Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Mùi Nước Hoa Kia

Tối hôm sau theo như dự định, Tống Việt lái xe đến khu chung cư mà Trình Kỳ đang sống. Khoảng cách từ nhà anh đến nhà cô chưa đến hai mươi phút thì anh đã có mặt tại dưới khu căn hộ của cô. Tống Việt tựa lưng vào xe, anh ngẩn cao đầu đếm nhẩm đến số tầng mà cô đang ở, đến khi đúng số tầng thì anh khẽ cong hài lòng. Căn hộ của cô vẫn đang sáng đèn. Tống Việt lấy điện thoại trong túi quần rồi nhanh chóng kết nối đến số của cô. Chưa đến vài giây thì đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói mềm mại dễ nghe của cô nhanh chóng truyền đến. “Anh Tống Việt” Tống Việt khẽ cười, một tay đút tay vào túi quần, đầu vẫn ngẩn nhìn lên căn hộ của cô, khẽ cất tiếng. “Ừ. tôi đến rồi nhé” “Vâng. Anh đợi tôi một lát nhé, tôi lập tức xuống ngay ạ” Tống Việt cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đắc tiền được đeo trên cổ tay của mình, anh vừa nói vừa cười: “Không vội, vẫn còn thời gian. Cô cứ thong thả thôi” Trình Kỳ khẽ ừm một tiếng rồi cũng cúp máy. Nhưng ngoài trời dạo này vẫn se lạnh về đêm, cô nào muốn để anh đợi mình? Chưa đến mười phút sau, Trình Kỳ từ trong khu chung cư đi ra. Cô thấp giọng nói: “Dạo này thời tiết Giang Thành đã bắt đầu se lạnh rồi, sao anh không vào trong xe ngồi đợi tôi mà lại ra đây?” Tống Việt lắc đầu, giúp cô mở cánh cửa xe ghế phụ, thấp giọng nói: “Không sao. Bây giờ chúng ta đi nhé” “Vâng” Suốt quãng đường từ đi, Tống Việt tập trung chuyên chú lái xe, Trình Kỳ thì ngồi bên ghế phụ, cô im lặng và quay mặt nhìn ra tấm cửa kính xe để quan sát những cảnh vật bên ngoài đang lùi về sau. Một hồi sau, Tống Việt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, anh nghiêng đầu nhìn cô nói. “Có vẻ nơi cô đang ở khá an ninh, tôi có xem thì thấy khá tốt. Vừa gần trường học nên cũng khá thuận lợi cho cô. Có vẻ cô đã xem…” Nói đến đây, Tống Việt bỗng dưng im bặt, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi. Anh thầm mắng trong lòng: “Không biết cô ấy có nghi ngờ hay gì không?” Trình Kỳ sau khi nghe Tống Việt nói về nơi mình dang ở, cô bỗng dưng nhìn anh với sự hoài nghi của mình. Vì sao anh lại biết? “Mà sao anh lại biết địa chỉ của tôi mà đến vậy? Tôi nhớ đêm qua mình đã quên địa điểm của mình cho anh mà nhỉ?” Tống Việt mồ hôi đầm địa, sống lưng căng thẳng muốn chế.t. anh cười giã lã mà cố gắng trấn tĩnh bản thân, vội vàng giải thích. “À, cô quên rồi sao? Lúc đó trước khi cô vội cụp máy, cô có nói mình ở khu này nên tôi đã tra bản đồ rồi đến thôi” Trình Kỳ nhíu mày hoài nghi, cô nhớ mình vẫn chưa nói gì với anh mà, không phải dạo này cô bận rộn làm nghiên cứu nên bị đãng trí rồi sao? Cô kiên nhẫn lại gặng hỏi tiếp: “Thật vậy sao? Sao tôi nhớ là mình vẫn chưa nói?” Tống Việt vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn cô gật đầu như giã tỏi: “Đúng, đúng là vậy. Có lẽ cô quên rồi đó” Trình Kỳ ồ một tiếng. Tống Việt thở phào nhẹ nhỏm. Thật ra việc biết được nơi cô đang ở là do anh đã âm thầm cho trợ lý của mình điều tra. Anh không phải có ý gì khác nhưng dù sao hai người cũng đã từng chúng sống, cô lại ở một mình bên ngoài như vậy nên anh có chút không yên tâm mà cho người điều tra. Anh cũng không nghĩ cô lại dễ dàng tin lời nói của anh như vậy? Bất giác khóe môi anh cong nhẹ. Hơn nửa tiếng sau, Tống Việt và Trình Kỳ có mặt tại cánh cổng màu đen của ngôi biệt thự. Anh tự nhiên khoác tay cô vào tay của mình như thói quen khi cả hai gặp phụ huynh nên đối với hành động này, cô không phản ứng. Hai người vừa bước vào nhà thì có bóng dáng một người con gái chạy từ phòng bếp chạy ào đến, ôm chầm lấy một bên cánh Tống Việt trước sự ngỡ ngàng của cô. Trình Kỳ lập tức bị đẩy sang một bên cạnh. “Anh Tống Việt. Anh đến rồi ạ? Dạo này gặp anh còn khó hơn người nổi tiếng đó” Tống Việt không đẩy Nhã Uyển ra, anh sờ đầu Nhã Uyển một cách cưng chiều, khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói. “Chú ý hành động một chút, vẫn còn có người lớn ở đây đó” Nhã Uyển ôm chầm lấy cánh tay của anh bĩu môi nói với sự bất mãn của mình. “Sao đâu chứ, mấy năm rồi chẳng gặp nhau còn gì hả? Đúng không mẹ?” Nói rồi Nhã Uyển nhìn mẹ Tống cười tươi, hàm răng trắng như sứ như sứ của cô nhanh chóng hiện ra. Trình Kỳ đứng một bên nhìn hai người họ không ngừng cười nói một cách vẻ. Cô thầm nghĩ hai người họ thật xứng đôi khi đứng cạnh với nhau nhưng rồi, cô chợt sững người vì mùi nước hoa trên người Nhã Uyển có chút quên thuộc. Trình Kỳ chợt nhớ ra. Mùi nước hoa này chính là mùi nước hoa bám trên người của Tống Việt vào ngày hôm đó. Ngày mà Tống Việt nhắn cho cô với tin nhắn rằng tối đó anh không về nhà. Cô cảm giác như bản thân mình đang rơi xuống hầm băng, trái tim đau âm ỉ khó mà diễn tả thành câu từ. Cô nhìn anh đang nở nụ cười dịu dàng dành cho Nhã Uyển mà cô thấy sóng mũi mình cay cay, lồng ngự.c cũng bị bó.p chặt lại. Ánh mắt dịu dàng đó, anh chưa bao giờ dành cho cô dù chỉ một lần kể từ sau khi hai người kết hôn.