Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 30: Lời Mới

Trợ lý An đẩy của đi vào, kính cẩn cúi đầu báo cáo: “Thưa Sếp, Thầy Trần bên tổ đạo diễn có việc muốn gặp Sếp” Tống Việt sắc mặt liền trầm xuống, anh hơi nhíu mày lại, xoay xoay chiếc bút trong tay mình một cách điệu nghệ rồi chậm rãi nói. “Được rồi, để ông ta vào đi” Chưa đến vài phút thì người đàn tầm năm mươi tuổi bước vào. Ông ta nở nụ cười thân thiện, từ tốn nhất. “Chào Giám Đốc Tống” Tống Việt theo phép lịch sự, anh đứng lên rồi đi về phía thầy Trần đang đứng, bắt tay nhau, cười nhẹ: “Chào thầy Trần” “Thầy Trần, mời ngồi” “Cảm ơn, cảm ơn Giám Đốc Tống” Ông ta cười ái ngại, nói: “Thật ngại quá, hôm nay đến gặp anh mà không thông báo trước. Liệu tôi có làm mất thời gian của anh không?” Nói thừa, điều đó tất nhiên là có rồi. Tống Việt rót cho ông ta một tách trà, bật cười: “Không việc gì. Được thầy đến thăm, tôi đây vinh hạnh còn không hết” Thầy Trần nhận lấy tách trà trên tay Tống Việt, ông ta nhấp một ngụm rồi nói. “Tôi hôm nay đến, muốn đến hỏi xem ngày 10 tháng 6 này, anh có thể tham gia buổi casting để lựa chọn những gương mặt có sự diễn xuất tốt nhất cho bộ phim Mặt Trăn Non không ấy mà” Anh hơi nhướng mày: “Ngày 10 tháng 6 sao?” Bộ phim Mặt Trăng Non được anh là người đầu tư sản xuất. Theo như thông tin thì anh được tháng 6 tới sẽ tổ chức buổi casting để tìm ra những người có gương mặt phù hợp cũng như phần diễn xuất tốt nhất để đảm nhiệm vai nam chính, nữ chính của bộ phim. Ông ta gật đầu: “Đúng vậy, là ngày 10 tháng 6. Dù sao Giám Đốc Tống cũng là người đầu tư sản xuất cho phim nên trong quá trình này, tôi nghĩ anh là người quan trong nhất trong việc tuyển chọn” Tống Việt còn lạ gì con người này. Thầy Trần xưa nay vốn có tiếng khó tính, nghiêm khắc nên việc tuyển chọn diễn viên có năng lực để thích hợp cho vai nam chính của Mặt Trăng Non cũng là đơn nhiên, hơn nữa ông ta còn là là đạo diễn nhưng hôm nay ông ta đã cất công đến đây, chắc hẳn là có ý đồ riêng. Vì vốn dĩ từ trước đến nay, chỉ có người cần tìm ông ta chứ chưa bao giờ ông ta lại tự mình đến tìm người. Và điều đặc biệt hơn, ông ta lại có mối quan hệ ngoài luồng với mẹ cô của Trình Kỳ. Anh càng nên cân nhắc và để mắt đến ông ta nhiều hơn. Vì ông ta không phải một người đơn giản mà còn là một con cáo già đang ngụy trang với vỏ bọc hoàn hảo. “À vâng. Tôi sẽ kiểm tra lịch trình của tôi trong thời gian đó, nên tôi sẽ báo lại với thầy được chứ ạ?” Sắc mặt ông ta liền trở nên khó coi nhưng rất nhanh chỉ vài giây sau, khuôn mặt liền giãn ra, ông ta cươi nói. “Được chứ, được chứ. Có sự góp mặt của anh Tống đây là điều vinh hạnh không những cho riêng tôi mà còn cho cả bộ phim này” Ông ta nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Thật ra chúng tôi phải cảm ơn anh nhiều. Vì nhờ có anh mà kinh phí đầu tư cho bộ phim này vẫn được duy trì và việc hoàn thành được sản phẩm con cưng này là điều khiến chúng tôi cảm thất rất vinh dự và biết ơn. Tôi và mọi người thật sự cảm ơn anh Tống rất nhiều” “Thầy Trần đừng quá khách sáo” Sau khi cuộc nói chuyện đã kết thúc. Thầy Trần vừa rời đi thì trợ lý An của Tống Việt bước vào, anh đanh nói. “Trợ lý An. Cậu kiểm tra giúp tôi xem danh sách đăng kí casting vào ngày 10 tháng 6 này tại Giang Thành có người nào tên Trình Phong không giúp tôi nhé” “Vâng thưa Sếp” Tống Việt gật đầu, đợi khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại. Tống Việt ngã lưng về thành ghế, anh đưa tay xoa xoa tâm mi của mình. Hình ảnh của Trình Tuyết vào tối đó với hốc mắt đỏ ửng một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Lòng anh liền nặng trĩu. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng mở số điện thoại của cô ra nhưng chần chừ một hồi lâu sau thì anh mới can đảm ấn nút gọi. Một hồi lâu sau thì phía bên kia đầu dây bắt mày, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ của người con gái vang lên. “Alo” Tống Việt trở nên căng thẳng, anh nhỏ giọng: “Trình Kỳ” “Vâng” “Tối nay cô có thời gian không? Tôi có vài việc cần trao đổi với cô về việc ly hôn” Bên kia rơi vào im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Tôi biết rồi, anh gửi địa điểm rồi tôi sẽ đến” Tống Việt vui vẻ trong lòng, nói tiếp: “Tôi sẽ đến đón cô nhé Trình Kỳ?” “Không cần đâu. Tự tôi sẽ đến. Có gì anh cứ gửi địa điểm qua tin nhắn cho tôi. Bây giờ tôi còn trên lớp, không nói chuyện với anh lâu được. Tạm biệt nhé” Tống Việt ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã chợt tắt. Anh nghĩ có phải bây giờ cô đã thật sự ghét anh, thật sự tức giận với anh rồi hay không? Nhưng dù sao thì cô vẫn đồng ý gặp mặt cùng anh thì anh nhân cơ hội này sẽ nói ra hết cảm nhận của mình đối với cô, anh không muốn chính mình rơi vào sự hối hận muộn nữa, anh thật sự muốn sống cùng cô, muốn cùng cô tiếp tục cuộc hôn nhân và muốn cùng cô…yêu đương.