Chương 11: Chương 11: Danny đã biết thân thế thật sự
“Elian, em hận ông ta...từ nhỏ em đã hận. Em cũng hận mẹ ruột mình, bà ta đã sinh ra em, khiến em phải sống trong sự sỉ nhục của một gia tộc lớn. Em thà không được sinh ra, nếu năm đó Razvan một tay bóp chết em thì em cũng không thành ra như thế này....” “Danny bình tĩnh đi...Nghe anh này, Danny...Em là một cậu bé hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn em luôn là như thế, em là em trai ruột của anh, anh rất thương yêu em. Em còn có anh không phải sao?” Danny nhìn Elian với đôi mắt đỏ ngầu, Elian vẫn luôn yêu thương Danny hết mực, cũng chỉ có anh ấy là chưa từng xem thường cậu. “Nhưng...ông ta là kẻ đã hại chết mẹ ruột em” “Em nói gì? Danny...” “Là Razvan...ông ta đã giết mẹ em” “Làm sao em biết được?” “Elian em không còn là một đứa trẻ nữa, em biết khả năng của mình như thế nào...Em không thể tiếp tục chung sống với những kẻ làm em tổn thương được nữa” “Không muốn thì đi, không phải sợ. Có anh ở đây ông ta không dám làm gì em đâu” Vài hôm sau, Danny quyết định chuyển ra ngoài, không ai trong nhà có ý kiến, thậm chí chẳng ai quan tâm. Marta từ lâu đã muốn Danny cút cho khuất mắt bà. Chỉ là từ giờ trở đi Danny không được chu cấp gì cả, anh tạm thời chuyển đến nhà Elian. Danny bắt đầu kiếm việc làm và tự lập. 3 tuần sau, ở bệnh viện, Lily luôn chờ đợi Elian quay lại thăm cô nhưng từ đó cô không còn thấy Elian nữa. Cô đã từng hỏi thăm vị bác sĩ khác về Elian, biết được anh làm ở khoa tim mạch. Khoa tim mạch ở trụ sở khác, mặc dù không cách xa chỗ này cho lắm. “Lily, ăn táo đi...Dạo gần đây cậu cứ ngẩn ngơ gì thế? Đang trông ngóng ai sao? Không phải anh trai cậu đó chứ?” “Không phải” “Vậy là cậu thật sự đang chờ đợi ai đó đến đây sao?” “Alexa, tớ muốn xuất viện” “Hmm, cũng được, bác sĩ nói vết thương khép miệng rồi, có thể xuất viện, để mai tớ đi làm thủ tục” “Không, ngay bây giờ” Thấy Lily kiên quyết muốn xuất viện, Alexa đành gọi điện cho chủ nhiệm khoa đi làm thủ tục. Tối hôm đó ở kí túc xá, Lily nằm trằn trọc không ngủ được, cô luôn nhớ về Elian, gương mặt anh rất quen thuộc khiến cho cô có cảm giác an toàn và ấm áp. Đêm nay Lily lại mơ một giấc mơ lạ, cô đang ngồi trên một cánh đồng hoa dại, gió thổi khiến cơ thể cô run lên vì lạnh. Nhưng sau đó lại có một luồng ấm áp từ phía sau, là Elian. Anh khoác áo khoác của mình lên người Lily, áo anh ấm và thơm mùi thanh mát của biển cả. Gương mặt anh tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, tay anh vuốt lên má hồng mịn màng của Lily. Ánh mắt anh không hề rời khỏi cô, cô yêu thích cảm giác này bên anh. Đáng ghét, tại sao chỉ là một giấc mơ. Lily tỉnh lại thì đã là 12 giờ trưa, Alexa không ở kí túc xá, chỉ thấy tờ giấy nhớ ghi dòng chữ nhắc nhở Alexa sẽ ra ngoài 2 hôm. Lily ăn trưa xong thì quyết định đến Viện tim mạch đi tìm Elian. Cô đi loanh quanh bệnh viện một lúc, thấy ai cũng bận rộn đi lại liên tục, bây giờ tiếng Ý của cô vẫn chưa thành thạo, chần chừ mãi vẫn không dám hỏi nhân viên về Elian. Nhưng nữ y tá gần đó thấy Lily là người châu Á, có thể không biết tiếng Ý, cô ta chủ động lại gần Lily và nói bằng tiếng Anh. “Xin lỗi, tôi giúp gì được cho cô không?” “À...Tôi...Cho tôi hỏi, bác sĩ Elian ở đâu ạ?”