Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Chương 15: Bị dị ứng

Anh chạm vào chiếc má ửng hồng của cô rồi lại chạm lên trán, nóng ran...Chiếc áo khoác của anh tuột xuống, để lộ chiếc cổ trắng đã nổi lên vài nốt đỏ của Lily. Bấy giờ Elian đã biết Lily bị dị ứng, anh lập tức phóng xe đến bệnh viện rồi kiểm tra cho cô. Cô gái sắc mặt trắng bệch, cổ, ngực và tay đều hiện lên những nốt đỏ, hô hấp có chút yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Elian lại hối hận vì tối nay đã tự mình gọi món ăn, chắc chắn cô đã ăn phải thứ gì đó mà chính cô cũng không phát hiện ra. Anh bất chợt nhìn xuống đôi bàn chân đang run nhè nhẹ, thì ra mắt cá bị sưng tấy lên, hèn gì hôm nay Lily không thoải mái, hẳn là cô đã đứng đợi anh rất lâu. Elian tự trách mình, anh nói nhỏ với Lily. “Em đúng là một đứa bé ngốc, ra ngoài buổi tối thì lười mặc áo ấm, chân bị đau cũng không nói với tôi, bảo rằng mình không kén ăn kết quả lại bị dị ứng nặng đến thế, tửu lượng thì kém mà uống tới 2 ly rượu. Cơ thể em yếu lắm đấy em có biết không?” Nói rồi Elian lại tự xấu hổ, anh đây là đang lo lắng cho Lily hay sao?? Từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến một cô gái như vậy. Tuy tính tình anh hòa đồng, cởi mở nhưng đối với phái nữ chưa từng có đặc cách riêng. Anh chưa từng gặp cô bé nào ngốc đến như vậy. Đôi khi sẽ thấy cô ấy dễ thương, đôi khi thấy bất lực, đôi khi lại muốn cưng chiều..... Đến gần trưa hôm sau Lily mới tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện thì ngạc nhiên. “Em đã tỉnh” Là thanh âm trầm ấm quen thuộc, Elian đang ngồi trên sô pha cạnh giường bệnh, cô tỉnh lại anh liền mỉm cười. “Bác sĩ, tôi...tôi bị làm sao?” “Em bị dị ứng, sốt cao từ đêm qua, tôi cho em dùng thuốc rồi, sáng sớm nay em đã hạ sốt nhưng đến giờ em mới tỉnh lại. Thấy trong người thế nào rồi?” “Tôi ổn” “Em bị dị ứng với cái gì thế?” “Quế” Elian chợt nhíu mày, là món súp ngọt hôm qua anh gọi. Anh nghĩ Lily là con gái sẽ thích ăn ngọt nên gọi, anh chỉ cần nếm qua cũng biết được có vị quế ở bên trong. “Tôi không nhận ra là món nào có bỏ quế” “Súp ngọt” Lily nhìn Elian thật sâu nhưng anh lại không dám nhìn cô, anh hạ giọng nhẹ nhàng nói. “Tôi xin lỗi em, tôi không biết em dị ứng với quế” “Có gì đâu mà phải xin lỗi, anh không biết mà. Bây giờ tôi khỏe rồi, anh đừng lo gì hết. Hôm qua là tôi mời anh ăn tối nhưng cuối cùng người trả tiền lại là anh...Chuyện này...” “Là chuyện đàn ông nên làm” Căn phòng trở nên yên tĩnh, Lily muốn về kí túc xá, Elian tỏ ý đưa cô về nhưng lại bị từ chối. “Anh cứ làm việc của anh đi, tôi tự bắt xe về” “Hãy gọi điện cho tôi khi em về đến nhà” Elian lập tức cởi áo khoác của anh khoác lên người Lily khi cô quay lưng ra ngoài, không để cô có cơ hội lên tiếng. “Hôm nay trời lạnh, mặc tạm đi. Lần sau ra ngoài nhớ phải mặc thêm áo ấm, biết chưa?” Không nhớ được đây là lần thứ mấy Elian nói với cô về việc mặc áo ấm, nhưng mỗi lần nghe được câu ấy trong lòng Lily lại cảm thấy rất dễ chịu, rất nồng ấm. Cô thật sự đã thích Elian mất rồi. Chỉ cần một ánh mắt dịu dàng ấy cũng làm con tim cô rung động.