Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Là Đau Là Nhói

Mẹ Tống đứng bên cạnh, cất tiếng: “Được rồi. Tống Việt và Trình Kỳ đã đến rồi thì chúng ta vào trong ăn cơm thôi” Nhã Uyển nhanh nhảu gắp một miếng sườn cho vào trong chén của Tống Việt, cô cười cười nói nói. “Anh Tống Việt, anh ăn đi này. Sườn xào chua cay không phải là món ăn anh thích nhất sao?” Trình Kỳ lúc này mới ngẩn đầu với vẻ mặt ngạc nhiên của mình, trong vô thức của bản thân mà hỏi: “Không phải anh Tống Việt nói ghét món sườn xào chua cay ạ?” Đôi đũa trên tay của Tống Việt lập tức sững lại trên không trung, sắc mặt của anh lập tức trở nên khó coi, hết xanh rồi lại trắng bệch. Nhã Uyển lắc đầu, cười nói: “Sao có thể, đây là món ăn mà anh Tống Việt thích nhất đó nha” Rồi xong, Nhã Uyển nhìn Tống Việt đang ngồi đối diện với mình, cô mỉm cười rồi nói tiếp: “Đúng không ạ? Anh Tống Việt?” Tống Việt cố gắng gặng ra nụ cười sao cho tự nhiên nhất, anh liếc mắt nhìn sang Trình Kỳ đang ngồi bên cạnh, cô nhìn anh chăm chú như đang đợi câu trả lời của anh. Tống Việt khẽ ừ một tiếng rồi cụp mắt, tránh né anh mắt của cô nhưng anh biết. Ánh mắt của cô thoáng hiện lên sự hụt hẫng và có cả sự thất vọng, có chút đau lòng của cô. Nhã Uyển khẽ cười hài lòng với câu trả lời của anh. Cô lại hỏi tiếp: “Tay nghề của em vẫn còn nấu ngon, đặc biệt là món này. Đúng không anh Tống Việt?” Tim anh lại nhảy lên một nhịp, anh không hiểu vì sao hôm nay Nhã Uyển lại bị kíc.h thíc.h như vậy. Trong lòng anh chó có chút không thoải mái mà cũng trả lời. “Ừ” Hóa ra, từ trước đến nay. Đây là món mà Tống Việt thích nhất sao? Cô nhớ khi lần đầu được anh đưa về nhà giới thiệu với bộ mẹ mình. Cô có làm món sườn xào chua cay cho anh nhưng anh lại nói món này là món mà anh ghét nhất. Cũng kể từ khi đó, món này không còn xuất hiện trong bữa cơm gia đình nữa. Hóa ra là không phải như những gì cô nghĩ, mà chỉ là…là do không phải người trong lòng làm ra nên những món khác có ra sao đi nữa thì cũng chẳng cảm thấy ngon miệng. Khi nghe câu trả lời này từ chính miệng của Tống Việt nói ra, Trình Kỳ không biết sao trong cổ họng mình lại nghẹt thở đến mức như có ai đó đang bó.p chặt rồi nhanh chóng thả ra cho nên cô vừa cảm thấy khó thở, vừa đau lại vừa nhói. Cô cúi gầm mặt không nói lời nào, một tay đặt dưới gầm bàn bấ.u chặt vào một bến mép váy đến mức cảm nhận được sự đau rát của da thị.t mình. Mẹ Tống một hồi lâu rồi mới cất tiếng, mang phải phần tủi thân, giận dỗi: “Ngon hơn mẹ nấu sao? Tống Việt?” Nhã Uyển liền chen ngang, không cho Tống Việt có cơ hội trả lời: “Mẹ, sao có thể chứ? Nhờ mẹ mà con có thể nghiên cứu ra được món này mà. Trò nấu ngon đều là nhờ sự chỉ dạy của thầy ạ” Mẹ Tống liếc mắt nhìn Nhã Uyển, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Con thật dẻo miệng đó” Ngừng lại vài giây rồi mẹ Tống nhìn Trình Kỳ lại nói tiếp: “Món ăn của Trình Kỳ nấu, cũng rất ngon” “Đúng không Tống Việt?” Tống Việt giật mình, anh ngẩn đầu theo phản xạ mà nhìn Trình Kỳ đang cúi gầm mặt rồi lại nhìn sang mẹ mình. Khuôn mặt mẹ Tống vẫn giữ sự uy nghiêm. Anh nở nụ cười, nói: “Vâng ạ. Rất ngon ạ” “Vậy em và Trình Kỳ, ai nấu ngon hơn hả?” Nhã Uyển đặt đôi đũa trong tay mình xuống, cô nhìn Trình Kỳ rồi nhìn Tống Việt, cười nhẹ rồi hỏi. Tống Việt nhíu mày không hài lòng, anh biết Nhã Uyển đang làm khó cho anh đây mà. Anh không biết trả lời như thế nào thì bố Tống ho khụ hai tiếng rồi lên tiếng. “Được rồi, mau ăn đi. Món ăn muốn nguội lạnh hết cả rồi” Sau đó ông giúp mẹ Tống lấy một chén canh cá hầm măng, nhẹ giọng nói: “Đây, bà ăn ăn thử món này đi, xem tay nghề của tôi còn tốt không?” Rồi bố Tống nhìn Tống Việt, nghiêm mặt: “Vợ mình ngồi bên cạnh mà không biết chăm hả? Con làm xấu mặt bố quá đó con trai” Khóe môi anh giật giật. Lúc này anh mới để ý đến cô. Từ suốt bữa ăn đến giờ, cô chỉ cúi gầm mặt mà không nói câu nào. Chén cơm trắng vẫn còn nguyên như ban đầu.Trong lòng anh trở nên rối bời. Giọng anh cũng trở nên dịu dàng hơn: “Anh lấy giúp em chén canh nhé, Trình Kỳ” Cô giật mình, ngẩn đầu nhìn anh với hốc mắt đỏ hoe rồi vội vàng cụp mặt. Anh bỗng giật mình, lồng ngự.c cảm thấy nhói lên khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô, tay anh cũng chợt sựng lại. Trình Kỳ hít một hơi, nhỏ giọng, giọng nói có phần nghẹn lại. “Con xin lỗi mọi người, con quên mất hôm nay phải nộp đề tài cho thầy trước chín giờ tối. Con xin lỗi mọi người, con xin phép về trước được không ạ?” Mẹ Tống gật đầu, giọng nhẹ nhàng nói: “Ừ, không sao đâu con. Có việc thì nên xử lý trước” Nhận được sự đồng ý của mọi người, cô cúi thấp đầu nói: “Vâng ạ, con xin lỗi mọi người về bữa cơm tối nay, con xin phép đi trước ạ” Rồi nhanh chóng rời đi. Tống Việt ngồi đó ngẩn cả người khi chứng kiến dáng vẻ vừa rồi của cô. Có phải anh làm cô tổn thương rồi không? Anh không biets vì sao trong lòng mình lại khó chịu, đau lòng cho cô như vậy. “Tống Việt, con còn ngồi đó làm gì mà không mau đưa con bé về hả?” Bố Tống cất tiếng làm Tống Việt thoát ra suy nghĩ của mình. Lúc này anh mới thấy cô không còn ngồi bên mình nữa nên cũng vội vàng đứng lên cúi đầu, lễ phép. “Con xin phép ạ” “Anh Tống Việt, em đi…” Nhã Uyển đứng bật dậy định đuổi theo anh thì bị giọng nói uy nghiêm của mẹ Tống vang lên: “Nhã Uyển, ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục ăn cơm” Nhã Uyển nhìn bóng dáng Tống Việt khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn mẹ Tống. Khí thế áp bực đối phương khiến Nhã Uyển vội vàng ngồi xuống vị trí của mình. Bàn tay vô thức siết thành cuộc tròn, cô cắn chặt môi dưới, giọng nhỏ dần. “Vâng, thưa mẹ”