Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chương 13: Đợi anh cùng đi ăn tối

Anh ấy muốn chủ động đến đón Lily, nhưng như vậy thật phiền. “Không cần đâu, tôi sẽ chờ anh ở cổng bệnh viện. Cảm ơn anh đã bớt thời gian dùng bữa với tôi...Đây là số điện thoại của tôi. Hẹn gặp lại tối nay” Nói xong Lily liền quay người đi về, cô vẫn còn căng thẳng và quên mất là mình chưa hỏi lối ra khỏi bệnh viện. Elian lập tức kéo cổ tay Lily lại rồi cười nói. “Em ngốc thật đấy, chẳng phải không nhớ lối ra sao? Đi ngược hướng rồi, đi hướng này rồi rẽ phải em sẽ thấy cổng màu xanh, đó là cổng phụ của bệnh viện. Còn cổng chính đi từ đây thì hơi xa. Còn nữa, sau này ra ngoài thì nhớ mặc thêm áo ấm vào” Lily bất ngờ ngại ngùng vì Elian nắm cổ tay cô, hai má cô càng ửng hồng hơn, anh vẫn dịu dàng cười với cô. Lily rung động mất rồi, cô liền lúng túng buông tay ra rồi đi thật nhanh về. Elian lắc đầu bất lực, nói cô ngốc đâu có oan, anh nhìn cô gái nhỏ chạy đi như một con mèo con, gió thổi làm chân váy của cô bay bay. Elian cũng bị cô gái ấy làm rung động rồi. Đúng 7 giờ tối, Lily đã đi bộ tới cổng bệnh viện rồi. Cô đứng chờ ở đấy, cứ vài phút lại nhìn vào phía trong, cô mong đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tối nay Lily mặc chiếc váy xòe màu be dài qua đầu gối một chút, khoác chiếc áo ngắn mỏng cùng màu, giữa ngực đính chiếc nơ đen nhỏ nhắn. Lily rất thích mặc váy, hầu như tủ đồ của cô đều là những bộ váy xinh khiến cô toát lên vẻ đẹp thuần khiết nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn sóng nhẹ có kẹp một chiếc kẹp đính ngọc trai phía sau, cô chỉ trang điểm nhẹ. Mặt mộc của Lily vốn rất xinh xắn, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, thường ngày cô cũng chăm da rất kĩ. Đi bộ từ kí túc xá tới bệnh viện chưa đến 5km, nhưng Lily lại phải đứng chờ 15 phút khiến chân cô đau nhức vô cùng, cũng bởi cô đi giày đế cao. Lúc đó, có một chiếc Lamborghini kiểu dáng thể thao màu đen đậu gần cô. Một người đàn ông cao lớn bước ra, nhìn cách ăn diện thì biết ngay là một công tử ăn chơi. Anh ta có liếc qua Lily rồi lại dựa lưng vào chiếc xe như đang đứng đợi ai đó. Lily cũng chẳng buồn quan tâm, cô chờ Elian đến mức hai bàn chân tê mỏi. Lại thêm 5 phút nữa, cuối cùng Elian cũng ra. Anh đi tới chỗ Lily, cô không hề hay biết. “Lily!” Lúc này Lily mới giật nhẹ mình quay lại, thấy Elian mắt cô liền sáng lên nhưng lại không nói gì. “Thật xin lỗi, chắc em đợi tôi lâu rồi” “Tôi cũng chỉ mới tới thôi” Elian lặng một chút rồi hạ thấp giọng nói. “Sao lại mặc ít như vậy? Chẳng phải đã dặn em mặc thêm áo hay sao?” “Tối nay cũng không lạnh lắm mà” “Bây giờ tôi đi lấy xe, em đứng yên đây đợi tôi” “Được” Elian quay đi, đến bãi đậu xe, anh nhận được một cuộc điện thoại, giọng người ở đầu dây bên kia mang đầy tiếng ai oán. “Sao cậu dám bơ tôi hả? Tôi đứng ngay trước mặt cậu mà cậu lại làm như không thấy gì, lại còn trò chuyện vui vẻ với người đẹp. Mau nói tôi biết cô gái đó là ai hả? Bạn gái hay chỉ là tình nhân của cậu? Cậu giỏi lắm, quen cả gái châu Á à, muốn đổi khẩu vị sao?” “Vito, cậu nói nhiều quá, bây giờ tôi có hẹn rồi, cậu có chuyện gì để tối về rồi nói” “Có hẹn sao? Hẹn đi ăn tối với người đẹp à? Cậu được lắm, hóa ra người đẹp đối với cậu quan trọng hơn cả bạn thân có phải không?” “Ừm...”