Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: Buông Bỏ Quá Khứ

Tống Việt vội vàng đuổi theo cô nhưng vừa ra đến cổng lớn thì đã thấy cô leo lên taxi, chiếc xe dần dần khuất xa tầm mắt của Tống Việt. Bàn ty buông thỏng hai bên vô tình siết chặt lại thành cuộn tròn. Trình Kỳ ngồi trên xe, nước mắt liền rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của mình. Sự đau lòng, sự tủi thân, cùng những sự mà cô tham lam muốn có từ anh dù chỉ một ánh mắt dịu dàng như cách mà anh dành cho Nhã Uyển, cô sẽ chẳng bao giờ có được. Bác tái xế ngồi ghế lái, nhìn qua tấn kính nhỏ trước mắt, quan tâm mà hỏi: “Sao vậy cháu gái, cãi nhau với bạn trai hả?” Trình Kỳ ngẩn đầu nhìn người ghế trước, cứ lau những nước mắt vẫn chảy, cô hít sâu rồi nói với sự nghẹn ngào. “Anh ấy không phải bạn trai của cháu ạ” Bác tài ồ lên một tiếng rồi thấp giọng nói: “Bác xin lỗi. Bác không biết vì sao cháu lại như vậy nhưng nếu giữa hai người có điều gì dó hiểu lầm với nhau thì bác nghĩ, hai người vẫn nên nói rõ với nhau, cùng nhau giải quyết sự hiểu lầm không đáng có ấy” Giọng cô nhỏ dần: “Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác” Bác tài cũng thôi nói. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cảnh vật bên ngoài tấm kính, lòng trỡ nên nặng trĩu. Lúc này tại khách sạn Blue. Bà Vương trùm kín mít, đến căn phòng đã được gửi đến trong điện thoại của mình. Bà ta nhìn ngó nhìn ngang rồi đưa tay lên gõ hai tiếng. “Cốc…cốc” Rất nhanh, cánh cửa được mở ra thì một cánh tay trần của người đàn ông vội vàng kéo bà ta vào trong. Chưa kịp định thần thì bị người đàn ông trước mặt ôm chầm lấy, nụ hôn gấp gáp nhanh chóng ấp lên mặt. Bà ta đưa tay đẩy thầy Trần ra, lườm mắt: “Này, thầy làm gì mà như con hổ đói vài năm không ăn uống như vậy?” Ông ta nhìn bà ta cười ngã ngớn: “Đúng đúng, là do thầy lâu năm đã đói. Một tuần không gặp em cứ ngỡ vài năm” Nói xong, ông ta lại tiếp tục đè bà ta lên cửa mà hôn ngấu nghiế.n, bàn tay không ngừng di chuyển khắp nên trên cơ thể của người phụ nữ gần năm mươi tuổi này. Bà Vương cũng không còn từ chối, trong căn phòng trở nên kiều diễm, những hơi thở dồn dập vang lên khắp căn phòng không khỏi làm người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Cho đến một lúc sau. Hai người nằm trên giường với vẻ mặt thõa mãn, bà ta hỏi: “Thầy Trần, chuyện em nhờ thầy, thầy giúp em có được không?” Ông ta trầm mặt, ngón tay vân vê ngọn tóc nâu của bà ta, nói: “Chuyện này cần thời gian, chúng ta không nên gấp gáp. Nếu nóng vội, mọi chuyện sẽ làm cho anh Tống nghi ngờ” “Nhưng thầy cũng nhanh lên, chẳng phải ngày casting sắp đến rồi hả? Chỉ sợ chậm trễ, thằng bé sẽ mất cơ hội của mình” “Đừng lo mà cục cưng, có thầy em ở đây thì thầy sẽ cố gắng hỗ trợ cho con. Làm sao nó thiệt thòi được” Bà ta ngẩn đầu cười mỉm: “Vậy thì nhờ cả vào thầy nhé, thầy Trần” Ông ta ôm lấy bà ta, giọng nói khàn khàn: “Vậy thì em hãy thể hiện thành ý một chút, không phải sao hả?” Tại Thành Bách. Trương Hiền đẩy cửa phòng đi vào, nhìn dưới sàn đất là những chai bi.a trống rỗng đang lăn lốc. Anh nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế không ngừng uống lấy uống để. “Này, hôm nay cậu lại làm sao nữa vậy hả?” Tống Việt ngẩn mặt, nhìn Trương Hiền rồi hất cằm về bên cạnh: “Đến rồi à? ngồi đi” Trương Hiền thở dài. Từ sau khi Tống Việt kết hôn, Trương Hiền nhận ra sự thay đổi từ Tống Việt không ít. Tống Việt trước kia sống rất quy luật, chế độ làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống đều rất khoa học. Nhưng sau khi rơi vào con đường hôn nhân thì anh dường như trở thành một con người mới con. Một con người rất khác so với Tống Việt lạnh lùng, uy nghiêm như trước kia. Mà cuộc hôn nhân này chỉ có sự liên kết giữa Tống Việt và Trình Kỳ. Vậy có thể hiểu, người tác động đến việc Tống Việt thay đổi không ai khác chính là Trình Kỳ. “Lại làm sao nữa? Tôi thấy từ khi cậu kết hôn thì cậu đến đây nhiều hơn so với lúc độc thân đấy. Hay cậu tính đầu tư vào Thành Bách này à?’ Tống Việt dựa vào thành ghế, nhập một ngụm rồi ngẩn mặt nhìn Trương Hiền, đôi mắt hồ ly nheo nheo thành một đường thẳng. “Vậy à? Cậu cũng cảm thấy tôi đến đây nhiều sao? Hay là tôi cũng đầu tư vào nó nhé?” Trương Hiền nhún vai: “Còn không phải?” Tống Việt không đáp mà chỉ cười cười nhưng đôi mắt anh lại hiện lên những nổi buồn cùng với sự cô đơn của riêng mình. Trong bóng tối, khó có ai có thể nhận ra được nổi buồn trong con mắt ấy của anh. “Cậu và Trình Kỳ, vẫn vậy?” “Ừ” Trương Hiền cười chế giễu: “Này, tôi nói chứ. Vì sao trong công việc, cậu rất quyết đoán nhưng sao trong chuyện tình cảm, cậu lại giống một tên ngốc như vậy hả?” “Rõ ràng cậu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người nhưng tại sao cậu lại chọn cách im lặng? Cậu đang lo sợ điều gì? Sợ Trình Kỳ không tin tưởng ở cậu hay cậu sợ bản thân mình không đem lại niềm hạnh phúc cho em ấy?” Người kia vẫn không lên tiếng. Trương Hiền càng thêm nổi nóng. An cầm chai bi.a đưa lên miệng uống cái ực, rồi nói. “Tống Việt, cậu nên hiểu rõ rằng chính cậu là người muốn kết hôn với Trình Kỳ, cậu cũng là người muốn cứu vãn cuộc hôn nhân. Vậy thì tại sao cậu lại không mở miệng của mình mà nói ra những suy nghĩ của mình? Cậu lại phân vân vì điều gì? Nhã Uyển sao?” Giọng nói của Tống Việt nhỏ dần: “Tôi cũng không biết bản thân mình lúc này như thế nào nữa? Nhưng có một điều rất rõ, tôi đã làm tổn thương Trình Kỳ một cách sâu sắc” Trương Hiền tức giận, anh nói: “Nếu vậy thì cậu dừng lại những hành động bây giờ của mình đi. Đừng tỏ ra mình là kẻ suy tình đối với Trình Kỳ khi ngay cả bản thân của cậu, cậu không rõ được trái tim của mình đang đập vì ai?” Nói xong, Trương Hiền tức giận đứng lên rời đi. Cả căn phòng trở về với sự yên tĩnh. Tống Việt ngã người về sau, đôi mắt anh trở nên mông lung vô định. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của một người con gái với nụ rạng rỡ trên môi. Tống Việt cuối cùng cũng đã hiểu. Vì sao lại để những chuyện của quá khứ mà làm vỡ đi hạnh phúc đang có trong tay