Chương 21: Muốn Cứu Vãn Cuộc Hôn Nhân Này không?
Tại căn phòng VIP của Thành Bách. Trương Hiền liền nhận ra được sự khác lạ của người bạn lâu năm của mình, anh nheo nheo đôi mắt đào hoa của mình mà cẩn thận quan sát người đối diện. “Dạo này cậu làm sao thế? Tôi thấy cậu không giống cậu như trước kia” Tống Việt cụp mặt, mái tóc đen láy rũ xuống làm che đi đôi mắt đen sâu đang gợn lên những cơn sóng gầm trong lòng. Đã hơn một tuần sau khi Trình Kỳ dọn ra khỏi nhà và chuyển đến căn nhà mới. Tống Việt hầu như dành thời gian của mình ở lại công ty và thậm chí nhiều đêm, anh không trở về nhà. Bây giờ ngôi nhà đó đã thiếu vắng bóng dáng ai đó, nó luôn khiến cho anh cảm giác cô đơn một cách khó tả. Thấy bạn mình không đáp, Trương Hiền thở dài một hơi, tay cầm lấy chai bi.a trong tay đưa lên miệng rồi uống một ngụm, anh lại nói tiếp. “Sao vậy? Có chuyện gì buồn phiền trong lòng hả? Nói đi, anh đây sẽ giúp cậu” Tống Việt ngẩn đầu, ngã người về phía sau thành ghế, ánh mắt anh trở nên mông lung và thoáng hiện lên sự buồn bã. Anh nói nhỏ. “Trình Kỳ muốn ly hôn” Trương Hiền mở to đôi mắt đầy sự kinh ngạc. Vậy ra, sự thật biến Tống Việt thành con người cuồng công việc một cách điê.n cuồng trong thời gian qua là vì Trình Kỳ. Nhưng chẳng phải trước đó Tống Việt còn hỏi anh làm cách nói để dỗ Trình Kỳ cơ mà, sao bây giờ lại muốn ly hôn? Trương Hiền cất tiếng một cách nghiêm túc. “Sao lại muốn ly hôn? Không phải hai người vẫn chưa làm lành với nhau đó chứ?” Câu hỏi này Tống Việt không biết trả lời với Trương Hiền như thế nào? Vì vốn dĩ ngay chính bản thân của anh, anh vẫn muốn biết đáp án thật sự khiến cô muốn ly hôn cùng với mình là gì? Tống Việt lắc đầu, anh đưa chai bi.a lên miệng tu một hơi như thể anh đang uống nước lọc. Ánh mắt của anh trở nên mơ màng trong bóng tối mà hướngn về phía xa xăm không mục đích dừng qua tấm kính trắng của căn phòng cao nhất của Thành Bách. Trương Hiền hỏi: “Vậy cậu dự định như thế nào? Không phải thật sự sẽ ly hôn đó chứ?” Giọng anh lí nhí, nhỏ dần dần: “Tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa nhưng tôi biết, có lẽ cô ấy cũng đã mệt mỏi khi sống trong cuộc hôn nhân này rồi” Tống Việt nở nụ cười nhạt, anh lại nhấp một ngụm bi.a rồi nói tiếp. “Trong hai năm qua, cô ấy đã cố gắng như nào để làm tròn trách nhiệm người vợ, người con dâu. Cô ấy không những cố gắng làm hài lòng, nhẫn nhịn đối với tôi mà còn đối với mọi người xung quanh tôi nữa. Có lẽ bây giờ, cô ấy không thể tiếp tục được nữa” Trình Kỳ là một người dịu dàng, vô cùng ngoan ngoãn. Cô ấy cho dù gặp những việc khiến bản thân mình đau lòng hay tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà không hề có bất kì một sự phản kháng nào. Trương Hiền dường như đã hiểu được điều gì đó. Anh nói. “Tống Việt. Tôi hỏi cậu một câu, cậu có thật sự muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này của mình hay không?” Trương Hiền không phải không nhận ra được tình cảm mà Tống Việt dành cho Trình Kỳ nhưng cho dù anh nói như thế nào, con người này vẫn luôn chọn cách im lặng cho dù mọi việc như thế nào? Trương Hiền nhìn bạn mình một cách nghiêm túc, anh chậm rãi nói tiếp. “Nếu thật lòng cậu muốn cứu vãn thì cậu phải cho Trình Kỳ biết được sự tâm tư tình cảm của cậu đối với em ấy và đối với cuộc hôn nhân này đều là thật lòng” Trước đó, Tống Việt nói muốn xin lỗi Trình Kỳ. Trương Hiền vốn nghĩ Tống Việt đã nghĩ thông suốt và sẽ nói ra những suy nghĩ của mình với cô ấy nhưng anh lại không ngờ đến. Hai người lại quyết định ly hôn với nhau. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, chán nãn mất sức sống của người bạn mình đang bất lực trong hôn nhân. Từ sâu trong đáy lòng của Trương Hiền, anh không khỏi mà đau lòng cho bạn mình.