Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Đi Nhờ Xe Bùi Cẩn

Trình Kỳ nhìn mình trong gương bỗng giật mình, hai mắt cô thâm một cách rõ ràng, khuôn mặt trở nên xanh xao khó coi vô cùng, đôi mắt thì sưng vù thì khóc. Cô vỗ vỗ lên mặt mình vài cái để xốc lại tinh thần phấn chấn. Hơn nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi nhà thì chạm phải Bùi Cẩn. Cô vội vang cúi đầu lễ phép theo một thói quen của mình. “Em chào thầy, thầy Bùi” “Chào buổi sáng, Trình Kỳ” Giọng nói dịu dang, trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Cô ngẩn đầu nhìn người đàn ông điềm đạm đứng trước mặt mình trong chiếc áo sơ mi trăng, quần tây âu. Bùi Cẩn nheo mày không hài lằm nhưng giọng điệu có phần trêu chọc: “Tối qua em xem phim tình cảm Hàn Quốc hả?” Khuôn mặt Trình Kỳ nghệch ra: “Dạ?” Bùi Cẩn cười cười, giải thích: “Chẳng phải con gái các em rất thích xem phim tình cảm Hàn Quốc hả? Em gái của tôi trạc tuổi với em, con bé mê xem phim lắm. Đến nỗi khóc thút tha thút thít, hai mắt sưng vù lên luôn ấy” Trình Kỳ ngẩn ra một hồi lâu rồi nở nụ cười méo mó: “Vâng ạ” Bùi Cẩn cười cười, anh cụp mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, nói: “Đi thôi, tôi đưa em đến trường” Trình Kỳ vội vàng lắc đầu xua tay: “Không cần đâu ạ, em tự bắt xe buýt đến được ạ” Bùi Cẩn dừng chân, chậm rãi xoay người đối diện lại với cô, giọng điệu bất mãn: “Em chê khả năng lái xe của tôi sao?” “Em không có. Như…như vậy sẽ bất tiện lắm ạ” Cô không muốn bị đồn thổi rằng mình có ý đồ xấu với thầy hướng dẫn của mình đâu. Dù sao trong trường cũng có người xấu người tốt, lời đồn sẽ bị đồn thổi lên mất. “Vậy thì còn không đi thôi. Theo như tôi thấy, hơn hai mươi phút nữa là vào lớp rồi” Trình Kỳ bất lực mà đành thỏa hiệp với anh. Dù sao bây giờ cô từ chối, thì cô cũng phải đợi xe buýt hơn mười phút mới có chuyến, lúc đó thì đã trễ giờ mất rồi. “Vâng, vậy thầy cho em cảm ơn ạ” Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng. Trình Kỳ im lặng quay mặt ra cửa kính, thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp anh đang nhìn về phía mình. “Tối qua Đan Đan có gọi cho tôi, con bé nói rằng có nhắn cho em nhưng không thấy em trả lời nó. Nó rất buồn” Trình Kỳ nghiêng đầu, áy náy nói: “À. tối qua em sạc điện thoại trong phòng nên trong lúc xem phim nên em không để ý ạ. Thầy chuyển lời với bé Đan Đan cho em xin lỗi nhé” “Ừ, tôi biết rồi” Trình Kỳ lấy điện thoại của mình ra, tin nhắn của dãy số lạ liền hiển thị ra màn hình với nội dung: “Em chào chị, em là Đan Đan ạ. Chị còn nhớ Đan Đan không ạ?” Trình Kỳ vô thức cong môi, cô ngẩn đầu nhìn anh hỏi: “Số này là của Đan Đan hả thầy?” Bùi Cẩn lắc đầu, cong môi: “Không, số của mẹ con bé. Mượn máy mẹ đó” Cô ồ một tiếng rồi cẩn thận lưu lại trong danh bạ với hai từ ‘Mẹ Đan Đan’. Chưa đến hai mươi phút, Trình Kỳ cùng Bùi Cẩn bước xe trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu cặp mắt. Trình Kỳ liền vội vàng cúi chào Bùi Cẩn rồi nhanh chân chạy đi, để lại người đàn ông đi phía sau cũng phải bật cười với dáng vẻ chạy trối chế.t của cô. “Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi dữ vậy? Mà sao hôm nay đi cùng với thầy Bùi thế?” Đình Tuyết huých tay mình vào cánh tay của cô, vừa đưa khăn giấy cho cô. Trình Kỳ nhận lấy khăn giấy từ tay Đình Tuyết, vừa lau mồ hôi vừa giải thích. “Thầy ấy vừa mới chuyển đến căn hộ sát vách nhà tớ đó. Nên sáng này vì trễ giờ nên thầy cho tớ đi cùng” Đình Tuyết cười cười rồi ồ lên một tiếng rồi nhìn cô chăm chú, hỏi: “Trình Kỳ, tối qua làm gì mà hai mắt sừng vù lên thế? Có chuyện gì xảy ra hả?” Nụ cười trên khuông mặt của Trình Kỳ lập tức cứng lại. Cô lắc đầu: “Không có gì đâu” “Đừng nói dối. Làm bạn với cậu không biết bao nhiêu năm, không lẽ tớ không hiểu tính tình của cậu sao? Nói đi, tối hôm qua có chuyện gì đúng không?” Trình Kỳ cười trừ, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất: “Không có thật mà, tối qua chỉ là tớ xem bộ phim truyền hình nên buồn quá đó” Đình Tuyết chưa chịu thua, cô lại tiếp tục hỏi: “Phim gì?” “Phim Đông Cung đó, cậu biết mà” Đình Tuyết nhìn cô gật gù, đúng là tối qua có bộ phim này, mà cô cũng có xe. Cô hỏi: “Suất chiếu mấy giờ?” Trình Kỳ toát cả mồ hôi, cô không biết phải trả lời như thế nào vì cô chỉ biết được, phim này hôm đó có chiếu nhưng cô lại không nhớ rõ chiếu vào khoảng thời gian nào? Đang không biết trả lời như thế nào thì Bùi Cẩn đẩy cửa bước vào. Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.