Chương 38: Uranium (2)
Trực thăng từ trên không đáp xuống khoảng trống gần đó, nhìn sơ qua Trần Thiên Nhi có thể phát đoán đây là trực thăng hạng nặng chuyên phục vụ chiến tranh, bên hông trực thăng còn đang trang bị hai khẩu súng AK, không ngờ Trương Nhất Sơn còn có trực thăng loại này. Thảo nào cảnh sát đánh giá anh ta, là tội phạm truy nã cấp độ quốc tế.
Từ bên trong khoang trực thăng, bước ra là Thanh Long, và Vô Minh. Lúc này Trương Nhất Sơn lên tiếng: "Đợi hơi lâu rồi đấy."
Thanh Long đáp: "Xin lỗi lão đại, do khu vực này không nằm trong bản đồ, nên mất rất nhiều thời gian mới tìm ra. Cũng may là có Tuyết Hà lần theo cuộc gọi của Hoàng Ưng mới tìm ra."
"Vậy Hoàng Ưng sao ?" Trương Nhất Sơn lên tiếng hỏi.
Lúc này Vô Minh lên tiếng: "Thưa lão đại, Hoàng Ưng hiện tại đang ở trong khoang trực thăng, không có gì nguy hiểm. Nếu không có gì nữa, tôi kiến nghị chúng ta nên rời khỏi đây."
"Chúng ta không thể rời khỏi đây." Trần Thiên Nhi lên tiếng.
"Tại sao ?" Vô Minh lên tiếng.
Thanh Long từ phía sau đi tới, khóe môi bỗng cong lên, rồi nói: "Có phải cô đã biết bí mật ở khu rừng này, nên không muốn rời đi ?"
"Tôi không biết gì cả, chỉ là tôi thấy khu rừng này rất lạ. Rất có thể đang chứa một vật gì đó… có thể hủy diệt thế giới này." Trần Thiên Nhi quay sang hướng Trương Nhất Sơn lên tiếng.
Trương Nhất Sơn nhếch môi đáp: "Nếu em đã tò mò như vậy, anh cũng xem thử thứ đó có thật sự tồn tại như người ta nói." Do vị trí khoảng cách từ dòng sông tới nhà máy khá cao, nên không thể đi theo cách thông thường. Chỉ có thể dựa vách núi mà leo lên, nhưng vách đá ở đây vô cùng trơn trườn, không có đồ bảo hộ leo núi rất khó có thể leo lên. Thấy vậy Vô Minh lên tiếng: “Sao chúng ta không leo trực thăng không phải dễ hơn sao ?” “Trực thăng sao, cũng là một cách hay. Nhưng tiếng trực thăng rất ồn, rất có thể sẽ kinh động tới người biến dị. Mà đạn dược của chúng ta có hạn, không thể đấu trực tiếp được.” Trần Thiên Nhi nói. Thanh Long đáp: “Chuyện đó thì cô không cần lo, trước khi tới đây. Tôi đã chuẩn bị đạn dược đầy đủ, chưa kể đây là trực thăng hạng nặng đấy.” “Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không khách khí sử dụng công nghệ cao của các anh.” Trần Thiên Nhi đáp. Lúc này bốn con người di chuyển vào trực thăng, vị trí cũng được sắp xếp lần lượt. Trần Thiên Nhi muốn ngồi vị trí ghế đầu, nhưng vị trí này là của Vô Minh. Cô chỉ có ngồi cạnh Trương Nhất Sơn, người cầm lái là Thanh Long, còn Hoàng Ưng vẫn chưa tỉnh lại. Trực thăng cất cánh, trong phúc chốt đã rời khỏi dòng sông đi tới phía trước nhà máy hạt nhân. Do đã biết từ trước, nên bốn người đã có sự chuẩn bị trước. Đem theo súng , đạn dược, và cả bom loại nhỏ. Đi qua vị trí trung tâm nhà máy hạt nhân, kế đến chính là mà Trần Thiên Nhi cảm thấy mất nhân tính nhất. Có điều người đàn kia không còn ở đâu nữa, mà thay vào đó dưới mặt đất là xác người biến dị nằm la liệt giống như một bàn tha ma. Chưa kể những ống trụ thủy tinh chứa đầy nước cũng vỡ ra, Trần Thiên Nhi có chút giật mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên lúc người biến dị dưới đất đột nhiên chuyển động, giống như ai đó đang điều khiển từ xa. Quá lạ, nhà máy này giống như bị ai đó bùa phép vậy. Lúc này cả nhóm bốn người, thủ thế rút súng chuẩn bị nổ súng. Bắn hạ được một tên, thì tên khác lên đi lên. Càng lúc càng đông, giống như cấp số nhân. Thử hỏi nếu là sản phẩm biến dị từ cơ thể con người, như lời Trương Nhất Sơn từ nói, thì lấy số lượng con người ở đâu để thực hiện thí nghiệm này. Trần Thiên Nhi suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, chỉ còn một cả năng là người biến dị này sinh ra từ một bản thể gốc. Nhưng bản thể gốc này đang ở đâu ? Bắn mãi cũng không thể hạ được người biến dị vì quá đông, lúc này Thanh Long lấy ra một quả bom cỡ nhỏ có kích thước như một quả cam, anh ta muốn nổ tung nơi đây. Nhưng Trần Thiên Nhi đã lên tiếng ngăn lại: “Mau dừng lại, anh không được phép nổ tung nơi đây. Chúng ta vẫn chưa tìm ra được bí mật.” “Cô không thấy bọn chúng rất đông sao ?” Thanh Long lên tiếng. Trong tình thế lúc này Trần Thiên Nhi suy nghĩ tìm cách giải quyết, thì lúc này như có một tia sáng lóe lên trong đầu cô: “Các ngươi ở đây giữa chân người biến dị, tôi sẽ đi tìm người đàn ông đó.” “Cô biết ở đâu mà tìm ?” Thanh Long lên tiếng hỏi. Như có ai đang dẫn đường cho Trần Thiên Nhi, cô chạy trở ra ngoài trung tâm nhà máy hạt nhân, nơi mà có bể chứa nước lớn. Thay vì chọn cách chạy xuống bể nước như Trương Nhất Sơn từng làm, cô lại chọn một cách khác. Vị trí chính giữa của ống đồng có một đường nhỏ, một người vẫn có thể chui qua nếu chịu khó co ép người lại. Sở gì cô lại biết con này, là do khi nảy đi ngang qua cô đã nhìn thấy. Trần Thiên Nhi cố ép người lại để chui lọt qua con đường nhỏ, đúng như những gì cô nghĩ. Người biến dị ở đây sinh ra từ bản thể gốc, vì trước mặt cô lúc này chính là bản thể người gốc, là một người phụ nữ có ngoại hình như một người bình thường, có điều đã bị vắt kiệt sức. Được trong một ống trụ hình thoi chứa đầy nước. “Thật không ngờ, vẫn có kẻ lén lúc làm ra những chuyện này. Nếu thứ này mà thành công, rơi vào kẻ có tâm địa xấu. Chắc chắn thế giới sẽ đại loạn, và có xung đột.” Trần Thiên Nhi cố tìm những tài liệu nghiên cứu liên quan, xung quanh nơi đây. Lúc này cô nhìn thấy một cục đá, giống như một loại khoáng sản có màu sắc ánh kim, chưa được tinh chế vô cùng thô sơ. Tuy không biết đây là gì, nhưng cô quyết định đưa chúng ra ngoài, và số tài liệu tìm thấy. Trần Thiên Nhi ép người lại, luồn lách ra khỏi con đường nhỏ. Vừa ra tới nơi, cô đã nhìn thấy người đàn ông kia. Ông ta lên tiếng: “Ngươi đã nhìn thấy gì rồi ?” “Tôi không thấy gì cả ?” Trần Thiên Nhi đáp. Ông ta nhìn thấy trong tay Trần Thiên Nhi đang cầm cục đá, lên tiếng: “Ngươi mau trả cục đá đó cho ta.” Tuy không biết đây là thứ gì, nhưng cô nhất quyết không đưa. Ông ta nói tiếp: “Ngươi biết đó là thứ gì không ? Là Uranium nguyên bản, là nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử. Ngươi mau đưa đây cho ta.” “Cái này là khoáng sản Uranium sao ?” Trần Thiên Nhi ngạc nhiên hỏi lại. “Nhưng thế tôi càng không thể đưa cho ông.” Trần Thiên Nhi càng ôm chặt khoáng sản Uranium hơn, người đàn ông cũng không hề có ý từ bỏ nhào về phía cô. Trần Thiên Nhi nhanh chóng tránh sang một bên, lấy khẩu súng trong người ra bắn vào đầu gối ông ta, rồi bỏ chạy một mạch. Lúc này cô đã gặp lại nhóm người của Trương Nhất Sơn, Thanh Long, và Vô Minh đang có một trận chiến vô cùng cam go với người biến dị. Cô lên tiếng: “Tôi đã tìm ra bí mật của khu rừng này rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thanh Long chẳng phải anh rất muốn nổ tung nơi đây sao, vậy giờ anh cho nổ tung đi.” “Tôi chờ câu nói này, của cô lâu rồi.” Nói xong Thanh Long liền lấy ra trong người, vài quả bom cỡ nhỏ đặt ở cái vị trí xung quanh. Bốn người chạy thật nhanh, ra khỏi nhà máy hạt nhân trước khi nó nổ tung.