Chương 9: Chương 9: Mất bình tĩnh
Razvan không hề kiêng dè gì mà nói thẳng ra như vậy, rõ ràng ông ta rất thiên vị Assen. Sau khi Bastian bị tàn phế hai chân thì ông ta thu lại hết mọi chức vị quyền hành trong công ty của anh, giờ thứ mà anh có chỉ là cổ phần. Razvan giao đa số dự án lớn và quyền hành cho Assen làm chủ. Nhưng Assen là một tên khôn khéo, việc được giao hắn đều làm đâu vào đấy khiến ông Razvan rất hài lòng. Còn về phía Danny, anh vốn chưa được phép bước chân vào công ty. Danny Rossellin là con trai út của ông Razvan, là đứa con ngoài giá thú với một tình nhân ở quán bar. Năm đó, tình nhân đó tìm đến ông Razvan thì đứa bé đã được sinh ra vài tháng, xét nghiệm DNA thì đúng là con trai ruột ông ta. Ông ta rất tức giận và cho người âm thầm dựng kế hoạch dồn tình nhân đó vào chỗ chết. Về phía bà Marta, dù cũng tức giận nhưng bà ta sợ Razvan nên cũng đành phải nhận nuôi Danny, vì vậy mà sau này ai cũng coi bà ta như một người phụ nữ thiện lương, bao dung. Danny ngồi cạnh Elian nhưng từ đầu buổi đến giờ anh vẫn chưa nói một lời nào. Trông bề ngoài Danny khá giống Elian, anh có mái tóc bạch kim xám, đôi mắt xanh thẳm hiền hòa, hàng lông mi dài màu nâu rất khác biệt. Chiều cao 1m88 với khuôn vai rộng, Danny vô cùng đẹp trai và nam tính. Nhưng trong mắt ông Razvan, anh chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi, ông ta chỉ mặc kệ Danny. “Elian, dạo này công việc con thế nào?” “Ổn!!!” “Ta biết con cũng là một đứa thông minh, nếu năm đó không nhất quyết học y thì bây giờ con cũng có thể vào công ty hỗ trợ cho anh hai con” “Hỗ trợ...Tôi mà phải đi xách dép cho anh ta sao?” Câu nói này của Elian bất giác làm ông Razvan khựng lại, bà Marta cũng liếc nhìn Elian một cách cay nghiệt. “Con có ý gì? Con có biết mình vừa nói gì không Elian?” “Tôi không có ý định lặp lại lời đã nói. Bây giờ công việc của tôi rất tốt, ông không cần lôi chuyện cũ ra nói. Hôm nay gọi tôi về chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao, thế thì làm ông thất vọng rồi, tôi rất bận rộn” Elian đứng dậy định rời đi nhưng Razvan lại ngăn anh lại. “Khoan, chỉ ăn một bữa tối thôi, con không cần căng thẳng vậy, cứ ngồi xuống đi, ăn tối xong ta sẽ nói chuyện với con” “Từ bao giờ mà tôi với ông thân thiết đến mức có cả chuyện cần phải tâm sự riêng đấy” “Elian!!” Ông Razvan dần mất bình tĩnh, ông ra hiệu cho người hầu múc thức ăn vào đĩa Elian. Danny ngồi bên cạnh liền giật nhẹ áo của anh. Elian nhìn Danny sâu thẳm, anh từ từ ngồi xuống. Vốn dĩ anh không thể nuốt nổi bữa tối hôm nay nhưng Danny mong muốn anh ngồi lại với thằng bé một chút. “Dùng bữa đi, món con thích ăn nhất đấy” Món mà Elian thích ăn, ông ta có phải nhớ nhầm không, món trước mặt chẳng phải là món mà Assen thích ăn nhất lúc nhỏ sao. Đáng khinh...Elian không tỏ ra tức giận mà chỉ nhếch mép cười. Suốt bữa ăn, Danny cũng không nói chuyện với anh câu nào. Sau bữa tối, ông Razvan bảo Elian vào phòng sách nói chuyện riêng, Assen có chút khó chịu vì chưa có chuyện gì mà ông Razvan giấu hắn. Hắn ta nhìn về phía bà Marta. “Mẹ, bố có chuyện gì sao?” “Ta không biết, dạo gần đây ông ta âm thầm làm gì đó, đến cả ta cũng giấu nhẹm, lại còn ít khi về nhà”