Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Tống Việt Là Quân Tử

Sau khi đưa Tống Việt đến trước cửa nhà thì cô khẽ nhấn mật khẩu theo thói quen của mình thì chưa đến vài giây thì cánh cửa mở ra. Cô lẩm bẩm trong miệng mình: “Vẫn chưa thay đổi mật khẩu nhà à?” Cô cảm nhận được sự vui vui trong lòng nhưng rồi vội lắc đầu để xóa bỏ suy nghĩ của mình, có thể là anh quá bận công việc nên vẫn chưa thay đổi. Cô cẩn thận đặt Tống Việt nằm ngay ngắn trên giường, cụp mắt nhìn người đàn ông vẫn nhắm nghiền đôi mắt hồ ly của mình. Trình Kỳ thở dài một hơi rồi bước vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn rồi ra phụ anh lau người. Đến khi chiếc cúc thứ tư trên áo sơ mi đen của anh được mở ra, vòng ngự.c săn chắt của anh nhanh chóng hiện ra trước mắt của Trình Kỳ. Cô mở to mắt, dán chặt vào cơ thể của anh mà khẽ nuốt nước bọt cái ực, khuôn mặt cô lập tức trở nên đỏ bừng bừng. Cô vội lắc đầu xoa tan ý nghĩ đen tối trong đầu của mình, nhanh chóng lau người giúp anh rồi bước ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại. Tống Việt dần dần hé mở đôi mắt hồ ly của mình, nụ cười trên khuôn mặt cong lên thành một hình vòng cung. Nhớ lại dáng vẻ luống cuống của cô vừa rồi, chắc cô không biết anh đã cố gắng kiếm chế việc nhịn cười như thế nào? Hình ảnh vừa rồi vẫn hiện lên trong đầu cô, hai bên má trở nên nóng bừng bừng, cô đưa tay quạt quạt trước mặt mình để hạ nhiệt. Cô hít một hơi sâu rồi nhanh chóng làm một chén canh giải rượ.u cho anh rồi đem lên phòng. Thấy anh vẫn nhắm nghiền mắt, cô giúp anh điều chỉnh lại tấm chăn và nhiệt độ trong căn phòng rồi mới rời đi. Sáng hôm sau khi tỉnh lại. Tống Việt dàn dần mở mắt để thích ứng với ánh sáng từ bên ngoài hắc vào. Đầu đau như bú.a bổ, anh quét mắt một vòng thì thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ uyển chuyển. “Tôi đã nấu một ít cháo và có chén canh giải rượ.u bên cạnh đặt trên bàn trong phòng bếp. Anh làm nóng rồi ăn nhé” Tống Việt lẩm bẩm, đưa tay vò vò mái tóc rối xù của mình: “Thấy mình say vậy mà vẫn nỡ để mình một mình? Đúng là con người vô lương tâm” Anh cũng nhanh chóng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Tại văn phòng làm việc của Tống Việt. Trương Hiền hí hửng đẩy cửa đi vào, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng, thong thả nhấp ngụm trà rồi hỏi. “Sao rồi, tối hôm qua sao rồi?” Tống Việt ngẩn đầu, trừng mắt nhìn Trương Hiền, lạnh nhạt nói: “Lần sau cậu đừng tự ý làm như vậy nữa. Nếu không thì đừng mong tiếp tục làm ở công ty này” Trương Hiền bĩu môi bất mãn, anh gõ từng ngón tay của mình trên ghế như đang chơi một điệu nhạc, nói. “Nhưng mà không phải em ấy vẫn an toàn đến khi trở về nhà à? Tôi đây đã bỏ công giúp cậu rồi mà không biết nói cảm ơn thì thôi, ở đó còn hù dọa tôi?” Tống Việt hừ lạnh một tiếng rồi cúi đầu xử lý công việc của mình. Thấy sự lạnh nhạt, không biết ơn của người kia, Trương Hiền cố gắng kiên nhẫn gặng hỏi. “Thế tối qua không có gì xảy ra à? Một đêm kiều diễm cũng không có à?” Tống Việt nhướng mày, mất kiên nhẫn: “Cậu đang trông chờ việc gì xảy ra sao?” Trương Hiền nhún vai, nở nụ cười trêu chọc: “Đều là đàn ông với nhau, cậu giả ngốc làm cái gì?” “Cô ấy không phải như những người con gái mà cậu quen nên đừng nghĩ bậy bạ trong đầu nữa. Tôi cũng không phải kẻ cơ hội như cậu, mượn rượ.u bi.a làm cà.n” Trương Hiền trừng mắt nhìn anh với ánh mắt căm phẫn nói. “Cậu nói vậy là ý gì? Chê tôi không quân tử hay gì? Tôi đây rất biết giữ thân giữ mình đó nên đừng có nói vậy, ai nghe thấy thì làm sao tôi lấy được vợ?” Lúc này điện thoại trên bàn bỗng rung nhẹ lên, cuộc gọi được gọi đến từ mẹ Tống, anh vội vàng ra hiệu cho Trương Hiền rồi nhanh chóng nghe máy. “Mẹ ạ, con nghe ạ” Đầu dây bên kia vang lời giọng nói có sự uy nghiêm, quyền uy. “Tối mai con đưa Trình Kỳ về nhà ăn cơm nhé. Con bé Nhã Uyển có ghé chơi nên mẹ muốn làm bữa cơm gia đình chào mừng Nhã Uyển” Tống Việt trầm mặt mất hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Con biết rồi ạ. Con sẽ nói lại với Trình Kỳ” “Được rồi. Mà dạo này con với Trình Kỳ vẫn ổn chứ?” Chả hiểu vì sao nhưng khi nghe được câu hỏi của mẹ mình, lồng ngự.c Tống Việt đậ.p mạnh một cái, cảm giác như mẹ mình đã phát giác ra điều gì đó. “Con với cô ấy vẫn ổn ạ. Nhưng sao mẹ lại hỏi như vậy?” Mẹ Tống cười nhẹ, giọng nói vẫn đều đều vang lên nhưng nó lại mang sự ẩn ý. “Con là người trong cuộc, cũng là người hiểu ý của mẹ nhất. Nếu hai đứa vẫn ổn thì mẹ cũng yên tâm rồi nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra, con phải lập tức nói cho bố mẹ biết, đã biết chưa?” Anh thấp giọng: “Vâng thưa mẹ. Con biết rồi ạ” “Được rồi, con làm việc đi. Thỉnh thoảng đưa con bé về nhà chơi nhé” “Vâng ạ” Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Tống Việt hơi thất thần về những điều mẹ mình vừa hỏi. Mẹ anh vốn rất nhạy bé.n, đôi khi bà hỏi về vấn đề nào thì chứng tỏ bà đã biết được điều gì. Anh nghĩ đến lại càng đau đầu thêm, không biết mẹ mình có nhận ra được điều gì trong mối hôn nhân giữa anh cùng Trình Kỳ hay không?