Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Nguồn Gốc Của Chất Phóng Xạ

Trần Thiên Nhi không biết mình đã ngủ bao lâu. Lúc này cô có một giấc mơ, cô mơ thấy mình bị đuổi ra khỏi khu nhà trọ vì thiếu tiền nhà quá lâu. Chưa kể còn bị cục trưởng Nguyễn Thái Triều trách phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, đuổi ra khỏi ngành. Còn bị Trương Nhất Sơn đuổi giết vì bại lộ thân phận, quá hoảng sợ cô đã thức giấc. Nhưng vừa mở mắt dậy, cô lại trông thấy Trương Nhất Sơn ôm chặt lấy mình. Theo phản ứng tự nhiên cô liền đẩy anh ta ra, nhưng không tài nào đẩy nổi. Người anh ta vô cũng rắn chắc, như tượng đá. “Nằm im, không được cử động.” Trương Nhất Sơn nhíu mày, có chút khó chịu. “Không phải anh ta đã biết gì rồi chứ ?” Trong lòng Trần Thiên Nhi có chút bất an, không lẽ giấc mơ đó là sự thật. Trương Nhất Sơn muốn giết cô, không ngồi yên chịu chết. Cô lên tiếng giải thích, nhưng lúc này Hoàng Ưng đã bắt được sóng vô tuyến, thông qua điện thoại liên hệ được với nhóm người của Thanh Long. “Alo, hai người đang ở đâu vậy ?” “Tôi đã ở với lão đại, và Trần Thiên Nhi trong một hang động.” Hoàng Ưng nói. “Hang động sao ? Có thể nói rõ hơn vị trí được không ?” Thanh Long nói. “Tôi cũng không rõ mình đang ở đâu nữa, chỉ biết đây là một khu rừng kỳ lạ. Rất hay mưa vào buổi sáng, mà mưa ở đây là mưa axit.” Hoàng Ưng nói tiếp. “Mưa axit sao ? Nhớ giữ liên lạc, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra vị trí.” Thanh Long nói. Hóa ra bọn họ đang liên lạc với nhau, xem ra thân phận của cô vẫn chưa bị bại lộ, cũng có thể an tâm phần nào. Hiện tại cô ở đây cũng đã hơn hai ngày rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây, nơi đây. Lúc này bỗng nhiên bụng cô kêu “ộp ộp” âm thanh vô cùng lớn, người ngoài cũng có thể nghe được. “Đói rồi sao ?” Trương Nhất Sơn lên tiếng. “Cái bụng này, mày hại tao rồi.” Trần Thiên Nhi nghĩ thầm trong lòng, rồi nói tiếp: “Đúng là có hơi đói thật.” “Vậy cô nấu đi.” Trương Nhất Sơn vừa nói, vừa liếc nhìn sang mấy con cá bên cạnh. Trần Thiên Nhi nhìn theo hướng mắt của anh, mà nghĩ thầm: “Hóa ra cùng đói rồi, nhưng lại không biết nấu. Cùng may là cô có chút kỹ năng sở đoản nấu nướng, nên cũng có thể tạm chấp nhận được.” Nhưng có điều khi nhìn mấy con cá này, cô thấy có chút bất thường. Con nào, con nấy to hơn 2m, chưa kể con nào mắt cũng trợn ngược lên. Giống như bị chết vì nhiễm độc phóng xạ, ăn như con cá này vào chẳng khác đưa độc tố vào trong người. Lúc này cô lên tiếng: “Tôi thấy thức ăn, và nước uống cả đây tốt nhất là không nên đụng vào nên không muốn chết.” Hoàng Ưng gần đó lên tiếng: “Tại sao ?” Trần Thiên Nhi giải thích: “Những con cá này, đề có kích thước bất thường, có khả năng chết vì nhiễm độc, tôi đoán có thể là bị nhiễm độc phóng xạ. Chưa kể lượng mưa ở đây rất bất thường, còn là mưa axit rất có thể nguồn nước ở đây là bị nhiễm độc. Nếu ăn phải, uống phải không phải tự tìm cái chết sao ?” Thấy Trần Thiên Nhi nói có lý, Trương Nhất Sơn và Hoàng Ưng cũng không có ý phản bác. Anh lên tiếng: “Vậy theo em chúng ta nên làm gì ?” “Trong hoàn cảnh này, chỉ còn cách chờ người tới cứu thôi. Nhịn ăn, nhịn uống vài ngày chắc không chết nổi đâu.” Trần Thiên Nhi nói tiếp. “......” Đã trôi qua vài ngày, vẫn chưa có động tĩnh gì. Thay vì ngồi chờ chết Trần Thiên Nhi đã ra một kiến nghị, ra khỏi động tìm con đường khác, dù sao trời vẫn không còn mưa nữa. Có điều lúc này Hoàng Ưng không còn tỉnh táo nữa, tuy Trương Nhất Sơn vẫn còn ý thức nhưng cũng không khá hơn là bao. Nếu cứ tiếp tục nhưng vẫn ê là bản thân cô cũng không chịu nổi. Cô quyết định làm liều rồi khỏi hang động một mình, lúc này Trương Nhất Sơn nắm lấy tay cô kéo lại, ngăn cản: “Em tính đi đâu vậy ?” “Tôi muốn ra ngoài thám thính.” Trần Thiên Nhi nói. Biết không thể ngăn cản được Trần Thiên Nhi, anh chỉ còn cách đi theo cô: “Anh đi theo em.” “Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. Anh ở lại trông trừng Hoàng Ưng đi.” Trần Thiên Nhi nói. “Không được. Ngoài đó rồi rất nguy hiểm, anh không có thể em đi một mình. Nếu đi thì đi chung, còn không thì ở lại.” Trương Nhất Sơn nói. Thấy Trương Nhất Sơn cương quyết như vậy, Trần Thiên Nhi chỉ còn cách đồng ý cho anh ta đi theo. Cả hai đi ra khỏi hang động, đi xung quanh quan sát khu rừng xem có thứ gì có thể ăn được không. Sau lớp sương mù của màn mưa, lấp ló xuất hiện một nhà máy trong khu rừng bỏ hoang. Thấy kỳ lạ nên cả hai quyết định tới xem thử. Vừa bước vào trong, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên của Trần Thiên Nhi là khu phế liệu đống đầy bụi không ai quét dọn, còn có cả màn nhện vây kín lối đi. Trong nhà máy khá tối không có nổi một tia sáng, chỉ dành sử dụng đèn từ điện thoại. Càng đi sâu vào bên trong càng thấy nhà máy này không đúng, có gì đó rất bất thường. Đột nhiên lúc này có nghe tiếng nước chảy giao thao ở cống rãnh, còn có cả tiếng động cơ của máy móc đang chạy. Kỳ lạ thật nếu là nhà máy bỏ hoang, tại sao có tiếng động phát ra giống như có người đang sống ở đây. Thấy nhà máy này rất lạ, nên Trương Nhất Sơn chủ động đi trước mở đường, để Trần Thiên Nhi đi phía sau. Cô cảm thấy không thoải liền lên tiếng: “Tôi không phải là cô gái nhỏ, cần Trương lão đại bảo vệ đâu.” “Muốn hay không, không phải là quyền quyết định ở em. Đã đi chung với tôi, tức là người của tôi. Thì nên ngoan ngoãn nghe.” Trương Nhất Sơn nói. “Anh…” Trần Thiên Nhi cứng họng không nói được gì, nếu những lời nói này được nói ở một địa điểm khác, một thân phận khác chắc chắn cô sẽ đổ gục mà ngã vào lòng anh ta. Nhưng thân phận của anh ta không phải là thứ mà cô, muốn dính líu tới. Lúc này cả hai hình thấy một bể chứa nước rất lớn, giống như một hồ bơi nhân tạo. Bên trên còn có những chiếc ống đồng với đường kính vô cùng lớn, đang ra thải khói trắng mù mịt. Thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc Trần Thiên Nhi lên tiếng: “Đây là nhà máy hạt nhân." “Coi như em cũng có chút hiểu biết.” Trương Nhật Sơn nói. Trần Thiên Nhi ngước lên cao nhìn xung quanh, rồi nói: “Tại sao trong khu rừng hoang vu này lại có nhà máy hạt nhân.” Trương Nhất Sơn nói tiếp: “Vậy em tại sao, các nước đang phát triển lại xây nhà máy hạt nhân không ?” Trần Thiên Nhi suy một lát rồi nói: “Là vì chế tạo vũ khí hạt nhân, phục vụ cho lực lượng vũ trang. Ngoài ra còn phục vụ ngành thủy điện, sản xuất ô tô, máy bay.” “Em nói đúng rồi, nhưng vẫn còn thiếu. Chủ chốt để tạo nên những thứ em nói trên chính là Uranium, chất phóng xạ.” Trương Nhất Sơn giải thích. “Vậy theo anh nói, nhà máy này chứa Uranium. Những chất này phải được cấp phép mới được sử dụng, nói vậy nhà máy này hoạt động chui trái phép sao ?” Trần Thiên Nhi nói. “Cũng thế nói như vậy, hiện tượng mưa axit. Động vật bị nhiễm chất phóng xạ cũng có thể từ nhà máy này mà ra. Giờ chúng ta đang ở vị trí trung tâm của nhà máy, vậy nên cẩn thận thì hơn.” Trương Nhất Sơn nói. Những lời của Trương Nhất Sơn nói không hề sai, cũng từ đây Trần Thiên Nhi đề phòng cảnh giác xung quanh hơn. Họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong, để xem rốt cuộc nhà máy này đang chứa thứ gì. Lúc này cả hai đang ở trong một căn phòng vô cùng lớn, hứa trừng có thể chứa hàng chục con người. Kế đến là một cảnh tượng vô cùng hải hùng, cứ ngỡ là trong trí tượng con người, hoặc trong mấy bộ phim mới có. Đó là xác động vật, cũng thi thể con người được đặt trong một ống trụ hình thoi bằng thủy tinh, chứa đầy nước bên trong. Cơ thể trôi lơ lửng trên không, kèm theo một ống thở kế bên, để duy trì sinh mạng thôi thót của họ. Nhìn thấy cảnh tượng này Trần Thiên Nhi có chút buồn nôn, rốt cuộc ai đã làm ra những chuyện mất nhân tính thế này. Cô muốn cứu tất mọi người ở đây, nhưng nếu đập vỡ kính rút ống thở họ sẽ chết. Cô đang suy nghĩ tìm hướng giải quyết, thì lúc này có tiếng bước chân đi tới kèm theo tiếng vỗ tay trong có vẻ rất đắt: “Ta ở đây biết bao nhiêu năm, không hề có một bóng người. Hôm nay có hai con chuột tự dẫn xác tới.” Cả hai quay đầu lại theo hướng của giọng nói, nó phát ra từ một người đàn ông. Người này trông ngoại hình có vẻ đã ngoài năm mươi, đeo kính cận, tóc trắng bạc phơi, khoác ngoài là một chiếc áo màu trắng giống như trong phòng thí nghiệm. Trần Thiên Nhi lên tiếng: “Ông là ai ?” “Ta là ai ngươi không cần biết, đã tự dẫn xác tới đây. Chỉ bây thêm vào bộ sưu tập của ta.” Người đàn ông nói. Vừa nói xong, từ phía đằng trước cũng như đằng sau xuất hiện một đoàn binh không giống người, cũng không giống thú bao vây tứ phía. “Đâu là thứ gì vậy ? Tại sao tứ chi lại to bất thường như vậy ?” Trần Thiên Nhi lên tiếng hỏi. “Là người biến dị.” Trương Nhất Sơn đáp. “Người biến dị, là ý gì ?” Trần Thiên Nhi ngạc nhiên hỏi lại. “Chuyện này tôi sẽ giải thích với em sau, giờ chúng ta phải thoát khỏi đây.” Trương Nhất Sơn lên tiếng nói, kế đến anh ta lấy một khẩu súng lục đưa cho Trần Thiên Nhi.