện ra quán ăn ấy rất ngon. Nếu anh không ngại...” “Ngại gì chứ, tôi rất vui khi em mời tôi ăn tối” Thức ăn dần dần được bê lên hết, Lily nãy giờ không nói gì, hai bàn chân cô đau nhức, sự căng thẳng lại kéo về. Những lúc căng thẳng, Lily sẽ nắm chặt lấy váy mình. Ngược lại Elian lại chăm chú nhìn về phía cô, anh nhìn ra được hành động nắm váy của cô, biểu cảm rất khó chịu. “Lily, em cảm thấy không khỏe sao?” “Không có...” “Thức ăn lên hết rồi, em mau ăn đi kẻo nguội” “Được rồi, mời anh” Không hiểu sao chỉ đi bộ và đứng một lúc mà chân cô đã sưng lên như vậy. Vừa nãy cô lỡ miệng nói mình không kén ăn nên để Elian gọi món, kết quả cô bị dị ứng với quế có trong món súp nhưng cô lại không hề hay biết. “Lily, tôi thấy em thật sự không khỏe. Hay là đi ăn với tôi khiến em khó chịu ở đâu?” “Không, bác sĩ...Tôi không sao, anh đừng bận tâm” Lily nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười lấy lệ, lại ăn hết bát súp. Món mì ống sốt kem ở quán này rất ngon, càng ăn Lily càng vui vẻ. “Lần trước tôi có đọc hồ sơ bệnh án của em, năm nay em mới 20 tuổi thôi sao?” “Đúng vậy...Sao thế?” “Không có gì” “Bác sĩ, vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?” “30 tuổi” Lily không ngờ tới Elian năm nay đã 30 tuổi rồi, trông anh còn rất trẻ giống như những thanh niên đại học ở trường cô. “Sao vậy? Nghe xong liền cảm thấy tôi già lắm sao?” “Không có” “Em đang là du học sinh? Học trường nào thế?” “Đại học Milan” “Ừm, rất tốt. Em là người nước nào?” “Tôi đến từ Việt Nam...Việt Nam, bác sĩ, anh biết chứ?” “Đương nhiên tôi biết, tôi đã từng đến đó dự hội thảo y học” Nói chuyện một lúc nhưng chỉ là toàn là Elian chủ động hỏi Lily. Cô vốn tò mò về anh, muốn hỏi rất nhiều về anh nhưng lúc ấy lại lỡ quên mất. Elian muốn đưa Lily về tận kí túc xá, lúc ăn tối cô uống 2 ly rượu vang, vừa lên xe cô đã ngủ thiếp đi. Elian bất giác quay sang nhìn con mèo nhỏ ngủ ngon, anh chỉ biết cười. Cứ vài phút Lily lại lật chiếc áo khoác đang đắp lên người mình, Elian lại đắp lại cho cô. Con mèo nhỏ này không lẽ bình thường có thói xấu ngủ lật chăn hay sao. Cô bé ngốc này không những lười mặc áo ấm mà tửu lượng còn rất kém, gương mặt còn ửng hồng nong nóng. Đến nơi thì Elian gọi nhẹ. “Lily!!....” Cô không phản ứng, chứng tỏ đã ngủ rất say rồi, Elian lại gọi to hơn, anh chạm vào vai lay nhẹ cô “Chúng ta đến nơi rồi, Lily...” Elian cứ tưởng Lily hơi say nên để cô ngủ trên xe thêm một lúc nữa, nhưng chỉ một lúc sau thì anh lại phát hiện trán Lily đẫm mồ hôi, cô nhíu mày khó chịu. “Lily...”