Chương 5: Chương 5: Sợ đau
Hình như Lily lại mơ thấy giấc mơ đêm hôm giao thừa, một người đàn ông đứng bên ánh đèn mập mờ, không nhìn rõ gương mặt. Anh đang giơ tay ra muốn níu lấy cô, lần này Lily không chầm chậm đi tới, cô chạy nhanh về phía ấy. Người ấy lại biến mất... Đôi mắt đen long lanh của cô gái nhỏ dần dần mở, hàng mi cô nặng trĩu, ánh sáng chói lóa làm cô khó chịu. Người đang đứng bên giường cô là ai...Elian thấy cô tỉnh lại, liền rụt tay về. “Cô tỉnh rồi!” Lily vẫn chưa nhìn rõ người đàn ông trước mặt, không trả lời. Elian liền dịu dàng hỏi cô “Cô thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?” Một hồi sau Lily mới phản ứng lại, cô nhìn vào đôi mắt trìu mến của người đàn ông trước mặt mình. Gương mặt thật đẹp trai, dáng hình cao ráo. Người đàn ông với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh thẳm cùng hàng mi đen dày, đôi môi mỏng hồng hào trông ngũ quan gương mặt thực đẹp mê hồn. Giọng nói anh dịu dàng trầm ấm bên tai. Điều khiến Lily khựng lại là khi Elian chủ động vạch phần áo trên ngực cô để xem vết thương. “Đừng sợ, tôi chỉ xem vết thương của cô thôi, hãy để tôi kiểm tra, nhé?” Nghe thanh âm ấy từ Elian, Lily thả lỏng để anh xem, cô nói với anh bằng giọng khàn đặc yếu ớt của mình. “Ngực tôi đau quá...” “Tôi biết, vết thương trên ngực cô gần tim, phải ở lại bệnh viện một thời gian, sẽ có bác sĩ khác tiếp nhận điều dưỡng cho cô” “Hả...?” “Sao cơ?” “Anh nói gì...Bác sĩ khác...Không phải...là anh cứu tôi sao?” “Cô nhớ được gì à?” Đúng là Lily đã nhớ lại tối hôm ấy, cô bị tấm kính rơi xuống người quá bất chợt, cảm giác đau đớn đến đột ngột làm cô không sao tỉnh táo được. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt của một người đàn ông. Phải, chính là anh ấy, là anh đã cứu cô. “Anh đã cứu tôi” “Cũng không hẳn, tôi cùng một bác sĩ khác đã làm phẫu thuật cho cô” “Trên đường...” “À...Chuyện đó, tôi chỉ là tiện đường đi qua, dù gì thì cứu người cũng là trách nhiệm của tôi” “Cảm ơn anh” “Ôi không cần cảm ơn tôi, là chuyện nên làm, cô hãy tĩnh dưỡng thật tốt” Sau khi kiểm tra và bôi thuốc, Lily nhìn Elian một hồi mới hỏi. “Anh còn quay lại thăm tôi không?” Câu hỏi này làm Elian không quá bất ngờ, anh mỉm cười dịu dàng nói. “Tôi không phụ trách trực tiếp điều trị cho cô, nhưng tôi sẽ quay lại xem tình hình sức khỏe của cô” “Tôi đợi anh...” “Cô rất mong tôi quay lại sao?” “Ừm...Tôi thấy có cảm tình với anh, trông anh rất quen...Chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không?” Elian ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô gái nhỏ kia, nhưng rồi anh vẫn giữ nụ cười hiền hòa mà nói. “Có lẽ cô đã thấy tôi ở đâu đó, nhưng tôi thì chưa gặp cô bao giờ” “Bác sĩ...Ngực tôi đau...” Lily nhíu mày, cơn đau ở vết thương kéo đến, cô đưa tay lên sờ vào vết thương. Elian vạch áo cô ra, vết thương trên ngực đang không ngừng chảy máu.
“Lily, đừng chạm vào vết thương, để tôi xem” Lily sợ nhất là đau, nỗi sợ này bắt đầu từ lúc cô lên 3 tuổi. Có một lần em gái cô đang ngủ trên giường, vì quá yêu thích em gái mà mãi bố mẹ không cho cô đến gần em, Lily lẻn vào phòng ngắm em gái. Nhìn đứa em gái bé bỏng đáng yêu đang ngủ say, Lily liền hôn em một cái. Nhưng cô lại không cẩn thận đụng trúng ly nước nóng đang để trên tủ cạnh đầu giường. Ly nước rơi xuống vỡ tan tành, em gái cô giật mình thức giấc rồi bật khóc rất lớn.