Chương 25: Làm Quen Với Nhau
Trình Kỳ khi nghe Bùi Cẩn nói về việc hai người gặp nhau đã ba lần, cô cố gắng nhớ lại mình và anh đã gặp nhau khi nào trong khi một lần là thầy Trương giới thiệu anh sẽ hướng dẫn cả nhóm của cô về nghiên cứu sinh và hôm nay là lần thứ hai. Bùi Cẩn khẽ quan sát thái độ biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Trình Kỳ, có vẻ cô không nhớ ra nên anh khẽ bật cười, cất tiếng. “Em có nhớ hôm ở nhà hàng D.O không? Em đã đưa bé gái đi tìm bố mẹ của mình đó. Tôi là cậu của Đan Đan” Trình Kỳ mở to đôi mắt nhìn Bùi Cẩn với vẻ ngạc nhiên. Lúc này, cô mới nhớ ra vì sao khi đó nhìn người đàn ông này cô có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra người này là ai? Hóa ra anh là cậu của cô bé Đan Đan. “Hôm đó trông thấy thầy ở phòng nghiên cứu sinh, em thấy thầy có chút quen mắt nhưng em không nhớ rằng gặp thầy ở đâu? Không ngờ thầy là chú của Đan Đan mà còn là người hướng dẫn cho chúng em” Bùi Cẩn cười nhẹ nhưng mang vài phần tủi thân mà nói. “Khi đó thấy em, tôi cũng khá bất ngờ. Cứ nghĩ em sẽ nhớ ra tôi nhưng không ngờ em lại không nhớ thật” Trình Kỳ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi thầy ạ. Mà dạo này bé Đan Đan vẫn khỏe và ngoan chứ ạ?” “Ừ.Tối đó về nhà nó buồn lắm vì không có thông tin liên lạc của em” Nói đến đây, Bùi Cẩn dừng lại vài giây, ngập ngừng rồi nói tiếp. “Hay là em có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không để tôi đưa cho Đan Đan, chắc con bé sẽ rất vui” Trình Kỳ có hơi mất tự nhiên với lời đề nghị của Bùi Cẩn và anh dường như cảm nhận được sự khó xử của trên khuôn mặt của cô, anh cười trừ. “Không được cũng không sao đâu” Trình Kỳ cười cười, cô vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Bùi Cẩn: “Không sao đâu ạ” Bùi Cẩn gật đầu, nhận lấy điện thoại từ trên tay của Trình Kỳ, anh nhanh chóng một dãy số, chưa đến vài giây sau, điện thoại của anh lóe sáng lên. Bùi Cẩn nở nụ cười hài lòng rồi đưa điện thoại lại cho cô. “Được rồi nhé, cảm ơn em. Tôi tin chắc rằng con bé sẽ rất vui đấy” Trình Kỳ nhìn anh cười cười nhưng không nói gì. Tại nhà họ Trình. Trình Phong đẩy cửa bước vào thì bà Vương liền hốt hoảng tắt điện thoại, khuôn mặt trở nên hoảng hốt, cáu gắt trách. “Tiểu Phong, tại sao con vào phòng mẹ lại không gõ cửa?” Trình Phong ngẩn người. Mọi khi anh vào phòng mẹ mình, mẹ anh đâu có trách mắng anh về vấn đề này nhưng anh không hiểu vì sao dạo gần đây, mẹ anh lại trở nên bí ẩn, khó hiểu như vậy. “Mẹ, sao mẹ lại cáu gắt như vậy. Vậy thì lần sau vào con sẽ chú ý hơn là được chứ gì?” Bà ta nhìn con trai mình chăm chú rồi khuôn mặt cũng dần giãn ra, thấp giọng nói. “Dù sao con cũng lớn rồi. Phải chú ý tác phong, hành động của mình một cách cẩn thận, con hiểu không?” Trình Phong ỉu xìu: “Vâng, con biết rồi, con xin lỗi mẹ” Bà ta bước lại chiếc ghế trong phòng mình rồi ngồi xuống, nhìn Trình Phong rồi hất mắt ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. “Ngồi đi. Con tìm mẹ có việc gì không?” Trình Phong gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời bà ta, giọng lí nhí: “Mẹ, việc đảm nhận vai chính của con như thế nào rồi ạ?” “Con đừng lo, mẹ đã nhờ một vị trong đoàn làm phim đó giúp đỡ. Nhưng việc con có đảm nhận được vai diễn chính hay không thì tùy vào năng lực của con. Cho dù vai chính hay vai phụ, con vẫn nên cố gắng phát huy bản thân mình, con biết chưa?” Trình Phòng gật đầu lia lịa như giã tỏi: “Con biết rồi. Con sẽ cố gắng” Bà Vương đứng lên, thấp giọng ra lệnh: “Được rồi, mau ra khỏi phòng đi . Mẹ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát” Sau khi thấy con trai mình ra khỏi phòng, bà ta thở phào nhẹ nhỏm, tay không ngừng vuốt vuốt ngự.c mình như vừa trải qua việc gì đó rồi nhanh chóng kết nối đến dãy số điện thoại vừa rồi. “Sao vậy? Có chuyện hay sao mà đang nói chuyện lại đột ngột cúp máy vậy?” Giọng người đàn ông bên kia truyền đến với sự lo lắng. Bà Vương cười khẽ, nhỏ giọng lí nhí. “Con trai vừa mới xông vào phòng, nó làm em sợ muốn chế.t. Em cứ nghĩ ông ta vào thì sẽ phát hiện hai chúng ta mất” “Vậy sao rồi? Vẫn ổn chứ em?” Bà ta cười khúc khích: “Không sao hết, thằng bé vừa đi là em gọi lại cho thầy Trần liền đó” Người đàn ông đó bật cười ha hả: “Nhát gan quá, vậy tối nay làm sao đến chỗ anh đây?” “Xí, em tự có cách để đến gặp thầy nha. Vậy tối nay hẹn thầy chỗ cũ ha” “Được được, nghe em hết. Chỗ nào cũng được. Dạo này không tập ‘thể dụ.c’ nên có chút ‘yếu’. Bà Vương đừng chê sức lực tôi nha” Bà ta cười bẽn lẽn, giọng nói yểu điệu: “Quỷ nha, ‘yếu’ của thầy làm em đau nhứt hết cả xương đấy. Vậy tối nay gặp nhau nhé. Em cúp máy nhé thầy Trần” “Được rồi, hẹn em nhé học trò của thầy”