Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chương 12: Gặp lại anh, mời anh ăn tối

“Cô muốn tìm bác sĩ Rossellin sao? Cô có hẹn gặp trước không?” “Tôi...không có” “Vậy thì thật xin lỗi. Bác sĩ Rossellin rất bận rộn, bệnh nhân muốn gặp trực tiếp anh ấy còn phải hẹn trước nửa tháng, có khi còn không gặp được” Lily nghe xong thì lòng có chút buồn bã, cô còn định hỏi tiếp nhưng rồi lại thôi, cô thở dài một cái, cảm ơn y tá rồi chầm chậm đi ra. Nhưng xui là cô không nhớ đường ra, cô đi loanh quanh hết tòa nhà này đến tòa nhà kia. Bệnh viện này quá rộng, chỉ là một khoa thuộc bệnh viện quốc gia Milan nhưng quy mô lại quá lớn, Lily không định hỏi người khác lối ra nữa mà cô ngồi lên một chiếc ghế băng màu đen. Tâm trạng Lily hơi rối bời, tại sao cô nhất quyết muốn đi gặp Elian đến như vậy, đơn giản chỉ là muốn cảm ơn thôi sao. Nhưng cùng lúc đó, trong tòa nhà đối diện với chỗ Lily ngồi, tầng thứ 5, Elian nhìn ra cửa kính, anh bắt gặp bóng dáng một cô gái quen thuộc đang ngồi ở ghế băng. Cô gái với mái tóc đen dài đến hông có chút xoăn sóng, làn da trắng nõn nà, hai má ửng hồng, đôi mắt to đen láy long lanh hay chớp chớp. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh dương nhạt, khoác kèm áo mỏng màu trắng. Cô gái thực sự vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Elian lập tức xuống chỗ Lily. Lúc này Lily đang còn suy nghĩ đến Elian thì anh xuất hiện trước mặt cô. Elian nhìn cô mỉm cười nói. “Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi” Lily vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô đang nghĩ về anh, anh liền ở trước mặt cô, giọng nói trầm ấm làm cô rung động. Đợi mãi Lily vẫn không trả lời mà chỉ mải nhìn mình, Elian chủ động nói tiếp. “Sao em lại ở đây?” “Tôi...Tôi ở đây...Tôi” “Em đang căng thẳng sao?” Đúng là Lily đang căng thẳng, vậy mà anh ấy cũng nhìn ra được. Gặp Elian quá đột ngột, cô bối rối nắm lấy váy, nhưng rồi vẫn lấy lại được bình tĩnh mà nói. “Tôi đi tìm bác sĩ Elian” “Em tìm tôi?” “Ừm...Thật ra là...Từ lần cuối anh thay thuốc cho tôi, tôi đã hỏi anh còn quay lại thăm tôi không, anh nói rất có thể, nhưng tôi đợi mãi anh vẫn không tới. Tôi nghĩ anh đã quên tôi rồi, nhưng tôi rất muốn gặp lại anh một lần để nói cảm ơn. Không ngờ là khi tôi tới đây, bảo vệ nói anh rất bận rộn, không hẹn trước thì không thể gặp, tôi đành đi về. Nhưng không ngờ nữa là ở đây rộng quá, tôi quên lối ra, đi lòng vòng mãi, rồi ngồi đây” Lily mắc chứng khi cô căng thẳng thì sẽ nói thật toàn bộ suy nghĩ của mình. Elian nghe cô gái nhỏ trước mặt nói một lèo không nghỉ, anh chỉ biết lắc đầu cười, thì ra là một cô bé ngốc. “Em không biết tiếng Ý?” “Không phải là không biết, tôi vẫn chưa thành thạo. Nhưng vài câu cơ bản tôi vẫn nói được” “Sao em lại mặc ít vậy? Bị nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương” “Vết thương của tôi đã lành rồi, cảm ơn anh. Vốn định mời anh một bữa cơm, nhưng tôi nghĩ anh rất bận rộn, vậy nên...” “Tối nay tôi rảnh” Lily chưa nói hết câu thì Elian đã khẳng định tối nay anh rảnh, vậy là anh muốn cùng cô đi ăn tối. Ánh mắt Lily sáng lên, cô cười tươi một cái rồi không nói gì nữa. Elian lần đầu thấy cô gái này cười tươi như vậy, so với hình ảnh cô gái người nhuốm đầy máu của tháng trước, cô gái trước mặt anh thật xinh đẹp, tươi tắn như một bông hoa. “Mấy giờ anh tan làm?” “Khoảng 7 giờ tối, hãy cho tôi số điện thoại, tôi đến đón em”