Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Cô Có Thật Sự Vui Vẻ?

Hai ngày sau, Tống Việt cho người đến giúp Trình Kỳ vận chuyển hành lý của cô đến căn hộ mới. Còn anh thì trên tay kéo chiếc vali màu đen, cùng cô đi ra đến cổng nhà. Anh vừa đi vừa cất tiếng: “Để tôi đưa cô” Trình Kỳ dừng lại, xoay người nhận lấy vali anh đang kéo từ bàn tay anh, cô nở một nụ cười tươi rồi nói. “Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi đi theo xe vận chuyển đồ là được rồi” “Trong suốt thời gian rồi, tôi rất vui vì được trở thành một thành viên của nhà họ Tống và thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều” Cô dừng lại vài giây rồi nói tiếp. “Còn việc ly hôn thì tôi sẽ sắp xếp thời gian rồi sẽ thông báo với bố mẹ nên anh không cần lo lắng đâu” Tống Việt cụp mắt nhìn bàn tay trống không của mình mà trong lòng dâng lên sự hụt hẫng. Cô bây giờ giống như muốn vạch rõ ranh giới khoảng cách giữa hai người. Đến cả cơ hội muốn biết nơi ở mới của cô như thế nào? Có an toàn với cô hay không nhưng đều bị cô từ chối khéo. Anh cúi đầu nhìn cô, đút hai tay vào trong túi quần âu của mình để che giấu cảm xúc lúc này. Bàn tay bị anh cuốn tròn thành nắm đấ.m kèm nén cảm xúc trong lòng. “Ừm. Sau này có việc gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi nhé. Dù sao chúng ta cũng từng là vơ chồng, bạn bè mà” Trình Kỳ mỉm cười gật đầu: “Tôi biết rồi, anh cũng mau vào trong nhà đi. Tôi đi đây” Tống Việt mím chặt môi nhìn cô muốn nói gì đó, những từ ngữ không ngừng nhảy lên trong đầu nhưng anh chẳng biết vì sao, cổ họng của mình như đang bị thứ gì đó chặn lại. Anh có rất nhiều lời muốn nói cùng cô nhưng lại không thể. “Được” Trình Kỳ gật đầu rồi xoay lưng rời đi, bóng dáng nhỏ bé của người con gái dần dần khuất xa trong tầm nhìn của anh. Anh vẫn đứng đó, vẫn dõi mắt theo chiếc xe của cô cho đến khi khuất bóng. Tống Việt trở lại vào nhà, căn nhà vẫn như ngày nào nhưng chỉ là không còn bóng dáng của cô. Anh lê từng bước chân lên đến phòng cô thì dừng lại, cánh cửa không khóa mà được mở ra. Mọi thứ thuộc về cô chỉ trong phút chốc đã không còn, thứ duy nhất vẫn còn lưu luyến trong căn phòng này là mùi hương quen thuộc từ cô. Anh quét mắt một vòng căn phòng, từ từ tiến về chiếc giường mà cô hay ngủ rồi chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt anh chợt nặng trịu, chẳng biết lực nào mà anh lại ngã người về sau. Anh tham làm, tiềm kiếm hơi ấm quen thuộc của cô tại nơi này rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nào đó, hình ảnh của một người con gái với dáng vẻ chật vật, trên người là những vết thương tím. Nhưng cô gái ấy lại đang nở nụ cười như nắng cùng giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng bên tai. Tại căn nhà mới của Trình Kỳ. Đình Tuyết ngã người lên sàn nhà sau một hồi lâu sau khi cùng với Trình Kỳ vừa hoàn thành sắp xếp ngăn nắp các đồ vật dụng. Mồ hôi lấm thấm trên người, cô thở hổn hển nói: “Cuối cùng cũng xong. Mệt chế.t tớ rồi” Trình Kỳ ngồi hai chân xếp bằng bên cạnh, trên tay là tờ báo nhỏ không ngừng quạt quạt trước mặt Đình Tuyết, cô cũng nặng nhọc nói. “Mệt thật. Tớ thấy đồ của tớ không bao nhiêu nhưng mà sau khi nhìn lại, thấy nhiều không như tương tượng ha” Đình Tuyết lườm mắt nhìn người bạn của mình, trách: “Vậy mà tớ đã nói đến giúp cậu một tay mà cậu lại cứ từ chối đấy” Trình Kỳ ngồi cười cười nhưng không nói gì. Đình Tuyết bỗng nhiên nhớ đến, cô bỗng dưng ngồi bật dậy, ngồi đối diện Trình Kỳ rồi hỏi. “Vậy...giờ cậu với anh Tống Việt như thế nào rồi? Cậu chuyển đi như vậy, anh ấy không nói gì sao?” Nụ cười trên khuôn mặt của Trình Kỳ vội tan biến, bàn tay cô cuộn tròn tờ báo trong tay mình lại, cụp mắt rồi nói chậm rãi. “Tớ đã nói với anh ấy về việc ly hôn rồi” Đình Tuyết không phải chưa nghe bạn mình nói về việc muốn ly hôn nhưng cô khá ngạc nhiên rằng Trình Kỳ thật sự lại làm như vậy. Dù sao cũng đã sống cùng nhau hai năm, khoản thời gian không ngắn không dài nhưng quyết định nhanh chóng như vậy làm sao cô không khỏi bất ngờ. Cô cùng Trình Ký lớn lên, nhìn cô sống trong gia đình không mấy hạnh phúc của gia đình. Mẹ vừa mất thì bố lại lập tức cùng người phụ nữ khác kết hôn, thậm chí cô còn bị ngược đãi trong chính căn nhà của mình. Lúc đó, Đình Tuyết thật sự nghĩ, việc hôn nhân không mấy vui vẻ và hạnh phúc của bố mẹ cô sẽ để lại bóng ma tâm lý cho bạn mình sau này. Nhưng khi nghe tin Trình Kỳ thông báo rằng cô sẽ kết hôn và sẽ sống thật hạnh phúc, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Đình Tuyết khi đó thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đôi mắt của Trình Kỳ mà cô không khỏi kiềm nén được cơn xúc động mà khóc nức nở vì bạn mình cũng đã có người yêu thương, chăm sóc. Nhưng còn bây giờ, cô không hiểu vì sao nói ly hôn thì sẽ ly hôn dễ dàng như vậy? “Vậy thái độ của anh ấy khi nghe việc đó như thế nào? Có nói gì với cậu không?” Trình Kỳ lắc đầu, giọng nói của cô nhỏ dần, mang sự buồn bã được ẩn giấu một cách kín kẽ khó ai mà có thể nhận ra. “Anh ấy đồng ý và muốn tớ đợi anh ấy thêm một tháng nữa rồi mới chính thức ly hôn và tạm thời chúng tớ sẽ không thông báo với bố mẹ” Đình Tuyết lặng lẽ nắm lấy tay Trình Kỳ rồi hỏi. “Nhưng mà tớ hỏi thật nhé. Suốt hai năm qua bên cạnh anh ấy, cậu lại có thể dễ dàng ly hôn như vậy sao? Cậu có thật sự vui vẻ với quyết định này không Trình Kỳ?” Đôi mắt trong veo của Trình Kỳ một thoáng hiện lên sự đượm buồn, cô cụp mắt tránh né sự dò xét của bạn mình. Cô cũng nhiều lần muốn hỏi chính bản thân mình rằng mình sẽ vui vẻ với quyết định này chứ?