Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6: Anh trai đến

Lúc này bố mẹ cô chạy vào phòng, nhìn đứa con gái út ngồi bệt xuống thành giường cạnh đống thủy tinh vụn khóc lớn đến khàn giọng, còn Lily thì đứng ngay đó mà mỉm cười cầm một cánh tay em. Bố Lily nghĩ rằng cô đang bắt nạt em gái nên tức tốc chạy tới kéo Lily ném mạnh sang một bên. Không may cô ngã mà đầu đập trúng cạnh của đàn dương cầm, Lily nằm yên lạnh ở một góc. Còn bố mẹ cô chỉ lại gần bế em gái lên mà cười nhẹ dỗ dành rất ngon ngọt. “Nào, Bơ ngoan của mẹ, không khóc nhá, chị Mai hư quá, để mẹ đánh đòn chị Mai nhá...Nín nào Bơ yêu, chị Mai dám làm Bơ khóc” “Bơ của bố ngoan nhá, đừng khóc nữa. Bố mua cho Bơ nhiều búp bê nữa nhá” Bố mẹ rất nhanh bế em gái ra ngoài mà không còn để ý đến Lily đang nằm im trong góc nữa. Lúc này trên trán Lily chảy xuống một dòng máu, chưa bao giờ cô bé cảm giác được một cơn đau dữ dội đến như vậy. Cô bé choáng váng muốn gọi mẹ nhưng không tài nào lên tiếng được. Máu chảy xuống sàn nhà, cô bé dần mất đi ý thức. Cho đến khi anh cả chạy vào... Quay về thực tại, ánh mắt Lily thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt ân cần thay băng mới cho cô, rất nhẹ nhàng. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang ra, Phan Thanh Việt hốt hoảng nhìn em gái đang nằm trên giường, quanh ngực quấn một lớp băng dày, làn da trắng hồng nõn nà để lộ những vết thương chằng chịt đang tấy đỏ. Bên cạnh là một khay thuốc, một mớ băng gạt dính máu. “Mai, em còn đau không? Cảm thấy thế nào rồi?” Anh ta đến gần Lily, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng thái quá, có vẻ anh đã bay sang Ý nhanh nhất có thể khi nhận được điện thoại báo tin của thầy chủ nhiệm khoa. Elian thấy một chàng trai người châu Á nói tiếng Việt, anh biết là người nhà của Lily mới lùi ra sau. “Mai, nói anh biết nào, đau lắm không?” “Anh...Em lớn rồi, em ổn” “Anh biết em sợ đau, không phải tỏ ra ổn áp gì ở đây. Đau thì nói” “Em nói đau thì anh có cách gì để em hết đau không?” “Con bé này, làm anh sốt ruột gần chết” “Sao anh lại đến Ý?” Con bé chết tiệt này, anh trai nhận được điện thoại nói cô bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng thì lập tức mua vé máy bay gần nhất sang Ý. Thế mà khi gặp lại thì cô hỏi thế này. “Anh không đến, em định giấu?” Lily mỉm cười nhìn người anh cả đang lo lắng cho mình, cô trấn an anh. “Thầy nói quá thôi, em chỉ bị thương ngoài da, không nguy hiểm gì hết. Bố mẹ đã biết chưa?” “Chưa, anh không kịp nói” “Ừm, đừng nói” “Sao vậy?” “Chẳng phải anh nói dạo này bố mẹ đang bận một dự án quan trọng à, đừng kiếm thêm chuyện cho họ” Thanh Việt hiểu ý của em gái, anh cũng biết rõ cách bố mẹ đối xử với Lily. Những chuyện như vậy không phải gặp lần đầu, bố mẹ luôn chỉ thờ ơ cho qua. Anh quay sang nhìn Elian rồi nói chuyện bằng tiếng Anh. “Em gái tôi không có vấn đề gì chứ, có để lại di chứng gì không?” “Anh yên tâm, không có gì đáng ngại. Thời gian tới chỉ cần thay thuốc để miệng vết thương khép lại, điều dưỡng tốt” “Tôi nghe nói em tôi bị mảnh kính đâm vào gần tim” “Đúng vậy, như anh thấy đấy, bây giờ cô ấy đã ổn định rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bệnh nhân” “Cảm ơn bác sĩ” “Không cần khách sáo” Elian cầm theo đồ nghề rời khỏi phòng bệnh, Lily nhìn anh với ánh mắt không nỡ. Cô thật sự thấy anh rất quen, nhất là nụ cười của anh. “Tiếng Ý của em học đến đâu rồi?”