Chương 22: Bày Mưu Tính Kế
Hơn một giờ sáng, Trương Hiền bất lực nhìn Tống Việt ngã lên ngã xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì cồ.n trong người. Anh thở dài một cách chán nản. Bỗng trong đầu lóe lên tia quỷ dị, anh nhanh chóng đưa tay vào túi quần của Tống Việt, lấy điện thoại của Tống Việt ra mà mở khóa thì anh chợt nhiên cảm thấy đau đầu vì không biết mã khóa điện thoại của Tống Việt. Thử đến ba lần đều không mở khóa thành công, anh bắt đầu toát mồ hôi. Suy đi nghĩ lại thì nhớ, còn một dãy số anh vẫn chưa nhấn. Cuối cùng, sau một hồi thì mật khẩu thành công, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tống Việt đang nhắm nghiền đôi mắt, môi khẽ mấp máy điều gì đó mà nở ra nụ cười chế giễu. Trương Hiền nhanh chóng kết nối với dãy số ưu tiền trong danh bạ nhưng vẫn không quên lấy điện thoại mình chụp lại màn hình đang hiển thị. Anh lẩm bẩm với nụ cười quỉ dị. “Hay lắm tiểu tử thố.i. Để tôi xem sau này cậu sẽ giải thích với tôi như thế nào?” Chưa đến vài phút, bên kia đầu dây nhanh chóng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Tống Việt?” Trương Hiền hắng giọng một tiếng, thấp giọng nói: “Anh Trương Hiền đây, xin lỗi vì giờ này còn gọi cho em nhé Trình Kỳ” Bên kia liền rơi vào im lặng cho đến một hồi lâu, cô mới lên tiếng. “Vâng ạ. Sao anh lại lấy số anh ấy gọi cho em ạ? Hay anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?” Trương Hiền nhìn Tống Việt đang vẫn mơ mang, gật gà gật gù, bất lực nói. “Thằng nhóc ấy dạo này không vui, cậu ta bây giờ thành con ma men nhưng anh còn không chăm sóc cho anh được nên em xem…em có thể đến đón nó được không?” Trình Kỳ vội vàng nói: “Em sẽ đến ngay ạ, anh gửi cho em vị trí đi ạ” Trương Hiền mừng rỡ như điê.n, anh cười cười nói: “Được được, làm phiền em giờ này ngại quá” “Không sao đâu ạ” Cúp máy, Trương Hiền lay lay người Tống Việt, một tay vỗ vỗ lên mặt đỏ ửng của anh rồi nói: “Này, mau tỉnh lại đi Tống Việt. Trình Kỳ sắp đến rồi” Tống Việt cau chặt mày, đôi mắt từ từ mở ra, giọng khàn khàn: “Im đi để ông đây còn ngủ, đừng phiền nữa” Trương Hiền trợn mắt, tức tối mắng: “Tôi đây đang giúp cậu cứu vãn hôn nhân đây. Sau đêm nay có tiến triển thì nhớ cảm ơn tôi, biết chưa? Trình Kỳ sắp đến rồi” Tống Việt không hiểu gì và cũng chẳng nghe lọt tai được gì nhưng hai chữ Trình Kỳ lập tức lọt hẳn vào tai anh, anh lập tức bừng tỉnh mà ngồi thẳng người dậy. Tống Việt tựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay xoa xoa thái dương đang căng như dây đàn, lạnh nhạt hỏi: “Nói rõ ràng hơn đi” Trương Hiền cười đắc ý: “Tôi gọi em ấy đó, nhân cơ hội này thì cậu mau nói rõ tình cảm. Cơ hội ngàn năm có một” Tống Việt tức giận trừng mắt nhìn Trương Hiền: “Cậu điê.n hay sao mà gọi cô ấy vào nửa đêm như thế này hả? Cậu yên tâm để cô ấy đi một mình đến những nơi thế này?” Trương Hiền ngẩn người, anh thấy mình lần này có chút nóng vội mà quên mất thời gian cũng như những nơi phức tạp như thế này đối với một cô gái ngoan ngoãn như Trình Kỳ, giọng anh ỉu xỉu, có phần lo lắng. “Tôi quên mất việc này. Để tôi lập tức gọi cho em ấy được không? Chắc giờ em ấy chưa đến đâu nhỉ?” Càng nói, Tống Việt và Trương Hiền càng thêm lo lắng cho Trình Kỳ, bầu không khí yên tĩnh đến mức căng thẳng cho đến khi cánh cửa đột nhiên mở ra. Bóng dáng quen thuộc của người con gái lập tức va vào mắt Tống Việt. Trình Kỳ thở hổn hển, tóc tai có phần rối đi, trên người chỉ khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng, đôi chân mang đôi dép lê trong nhà. Vừa nghe xong cuộc gọi của Trương Hiền, cô đã lập tức chạy thẳng đến đây. Tống Việt nhìn thấy dáng vẻ này của cô mà trong lòng cảm thấy vừa có lỗi lại vừa đau lòng, đôi mày anh khẽ nhíu chặt lại. Trương Hiền bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm khi thấy cô. Trình Kỳ nhìn dáng vẻ gật gà gật gù của Tống Việt, cô bước đến bên anh rồi cụp mặt nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi. “Anh ấy đã gặp chuyện gì vậy ạ?” Trương Hiền liếc mắt nhìn người đang giả vờ kia, thầm mắng trong lòng rồi cất tiếng. “Dạo này cậu ấy có chuyện không vui. Làm phiền em đã cất công một chuyến đến đây rồi, anh xin lỗi” “Không sao đâu ạ. Anh có thể giúp em đưa anh ấy ra xe được không ạ?” “Được chứ, để anh giúp em” Hai người vất vả một lúc lâu mới dìu Tống Việt mà ném vào trong xe taxi. Sau khi Tống Việt ngồi ngay ngắn trong xe thì Trình Kỳ cũng lên xe, cô cho hạ tấm kính cửa xe xuống, ló đầu ra nói. “Vậy em xin phép anh nhé. Anh đi về cẩn thận ạ” “Được rồi, em đi đi. Có gì thì gọi cho anh ha” Đến khi chiếc xe khuất dạng thì Trương Hiền cũng nhanh chóng rời đi. Chiếc xe chạy vun vút trong đêm. Trình Kỳ nhìn khung cảnh đang dần khuất về sau qua lớp tấm kính, cô không biết anh đã gặp chuyện gì mà lại rơi vào tình trạng như thế này? Bỗng một bên vai cô bị một lực nặng đè lên, cô lập tức cứng đờ cả cơ thể, chậm chậm cụp mắt nhìn đầu của người đàn ông đang tựa lên vai mình, cô bắt đầu căng thẳng, trái tim liền đập thình thịch điê.n cuồng. Cô không dám động đậy vì sợ anh thức giấc nhưng lại càng sợ anh có thể nghe được tiếng trái tim đập của mình. Tống Việt thấy cô không phản ứng gì đối với hành động của mình, anh được nước làm tới, dụi dụi đầu vào vào cô như một chú cún to xá.c, khóe môi bất giác cong thành hình vòng cung hoàn hảo mà không ai có thể nhận ra.