Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: Bùi Cẩn

“Làm gì mà mặt mày thẩn thờ ra thế?” Thấy sắc mặt của Tống Việt trầm xuống sau khi nhận được cuộc điện thoại với mẹ Tống, Trương Hiền hỏi. Tống Việt trầm mặt, đôi mắt nheo nheo lại nhìn Trương Hiền nói. “Mẹ hỏi tôi với Trình Kỳ vẫn ổn chứ? Nhưng sao tôi lại có cảm giác giống như mẹ đã biết được điều gì đó vậy?” Trương Hiền híp mắt đào hoa của mình, nói: “Không phải bác ấy thật sự biết chuyện hai người ly hôn với nhau đó chứ?” Tống Việt lắc đầu, chậm rãi nói: “Không có khả năng. Trình Kỳ có nói với tôi tạm thời sẽ không thông báo với bố mẹ và việc cô ấy chuyển đi, bố mẹ vẫn chưa biết. Đợi một tháng sau chúng tôi ly hôn rồi cô ấy mới nói. Nên việc mẹ tôi biết việc ly hôn là điều không thể” Trương Hiền trợn mặt kinh ngạc, hỏi: “Cái gì? Trình Kỳ chuyển nhà?” Tống Việt ừm một tiếng. Trương Hiền thở dài rồi lại nói tiếp. “Có khi nào, Nhã Uyển đã nói gì với bác ấy về hôn nhân giữa hai người hay không?” Vốn dĩ từ khi bé, Nhã Uyển cùng mẹ Tống đã rất thân thiết với nhau, bà xem cô ấy không khác gì con gái của mình mà chăm sóc, quan tâm, lo lắng. Nhã Uyển cũng không khác gì, xem bố mẹ Tống giống như bố mẹ của mình. Cả việc xưng hô cũng thay đổi bằng mẹ Tống bố Tống. Nhớ khi đi học, Nhã Uyển vẫn hay gọi mẹ Tống, bố Tống nên mọi người đã ngầm khẳng định cô ấy sẽ là con dâu nhà họ Tống và sẽ được sự cưng chiều từ bố mẹ chồng. Nên việc cô ấy nói với mẹ Tống không phải không có khả năng nhưng xét đúng hơn thì nó sẽ không liên quan đến vấn đề hôn nhân, ly hôn mà là tình cảm giữa ba người họ. Sắc mặc Tống Việt trở nên xấu đi, Trương Hiền thấy vậy cũng không dám nói nhiều lời, âm thầm lặng lẽ rời đi. Tống Việt vẫn lo lắng, nếu như một ngày sự việc hôn nhân thỏa thuận giữa anh và Trình Kỳ bị phát giác, anh không biết phải giải thích với bố mẹ như thế nào? Nhưng anh cũng không biết, mình có thật sự muốn duy trì cuộc hôn nhân này hay để Trình Kỳ tự do với ước mơ, mong muốn của bản thân mà không bị người khác gò bó đến. Vừa nghĩ đến Trình Kỳ, anh mới nhớ anh vẫn chưa nói cảm ơn với cô về chuyện tối qua. Nghĩ đến, anh liền lấy điện thoại của mình của mình rồi tìm đến số cô, cuộc gọi nhanh chóng kết nối. Đầu dây bên kia liền bắt máy, giọng nói của người con gái vang lên nhẹ nhàng: “Anh Tống Việt” Tống Việt ngập ngừng vài giây rồi nói với giọng điệu bình tĩnh: “Ừ, tôi đây” “Anh gọi tôi có việc gì hả?” Tống Việt siết chặt cây bút trong lòng bàn tay mình, thấp giọng nói. “Tôi…tôi muốn cảm ơn cô về việc tối qua đã đưa tôi về với lại…tôi muốn cảm ơn món cháo với canh giải rượ.u mà cô đã làm cho tôi” Trình Kỳ cười nhẹ, nói: “Không có gì đâu, anh không cần khách sáo như vậy. Nhưng mà…sau này anh đừng uống nhiều, sẽ không tốt cho cơ thể đâu” Khóe môi anh khẽ nhếch lên, lòng vui vẻ nên giọng điệu cũng thoải mái, hào hứng hơn: “Ừ, tôi biết rồi. Lần sau…tôi sẽ không như thế nữa” “Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây” Tống Việt vội vàng lên tiếng: “Khoan…cô chờ đã” “Còn chuyện gì nữa ạ?” “Ừm…là mẹ tôi. Bà ấy không biết chúng ta dự định ly hôn nên bà ấy nói tôi tối mai đưa cô về nhà ăn cơm, bà muốn làm bữa cơm gia đình” Bên kia đầu dây rơi vào tĩnh lặng. Tống Việt càng trở nên khẩn trương, anh cố gắng nói. “Nếu cô không muốn thì tôi có thể nói với bà ấy cô có việc, nên cô không cần để tâm đâu nhé” Giọng cô nhẹ nhàng, dễ nghe vang lên làm cả người anh trở nên ngứ.a ngáy: “Không sao đâu, tôi sẽ đi ạ” Tống Việt mừng ra mặt, nụ cười trên khuôn mặt không ngừng hiện lên: “Được, vậy tối mai tôi sẽ đến nhà đón cô nhé Trình Kỳ?” Anh chưa nói hết câu thì bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông truyền đến. Giọng nói dịu dàng, trầm ấp vang lên: “Tiểu Kỳ, thật trùng hợp khi gặp em ở đây” Tống Việt cau chặt mày. Trong lòng bắt đầu gợn lên những cơn sóng ngầm. Anh không biết vì sao anh lại khó chịu như vậy? Trình Kỳ vội vàng nói với sự gấp gáp: “Được rồi, có gì tôi sẽ gửi vị trí cho anh ạ. Bây giờ tôi còn có việc nên nói chuyện anh sau ạ” Tống Việt còn chưa mở lời thì thì cuộc thoại lập tức bị cô cúp máy. Anh tức giận siết chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm: “Người đàn ông kia là ai mà sao nói chuyện thân quen với Trình Kỳ như vậy?” Tại căn nhà mới của Trình Kỳ. Trình Kỳ cúi đầu chào người đàn ông trước mặt mình: “Em chào thầy. Thầy Bùi Cẩn” Bùi Cẩn nhìn cô khẽ cười, dịu dàng nói: “Không cần nghi thức như trong trường đến thế. Ngoài trường em có thể gọi tôi là Bùi Cẩn được rồi. Mà em sống tại căn hộ này à?” Bùi Cẩn vừa nói vừa quét mắt về căn hộ mới của cô. Anh không nghĩ cô và anh có duyên như vậy. “Vâng ạ. Em cũng vừa chuyển đến đây được hai tuần rồi ạ. Thầy cũng ở đây sao ạ?” Bùi Cẩn gật đầu, chỉ tay xuống hành lý của mình rồi thản nhiên nói. “Ừ, hôm nay tôi vừa chuyển đến, căn nhà của tôi sát cạnh với em. Sau này là hàng xóm với nhau, có gì hãy chỉ bảo, giúp đỡ nhau nhé” Trình Kỳ nhìn anh cười cười: “Vâng ạ” Bùi Cẩn nở nụ cười nhẹ, anh lại nói tiếp: “Nhưng mà tôi thấy chúng ta rất có duyên đấy, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Không biết em có nhớ hay không