Chương 3: Chương 3: Giấc mơ về người ấy
Ban đêm, Nathan gõ cửa phòng Elian, hai người ngồi xuống sô pha nói chuyện một cách nghiêm túc. “Anh họ, anh đã để Neji và Takara ở chỗ em hơn 6 năm rồi, hay để họ về Ý với anh lần này đi. Tên Assen gần đây có vài động thái, em nghi hắn sắp ra tay. Vì sự an toàn của anh...” “Nathan, em nghi ngờ thân thủ của anh đến vậy sao...Yên tâm, anh rất đề phòng hắn” “Em đương nhiên biết khả năng của anh, nhưng tên khốn đó không đơn giản, làm việc rất bí mật, đến người của em còn không tra được mọi hành tung của hắn. Galvin không bằng được Neji và Takara, có thêm người hành động dễ dàng hơn” “Ừm anh biết rồi, nhưng tạm thời họ chưa thể về cùng anh. Em hãy sát hạch lần cuối cùng đi” _ Milan, Ý _ Đêm nay không có gió lạnh, Lily ngồi dưới thảm, cô tựa người vào thành giường, bên cạnh cô là một chai rượu sâm panh. Thật ra tửu lượng Lily không tốt nhưng hôm nay là giao thừa, uống vài ly chắc không sao. Đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu của cô, chỉ một lúc sau chai rượu đã hết sạch. Đầu óc Lily trở nên mơ hồ, cô đưa mắt mình nhìn ra cửa sổ lớt phớt tuyết rơi. Tuyết thật trắng, thật đẹp... Bước vào giấc mơ, cô gái nhỏ đang lang thang giữa một con hẻm nhỏ, trời rất tối, rất tối. Cô gái cứ đi về phía trước mặc dù không nhìn rõ được gì. Sâu trong con hẻm nhỏ có một ánh đèn sáng lờ mờ, cô gái mừng rỡ chạy về phía ánh đèn. Ở đó có một người đàn ông dáng vóc cao to, không nhìn rõ đôi mắt nhưng cô gái nhỏ lại thấy rất rõ người đàn ông đang nở nụ cười dịu hiền. Cô bất giác thấy sự ấm áp mà chầm chậm đi tới phía người đàn ông, càng đến gần bóng hình người ấy càng mờ đi, cho đến lúc biến mất hẳn. “Đừng mà, đừng đi...Đừng bỏ rơi em...” Lily đang chìm trong giấc mộng, cô sợ hãi khi người mang lại hơi ấm kia biến mất, cô cứ chạy đến đâu ánh đèn tắt đến đó, vừa chạy vừa khóc nức nở. Xin đừng ai tiếp tục bỏ rơi cô nữa... Thanh âm của Lily ngày càng to, cô nói mớ một hồi, có một bàn tay chạm vào vai lay cô tình dậy. “Lily...Lily, cậu sao thế? Lily...Dậy đi” Lily chợt mở mắt, thấy trước mặt mình là Alexa, cô nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Không, nó giống như một cơn ác mộng. “Thì ra...” “Hả? Cậu nói gì...Cậu sao thế Lily, nãy cậu mơ ác mộng hả? Trông cậu sợ hãi lắm, tớ mới vào đến cửa thôi đã nghe cậu gào hét rồi” “À...Chắc tớ mơ ác mộng thật” “Hôm qua cậu đã uống hết một chai sâm panh ư? Cậu giỏi thật đấy. Hèn gì nằm ngủ dưới thảm say như vậy, cũng không thèm bật máy sưởi. Mau đi tắm rửa cho tỉnh táo đi” “Alexa, mấy giờ rồi?” “2 giờ chiều rồi” Lily thật không thể ngờ cô đã ngủ say đến mức này, loại rượu này hậu vị ngấm cũng sâu thật. Tiết trời Milan ấm áp hơn hôm qua một chút. Lily vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen cô chợt nhớ lại một chút kí ức của giấc mơ đêm qua. Cô đã mơ thấy một người đàn ông, không thể nhớ nổi mặt mũi người ấy nữa. Vài ngày sau, Lily định đi siêu thị mua đồ về nấu một bữa tối thịnh soạn. Cô đã học được cách nấu món pasta nổi tiếng ở Ý. Trên đường về, khi Lily đi ngang qua một tòa nhà, bỗng tấm kính trên lan can bị bung ra và rơi xuống. Ngay lúc Lily cúi xuống buộc lại dây giày, tấm kính rơi ngang xuống người cô. Một tiếng “choang” cực mạnh khiến người ở xung quanh tụ tập lại.