Chương 31: Người Đầu Bạc Tiễn Kẻ Đầu Xanh
Chỉ nghĩ đến việc tối nay anh được gặp Trình Kỳ, nụ cười trên môi anh vẫn không ngừng hạ xuống. Anh lập tức cho trợ lý An của mình đặt một bàn tại nhà hàng D.O và địa điểm tối nay cũng được anh nhanh chóng gửi đến tin nhắn cho Trình Kỳ. Suốt cả buổi làm việc, anh không ngừng cười tủm tỉm làm cho nhiều nhân viên khác nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc lẫn sợ hãi. Trương Hiền tò mò, gặng hỏi. “Này, hôm nay ăn phải gì mà cười tủm tỉm như thằng dở hơi vậy?” Trương Hiền đập lên vai Tống Việt một cái rõ đau, khiến anh phải nhăn mặt mà trừng mắt nhìn bạn mình. “Ơ kìa, người ta hỏi thì cũng lịch sự trả lời đi chứ?” Tống Việt cáu: “Liên quan gì đến cậu hả? Không làm việc thì đừng mong cuối tháng nhận lương” Trương Hiền trợn mặt, bốc hỏa: “Lại nữa, lại nữa rồi đó. Cậu không hăm dọa tôi thì cậu không vui à?” Trong căn phòng họp, bỗng rộ lên những tiếng cười thoải mái. Đây cũng là lần đầu tiên mà mọi người có thể thở phào nhẹ nhỏm như vậy. Gần bảy giờ tối, Trình Kỳ đứng trước gương xem lại bản thân mình một lần rồi mới rời đi nhưng khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ thì TV lại xuất hiện bản tin nóng hổi với nội dung trên đoạn đường đã xảy ra vụ va chạm ta.i nạ.n kinh hoàn, khiến một nhiều người bị thương và ba người đang trong tình trạng nguy cấp. Cô xem nó một cách chăm chú rồi nhớ ra đã gần đến giờ hẹn với Tống Việt, cô nhanh chóng lấy điều khiển tắt TV rồi rời khỏi căn hộ của mình. Hơn nửa tiếng sau, cô đến tại nhà hàng D.O như trong tin nhắn của anh đã gửi và được nhân viên đưa lên phòng VIP dành cho khách nhưng khi đã thấy quá thời gian cuộc hẹn. Trình Kỳ cụp mắt nhìn xuống màn hình điện thoại thấy đã hơn tám giờ tối nhưng anh vẫn chưa đến. Cô lấy điện thoại, nhanh chóng quay đến số của anh nhưng bên kia chỉ là những tiếng: “Tút…tút” Cô không biết vì sao trong lòng mình dâng lên nổi bất an một cách vô hình. Cô lại tiếp tục gọi đến số của anh nhưng lại không hồi đáp. Cô thầm trấn an bản thân mình có lẽ anh vẫn còn đang bận việc hoặc đang chạy xe đến nơi anh không để ý đến điện thoại của mình. Thời gian thì vẫn cứ quay, còn cô thì vẫn kiên nhẫn mà ngồi đợi anh. Đến khi chuông điện thoại của cô reo lên thì cô vội vang cầm lên nhưng trong mắt cô thoáng hiện lên sự hụt hẫng. “Anh Trương Hiền, em nghe đây ạ” Trương Hiền bên kia đầu dây cất tiếng, giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại sự bĩnh tĩnh hằng ngày của mình. “Trình Kỳ à? Em có thể…đến bệnh viện Phong Vũ được không?” Một loại dự cảm không lành kéo đến. Tim cô nhói lên một cách khó hiểu, cố gắng hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi cô mới trả lời. “Anh Trương Hiền. Đã có chuyện gì xảy ra hay sao vậy ạ?” Trương Hiền thấp giọng, giọng nói của anh mang vài phần nghiêm túc: “Ừ. Em mau đến đi nhé. Mọi người đang đợi em” “Vâng ạ” Trình Kỳ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng rồi vội vàng bắt taxi gần đó mà đi thẳng đến bệnh viện Phong Vũ. Chưa đến hai mươi phút sau. Cô chạy nhanh vào thì đã thấy bộ mẹ Tống cùng Trương Hiền đã có mặt tại đây. Mẹ Tống xưa nay tính tình điềm đạm, uy nghiêm nhưng hôm nay mẹ lại khóc một cách rất đau lòng, còn bố Tống ngồi bên cạnh thì ôm chầm lấy mẹ vào lòng mà dỗ dành. Trong lúc vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt cô dừng lại trước cửa phòng có bảng tên trước cửa “Nhà Xá.c” thì đôi chân cô lập tức mềm nhũn mà ngã quỵ xuống nền đất. Trương Hiền đứng gần bên thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cô và dìu cô lại chiếc ghế gần đó. Cả cơ thể của cô không ngừng run lên bần bật, đôi mắt vô hình nhìn chăm chú vào căn phòng ấy. kKuôn mặt trở nên trắng bệch không một chút má.u. Trương Hiền nhìn cô cùng mọi người không khỏi đau lòng, anh đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói: “Em vào gặp cậu ấy lần cuối đi” Trình Kỳ ngẩn đầu với đôi mắt tràn ngập màn nước trong veo, giọng run lên. “Anh Trương Hiền…anh đùa…đùa kiểu gì vậy ạ? Sao anh ấy…anh ấy có thể nằm trong kia được chứ?” Trương Hiền hít sâu một hơi, vành mắt anh đỏ ửng, bình tĩnh nói: “Trình Kỳ, cậu ấy…thật sự đã mất rồi. Lúc mọi người đưa cậu ấy đến bệnh viện thì cậu ấy đã rơi vào trạng thái nguy cấp rồi, không bao lâu thì cậu ấy…” Trình Kỳ lắc đầu lia lịa dường như cô không tin đây là sự thật mà vội vàng bước loạng choạng đến trước mặt mẹ Tống, quỳ xuống hỏi. “Mẹ, mẹ ơi. Mọi người đang đùa con đúng không ạ? Hôm nay…anh ấy còn hẹn gặp con mà, sao…sao bây giờ lại nằm trong kia ạ?” Mẹ Tống càng khóc lớn hơn, bà nắm tay cô thật chặt, giọng nghẹn ngào nức nở. “Trình Kỳ, Tống Việt bỏ chúng ta đi rồi. Con nói, bây giờ mẹ phải sống như thế nào khi người đầu tóc bạc lại tiễn kẻ tóc xanh chứ? Nó là cái đồ vô lương tâm” Trình Kỳ đứng bật dậy, cô lùi về sau hai bước. Cô nhìn bố mẹ Tống rồi lại nhìn sang Trương Hiền như cố gắng tìm kiếm hy vọng còn lại nhưng đáp lại chỉ là những tiếng khóc lóc, những tiếng thở dài bật lực làm người khác cũng cảm thấy đau lòng. Chưa dừng lại, cô hướng ánh mắt thất thần của mình về căn phòng kia. Đôi chân không tự chủ mà đi về phía đó. Cô từ từ đẩy cửa bước vào, căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Người đàn ông đang nằm ở đó với đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể trắng bệch không có một chút máu. Cô mở to đôi mắt đỏ hoe của mình hết cỡ rồi vội vàng đưa tay che lên miệng mình. Cô cảm giác như mình vừa rơi xuống hầm băng, băng xuyên qua tim, lồng ngự.c co rút dữ dội. Cô từ từ đi đến bên cạnh anh, miệng lắp bắp, run run. “Tống Việt…Tống Việt”