Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Uranium (1)

Trần Thiên Nhi cầm khẩu súng lục trong tay, nhưng không biết Trương Nhất Sơn lấy khẩu súng này từ đâu. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, lúc này tứ phía bị bao vây bởi thứ được gọi là “người biến dị”. Cô phải tìm cách rời khỏi đây đã, lúc này cô thấy Trương Nhất Sơn đang tay không đánh với bọn chúng. Không hiểu anh ta lấy đâu ra sức lực mạnh tới vậy, trong khi lúc nảy vẻ yếu ớt vì bị thương, giờ chẳng khác nào mãnh hổ. Cô cầm khẩu súng trong tay nổ súng, viên đạn bay thẳng tới người biến dị. Lập tứ ngã ra phía sau, nhưng số lượng chúng ngày càng đông. Bắn mãi cũng không thể hết được, trong khi đó đạn trong súng có hạn. Lúc này Trương Nhất Sơn nắm lấy tay cô kéo đi một đoạn, anh ta dùng con dao lam trong tay chém người biến dị để mở đường. Lúc này bọn họ chạy tới bể nước của trung tâm nhà máy hạt nhân, cửa bên ngoài cũng đã bị chặn lại không biết lý do vì sao ? Người biến dị thì ngày càng đông, không còn đường để chạy nữa. Thấy vậy Trương Nhất Sơn quay mặt sang Trần Thiên Nhi rồi nói: “Em biết bơi không ?” “Tôi không biết bơi.” Trần Thiên Nhi đáp. “Vậy em chịu khó hít thở đi.” Nói xong Trương Nhất Sơn nắm lấy tay của Trần Thiên Nhi kéo đi, do quá bất ngờ không kịp phản ứng. Cả hai đã nhảy xuống bể nước của trung tâm nhà máy. Do không biết bơi nên Trần Thiên Nhi đã chìm xuống dòng nước, còn Trương Nhất Sơn nổi trên mặt nước. Anh nhìn xung quanh không thấy cô đâu, không ngừng hét to: “Trần Thiên Nhi em đang ở đâu ?” Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, Trương Nhất Sơn lặn sâu xuống dòng nước thì nhìn cô đã bất tỉnh, trôi tự do trong lòng nước. Anh vội bơi tới, kéo cô lại về phía mình. Áp suất nước ở đây rất cao, với một người có sức khỏe tốt cũng không chịu được, nói chi là một người không biết bơi như cô. Nhưng trên bờ lúc này toàn là người biến dị, không thể lên đó được. Thường những nhà máy hạt nhân có bể nước nhân tạo lớn thế này, sẽ có hệ thống thoát nước ống rãnh. Nếu tìm ra được vị trí của đường ống nước, sẽ có cơ hội thoát ra khỏi đây. Trương Nhất Sơn suy nghĩ những điều này trong đầu, một tay anh ôm lấy cô, tay còn lại lần theo hướng nước chảy. Đột nhiên lúc này, mức nước trong bể được tăng lên cao, rất có thể là nước từ bên ngoài đổ vào. Cơ thể của hai người được nâng lên cao ngang với mức nước, cùng lúc đó anh nhìn ống thoát nước, nhanh chóng bơi tới. Do cùng chiều với dòng nước chảy, nên cũng không mất quá nhiều sức để bơi tới. Giống như có một máy bơm tự động với công suất lớn được đặt phía sau, đẩy hai người về phía trước phía quán tính không thể dừng lại. Đến nỗi đánh bật Trần Thiên Nhi ra khỏi vòng tay của Trương Nhất Sơn, nhưng anh vẫn cố nắm lấy tay kéo lại. Hồi sau nước cũng được đổ ra cội nguồn dòng sông, nước ở đây khá trũng chỉ ngang đầu gối anh. Riêng Trần Thiên Nhi do ngâm nước quá lâu, ở môi trường áp suất cao nên vẫn chưa tỉnh lại ngay. Trương Nhất Sơn đặt Trần Thiên Nhi sang một góc, rồi đi tìm một ít củi khô về, lấy hột quẹt trong túi quần ra. Đốt lên một ngọn lửa đỏ hồng cháy rực rỡ, sưởi ấm cho hai con người lạnh lẽo. “.....” Lát sau Trần Thiên Nhi cũng tỉnh dậy, cô thấy quần áo của mình ướt sũng dính chặt trên cơ thể vô cùng khó chịu, có cảm giác hơi lạnh lạnh. Cô nhìn thấy Trương Nhất Sơn đang ngồi trước ngọn lửa, quần áo cũng ướt sũng dính vào cơ thể, hằng lên chiếc áo là khuôn ngực rắn chắc và đầu ngực của anh ta. “Em tỉnh rồi sao, còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không ?” Trương Nhất Sơn lên tiếng hỏi. “Đương nhiên là tôi nhớ, trước khi làm chuyện gì đó ảnh hưởng tới người khác. Cũng nên hỏi qua ý kiến của người đó, không ai dạy anh sao ?” Trần Thiên Nhi có chút giận lên tiếng. “Đúng là không ai dạy anh cả, nhưng em cũng đừng nghĩ có thể dạy được anh.” Trương Nhất Sơn lạnh lùng đáp, ánh mắt hướng về phía cô, rồi nói tiếp: “Em nên đi học bơi, lần sau không may mắn như vậy đâu.” “Còn có lần sau ?” Trần Thiên Nhi ngạc nhiên hỏi lại. Ngồi trước đống lửa hồng đỏ rực một hồi lâu, quần áo cũng bắt đầu khô. Lúc này Trần Thiên Nhi quyết định quay trở lại vào nhà máy hạt nhân, vì cô vẫn cảm thấy nhà máy này có gì đó không đúng, đang che giấu thứ gì đó. Nhưng Trương Nhất Sơn lại ngăn cản không muốn cô vào trong vì rất nguy hiểm, lúc này Trần Thiên Nhi lên tiếng: “Có phải anh đang giấu tôi điều gì ? Còn nữa người biến dị là sao ? Có phải anh biết điều gì ?” Với tính cách ương bướng của Trần Thiên Nhi, Trương Nhất Sơn biết mình không thể ngăn cản được cô. Nên chỉ còn cách nói rõ: “Những sinh vật em thấy lúc nảy, chính là sản phẩm của đột biến gen. Cụ thể hơn là chất phóng xạ Uranium, người đàn ông em nhìn thấy rất có thể là nhà bác học đã điều chế ra thứ này.” “Nói vậy, anh rất hiểu rõ nơi này.” Trần Thiên Nhi lên tiếng nói. “Cũng không thể nói là hiểu rõ được, chỉ là có chút hứng thú nên tìm hiểu qua. Nơi vị trí đặt nhà máy này, không hề có trong bản đồ có thể nói là một vùng cấm địa, ít người biết tới. Nhưng mà thật không ngờ lại có ngày anh tìm thấy cấm địa này, không phải với thuộc hạ của mình. Mà lại với một người phụ nữ.” Trương Nhất Sơn giải thích. “Anh đang xem thường tôi sao ?” Trần Thiên Nhi lên tiếng nói. “Anh không hề có ý đó, chỉ là không ngờ tới thôi. Nhưng em biết tại sao, nơi được gọi là cấm địa không ?” Trương Nhất Sơn nói. “Tại sao ?” Trần Thiên Nhi hỏi. “Vì nơi đây đang cất giấu một chứ có thể hủy diệt thế giới.” Trương Nhất Sơn khẽ cong môi khi nói đến. Trần Thiên Nhi không biết thứ đó là gì, nhưng chắc chắn cũng không tốt lành gì. Cũng lúc này, trên không trung có tiếng máy bay trực thăng đang bay tới về hướng cô đang đứng. Cô ngước nhìn lên cao, người đang điều khiển trực thăng là Thanh Long.