Chương 7: Chương 7: Chỗ dựa của Lily
“Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?” “Vừa nãy em giao tiếp với bác sĩ bằng tiếng Ý hả? Sao anh nghe nói trình giao tiếp của em còn kém” “Anh theo dõi em à?” “Anh có cái quyền đó” Lily lại nhìn ông anh mình bằng ánh mắt chán ghét. Dám kiểm soát cô... “Em nói tiếng Anh, mà anh ấy cũng hiểu, thế là bọn em giao tiếp bằng tiếng Anh” “Rảnh rỗi thì học tiếng Ý cho tốt” “Em biết rồi cứ nói mãi” “À đúng, vừa nãy bác sĩ quấn băng ở ngực cho em hả, có nhìn thấy hết không? Sao em không biết giữ gìn thân thể gì thế hả?” “Cái anh này...” Thế là Việt lải nhải bên tai cô em gái mình nửa ngày, Lily ghét bỏ anh đến nỗi nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ làm lơ anh. Đến bác sĩ mà anh còn lo sợ điều này, đúng là một người cưng chiều em gái. Đến khi Lily ngủ thật, Việt mới dừng lại, anh kéo chăn lên đắp cho cô. Thời tiết tháng Một ở Milan lạnh buốt, tuyết rơi phủ trắng bên ngoài. “Mai, ở nơi xa xứ em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, giữ mình, học lấy cách tự vệ, lỡ đâu.....Anh không yên tâm để em bên đây một mình, sau lần này...” Sau khi Việt rời đi, Lily mới dần mở mắt. Từ nhỏ cô luôn sợ đau nhưng anh cả lại luôn ở bên cô, anh luôn là chỗ dựa của cô. Lần tai nạn này, cô không muốn cho ai biết đặc biệt là anh cả, vì chắc chắn anh sẽ lo cho cô nhất, bỏ cả công việc mà tới Ý. _ Trong một căn nhà bỏ hoang _ Một người đàn ông cao gầy với mái tóc nâu đen dài ngang vai, đôi mắt xanh lộ ra vẻ lạnh lùng, ngang tàn. Có hai tên đàn ông khác đang đứng trước mặt hắn cúi xuống cung kính bẩm báo. “Thưa ngài Rossellin, tôi đã cho người theo dõi Elian mấy tháng nay, không có gì đặc biệt” “Ồ, không có gì đặc biệt sao?” “Vâng thưa ngài” Assen cầm ly rượu vang trong tay, ngón tay trỏ của hắn động đậy nhẹ liên tục, trợ lý bên cạnh hắn sớm đã nhận ra đây là hành động của hắn mỗi khi tức giận, nhưng động đậy nhỏ này rất ít ai hiểu được. “Biết vì sao các người lại thấy hắn không có làm gì đặc biệt không?” “Dạ...Thưa ngài, ý ngài là...?” “Đồ ngu xuẩn, không biết được chuyện gì là vì các người đã để lộ hành tung của mình. Tôi đã dặn gì? Tôi nói phải kín đáo hết sức, hắn là một tên khôn lỏi, làm việc bất cẩn như các người hắn sớm đã biết và đề phòng rồi” “Chuyện này...Thưa ngài, chúng tôi rất xin lỗi” “Xin lỗi có ích gì...Tôi không muốn nghe. Được rồi, không cần theo dõi nữa, tạm thời chúng ta chưa hành động” “Vâng thưa ngài” “Mau cút cho khuất mắt tôi” Trợ lý Paul thấy Assen đang tức giận, không nói thêm gì nữa mà dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên kia đi khỏi. Chuông điện thoại của Paul vang lên, hắn nghe xong thì mặt vẫn không có phản ứng gì, quay sang nói với Assen. “Ông chủ, bên phía Berd đã chuẩn bị xong, nói là bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến” Assen nở nụ cười yêu mị thể hiện sự hài lòng. “Ừm, hắn nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ đấy” “Còn một chuyện, hắn ta nói Elian vẫn đang điều tra vụ án của ông nội. Nhưng hắn đã cho người xóa toàn bộ dấu vết, dù bên cạnh Elian có người tài giỏi đến đâu, trừ khi là thần tiên, nếu không vẫn không thể tìm lại chứng cứ nào hết” “Tốt, tốt lắm. Người của Berd chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Nhìn lại cái đám người mà anh tìm về đi, một lũ ăn hại” Paul cúi đầu xuống nhận lỗi. “Vâng tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ tự phạt”