Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chương 8: Bữa tối ở nhà Rossellin

“Bỏ đi...Paul, tôi không cần kẻ vô dụng, và những kẻ biết chuyện về tôi, anh biết phải làm gì rồi đấy” Assen liếc nhìn Paul bằng ánh mắt sắc lạnh, đây là một cảnh cáo. Paul vừa nghe đã hiểu ngay ý tứ, trên đời này chỉ có người chết mới không mở miệng để lộ bí mật gì của hắn ta. “Vâng, tôi sẽ xử lý” Paul định rời đi nhưng sau đó lại hỏi tiếp. “Ông chủ, còn Bastian thì sao? Có xử lý hắn ta nữa không?” “Hỏi thừa, tên phế nhân đó nhất định phải chết, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Paul, không cần nóng vội, cứ từ từ chơi với mấy người anh em của tôi đi” “Vâng tôi hiểu rồi” “Nhắc mới nhớ, về nhà Rossellin, đã lâu rồi tôi không gặp người anh cả yêu dấu ấy” Paul không trả lời mà lập tức đi theo Assen rồi lái xe về nhà Rossellin. Hôm nay Elian tan ca sớm, anh định về căn nhà riêng ở khu chung cư cao cấp X, giữa đường thì nhận được một cuộc điện thoại. Elian nhíu mày nhìn dãy số gọi đến, anh không lưu tên và còn không thèm nghe máy. Nhưng số này liên tiếp gọi đến mấy lần, Elian đành bắt máy. “Elian à, tối nay về nhà ăn tối với ta một bữa. Ta có chuyện này muốn nói với con” “Giữa tôi và ông có chuyện gì để nói sao?” “Elian, về nhà rồi nói, chúng ta đợi con” Nói xong câu cuối liền tắt máy, Elian khó chịu nhưng anh vẫn về biệt thự nhà Rossellin. Khi anh về tất cả mọi người đều ở sô pha đợi anh, còn có cả Assen. “Elian về rồi, chúng ta ăn tối thôi” Người nói là chủ gia tộc – Razvan Rossellin, không ai nói thêm gì và cùng vào phòng ăn. Phòng ăn của căn biệt thự rất rộng rãi, thoáng mát, có cửa kính và bên ngoài là sân cỏ rộng lớn với nhiều loại hoa hiếm. Vài người hầu mau chóng dọn thức ăn lên, bữa tối nhìn cũng thật thịnh soạn, nào là thịt bê hảo hạng, bít tết, pasta, trái cây rồi lại bánh ngọt các loại, đặc biệt nhất là rượu. “Đây là rượu ngon và quý ta mua được lúc đi công tác bên Pháp, thử đi” Assen chăm chú nhìn biểu hiện của Elian, hắn chợt nở nụ cười gian tà, trong đó có ý thách thức. Nhưng Elian không muốn để ý hắn ta, ngược lại anh nhìn về phía người anh cả Bastian của mình. “Anh cả đang phải uống thuốc, không nên uống rượu” Lúc bấy giờ mọi người đều nhìn về phía Elian, Bastian nghe thấy thì mặt vẫn lạnh băng, nhưng anh lại nghe lời Elian, không hề đụng một giọt rượu nào. “Ồ...Chỉ là nếm thử một ly rượu thôi mà, không ảnh hưởng quá đâu. Anh cả thế này là không nể mặt bố ư?” Bastian nhíu mày khó chịu nhìn về chỗ Assen, hắn ta cố ý không để anh yên. Elian nhanh chóng phản biện. “Một chút cũng không thể, anh hai đây là đang làm khó anh cả sao?” “Chú nói vậy là đang quản anh cả sao?” “Nghề của tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm nhắc nhở anh cả. Anh hai đừng nói quá như thế” “Ồ...rất có trách nhiệm, rất có đạo đức nghề nghiệp, tôi rất tán thưởng chú” Không khí ngày càng căng thẳng, bà Marta liền mở miệng phá vỡ bầu không khí. “Được rồi, lâu lắm cả nhà mới cùng nhau ăn tối thế này. Tình trạng của Bastian đương nhiên chúng ta biết, không được uống rượu thì thôi vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà” Ông Razvan với gương mặt điềm tĩnh, nhấp một ngụm rượu mới nói. “Đúng đó, ai muốn thử thì cứ thử đi, chuyện nhỏ mà. Assen à, nghe nói dạo này công ty đang đàm phán một dự án lớn, con làm đến đâu rồi?” “Bố yên tâm” “Ừm, ta luôn tin tưởng năng lực của con”