Chương 19: Nhờ Sự Giúp Đỡ
Tại nhà họ Trình. “Mẹ, mẹ phải giúp con. Bây giờ bên nhà sản xuất đã chuẩn bị cho việc casting vai diễn rồi. Mẹ phải giúp con dành được vai nam chính của bộ phim Mặt Trăng Non” Trình Phòng đi qua đi lại trước mặt mẹ mình một cách lo lắng. Nếu như cậu ta biết được dự án bộ phim này được anh rể mình đầu tư thì cậu ta đã không ngừng cố gắng thể hiện trước mặt anh rể mình rồi. Bà ta lườm mắt nhìn con trai mình một cái rồi ung dung đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, giọng trách mắng. “Biết vậy sao ngay từ đầu con không cố gắng học diễn xuất cho tốt vào? Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, tụ tập toàn những đứa hư hỏng rồi bây giờ lại lo lắng?” Trình Phòng mặt mày nhăn nhó, cậu ta ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, gấp gáp nói. “Khi đó con đâu có biết dự án bộ này do anh rể đầu tư đâu. Nếu đã biết thì con đã cố gắng phát huy tạo điểm với anh rể rồi. Mẹ phải nghĩ cách giúp con” Bà ta hừ lạnh một tiếng, đưa tay trỏ chỉ chỉ vào giữa trán Trình Phong, giọng đay nghiế.n vang lên. “Con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ không giúp con thì giúp ai? Mẹ đã nói chuyện này với con nhỏ Trình Kỳ nhưng nó lại nói chuyện này là việc của Tống Việt nên nó không thể giúp” Bà ta dừng lại vài giây rồi lại nói với sự cáu gắt: “Cứ nghĩ nó được gả vào được gia đình giàu có nhất nhì Giang Thành này thì ít nhiều chúng ta cũng sẽ được tiếng được miếng, ai ngờ nó lại vô dụng như mẹ nó đâu chứ” “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả mẹ?” Bà Vương nhếch nhẹ khóe môi của mình, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó, chậm rãi nói. “Cứ để mẹ thử một lần nữa xem sao? Nếu không được thì con cũng dẹp cái ý định làm diễn viên gì đó luôn đi mà tập trung vào công ty giúp ông ấy. Dù sao sau này sự nghiệp kia chẳng phải đều giao lại con à, con biết điều mà suy nghĩ lại vấn đề này đi” Bà ta đi ra trở về phòng mình, để lại đứa con trai duy nhất của mình đang vẫn còn ngơ ngẩn ngồi lại trong phòng khách. Về đến phòng, bà Vương lấy điện thoại của mình đang sạc pin được đặt trên đầu giường, bà nhanh chóng bấm vào dãy số lạ. Rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy. “Sao hôm nay rồng lại gọi cho phượng thế?” Bà ta nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Nhớ thầy Trần nên không gọi được cho sao hả?” Vừa nói, bà ta vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt trong phòng mình, ánh mắt dán vào cửa phòng để đề phòng có người đến. “Được được, vậy có muốn gặp nhau ‘làm tí chuyện’ không hả?” Giọng điệu ngã ngớn của người đàn ông bên kia đầu dây vang lên, bà ta không khỏi ngừng cười khúc khích. Bà ta cụp mắt nhìn bàn tay mình với những ngón tay màu đỏ được sơn bóng loáng: “Thầy Trần, để em xem thời gian rồi sẽ nói cho anh biết, được không?” “Được chứ, anh đều nghe em. Nhưng sao hôm nay lại chủ động tìm đến anh vậy? Mọi khi đều anh tìm em” Bỗng dưng bà ta trở nên nghiêm túc, giọng điệu không còn đùa giỡn như trước nữa: “Thầy Trần, em muốn nhờ anh một việc, được không hả?” Thấy giọng điệu người kia nghiêm túc, ông ta cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Em nói đi, nếu được thì anh sẽ cố gắng hết sức” “Tiểu Phong ấy, thằng bé nó muốn dành vai chính trong bộ phim Mặt Trăng Non. Thầy Trần xem giúp em, có thể đặt cách cho nó được không?” Bên kia liền rơi vào yên lặng, thấy vậy bà ta thầm nghĩ trong lòng khong phải một người có tiếng trong giới nghệ sĩ, đào tạo diễn viên như thầy Trần mà vẫn không thể giúp được? Bà ta lại cất tiếng, giọng buồn bã: “Nếu không được thì thôi vậy, em không muốn làm khó thầy” Nghe thấy người phụ nữ của mình không được vui vẻ, thầy Trần liền vội vàng giải thích. “Để anh nghĩ cách để nói như thế nào với anh Tống, dù sao dự án này không có sự đầu tư từ nhà Tống thì bộ phim nay khó mà khai máy” Ông ta dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng để giúp sự nghiệp của Tiểu Phong phát triển nên em đừng lo lắng nhưng đồng thời, em không nên nóng vội” “Được rồi, em biết rồi. Anh cố gắng giúp con nhé” “Ừ. Bây giờ còn một số việc, nói chuyện cùng em sau nhé. À...được thì tối nay chúng ta gặp chỗ cũ nha” Bà ta thở phào nhẹ nhỏm, cười khúc khích, mắng: “Biết rồi, thời gian em sẽ nhắn cho anh nha thầy Trần” Nói xong, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Số liên lạc hiển thị cuộc gọi này bà ta cũng nhanh chóng xóa đi. Nếu thầy Trần đã nói vậy thì bây giờ chỉ cần chờ đợi điều may mắn nữa là được.