Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4: Tai nạn

Trước mắt họ bây giờ là một cô gái trẻ xinh xắn đang nằm gần như sấp người. Cô gái mặc chiếc váy trắng chấm hoa và áo khoác mỏng bây giờ đã nhuốm đầy máu đỏ. Một vài người phụ nữ nhìn thấy còn sợ hãi hét lên, kêu người tới giúp. “Ông chủ, phía trước nhiều người tụ tập quá, tắc đường rồi” “Có chuyện gì thế?” Galvin lái xe chở Elian từ sân bay về nhà, đúng lúc giữa đường gặp biến cố. Ánh mắt Elian dừng lại ở một cô gái người nhuốm đầy máu đang nằm bên góc đường. Anh không chần chừ liền xuống xe tới chỗ ấy, Galvin liền hốt hoảng đi theo. “Ông chủ...” “Galvin!!!!” Galvin không nói gì nữa, anh chỉ im lặng đi phía sau Elian. “Xin lỗi, tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp cô ấy” Không ai dám đến gần Lily mà chỉ gọi xe cấp cứu tới, Elian lại tới ngay cạnh cô, anh liền kiểm tra vết thương trên người. Tấm kính rơi xuống từ tầng 3 của tòa nhà, chỗ nhiều vết thương nhất là phần ngực và bụng của cô. Vì cô bị ngã sấp xuống mặt đất nên nhiều mảnh kính đâm vào da thịt. Elian phát hiện một mảnh kính lớn đâm vào vị trí gần tim. Anh tạm thời cầm máu cho cô. “Galvin, đến bệnh viện quốc gia” “Vâng” Lily đã không thể tiếp tục chờ đợi xe cấp cứu đến nữa. Elian lo rằng cô sẽ chết vì mất máu, anh liền lập tức ra quyết định tự đưa cô đến bệnh viện bằng xe của mình. Anh bế cô gái nhỏ lên, dòng máu đỏ chảy xuống từ trán Lily. Trên xe, Elian đã nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, tốc độ lái xe của Galvin rất nhanh và khéo, chỉ mất 15 phút đã đến được bệnh viện. Trước cổng, vài y tá đã chuẩn bị sẵn xe giường. Elian bế cô gái nhỏ vào lòng rồi để cô lên giường. “Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu” Rất nhanh Lily được đưa tới phòng cấp cứu, Elian và vài bác sĩ, y tá khác cùng ở trong. “Bác sĩ Elian, cũng may mảnh kính ở gần vị trí tim, cũng chưa đâm quá sâu, bây giờ tôi sẽ rút mảnh kính ra” “Cẩn thận một chút, cô ấy đã mất nhiều máu” “Liz, đã xét nghiệm máu chưa, chuẩn bị máu dự phòng” “Đã có kết quả rồi ạ, cô ấy nhóm máu AB, Ruby đã đi chuẩn bị” Mấy tiếng sau, ngoài hành lang bệnh viện có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Alexa và một vị giáo sư tới, Galvin đang ngồi chờ trên ghế. Sau khi Elian vào cấp cứu cho Lily, Galvin đã nhanh nhẹn cầm điện thoại của Lily rồi gọi cho người liên lạc gần nhất. “Lily...Bạn tôi thế nào rồi? Cô ấy không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” “Học trò của tôi sao rồi?” “Hai vị bình tĩnh đã, cô ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu, khi nào bác sĩ ra ngoài mới biết rõ được tình hình” Alexa sợ hãi nhìn về phía cửa. Vài phút sau đó, ánh đèn trên cửa tắt đi, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra với trạng thái mệt mỏi. “Ai là người nhà của bệnh nhân Lily Phan” “Tôi là giáo viên của con bé, xin hỏi con bé thế nào rồi?” “Có mảnh kính to đâm vào vị trí gần tim, mất máu nhiều, nhưng hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các vết thương khác chỉ là vết thương ngoài da, mời người giám hộ đi theo tôi để trao đổi vài thứ” Sau khi Lily được đưa về phòng hồi sức, qua một ngày cô vẫn chưa tỉnh lại, Alexa lo đến mức không ăn uống, chỉ quanh quẩn bên giường bệnh với cô. Lúc Elian đi thăm Lily, cô vẫn còn hôn mê. Nhìn cô gái nhỏ trên giường đầy thương tích, anh bất giác chạm vào tay cô thật nhẹ.