Chương 18: Cô Muốn Tự Do Với Cuộc Sống Của Chính Mình
“Tống Việt, chúng ta ly hôn đi” Tống Việt nghe xong lời cô nói, anh liền trở nên sửng sốt. Chiếc bút trong tay anh liền đi một đường nguệch ngoạc trên trang giấy. Anh mím chặt đôi môi mỏng của mình thành một đường thẳng. Đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao được dán lên trên người cô. Anh thật sự không biết vì sao bỗng dưng cô lại muốn ly hôn với anh. Anh cố gắng kiềm chế sự run run trong cổ họng mình nhìn cô mà hỏi: “Trình Kỳ, cô thật sự muốn ly hôn sao?” Trình Kỳ ‘ừm’ một tiếng rồi vội vàng cụp đôi mắt tránh né ánh mắt của anh, cô sợ anh sẽ nhận ra cảm xúc của mình. Cô cố gắng điều hòa lại cảm xúc rối loạn của mình lúc này. Đôi mắt hồ ly của anh khẽ híp lại tạo thành một đường thẳng , cẩn thận dò xét thái độ của người đang đứng đối diện với mình. “Tại sao? Chẳng phải suốt hai năm qua, chúng ta vẫn chung sống hòa bình cùng nhau hay sao?” Hai năm qua, mối quan hệ giữa hai người đều bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Đôi khi họ sẽ diễn những cảnh tình cảm trước mặt của bố mẹ để tránh việc hoài nghi về mối hôn nhân thỏa thuận giữa hai người. Nhưng rõ ràng trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc, suy nghĩ riêng cho mình. Cô không biết anh đang giả ngốc hay thật sự anh không biết việc lý do của cô muốn ly hôn cùng mình. “Nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nữa” “Tại sao? Tôi biết cô đã cố gắng hoàn thành vai trò, trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ. Nhưng đã hai năm rồi, tại sao bây giờ cô lại muốn ly hôn chứ?” Tống Việt vừa nói, anh vừa đứng dậy sải từng bước chân tiến về phía cô. Cô càng lùi thì anh lại càng tiến. Đến khi cảm thấy cô không còn đường trốn khỏi mình thì anh mới dừng lại mà tạo một khoảng cách nhất định với cô. Anh cúi đầu nhìn cô rồi lại chậm rãi nói tiếp. “Trình Kỳ, cô có thể nói cho tôi biết lý do thật sự mà cô muốn ly hôn được không?” Khoảng cách không xa cũng không gần nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở không ổn định của anh, mùi hương quen thuộc từ người đàn ông này đang xông thẳng vào khoang mũi mình. “Chỉ là tôi không muốn tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân này nữa, tôi muốn được tự do, thoải mái với cuộc sống riêng của chính mình” Làm sao cô có thể nói vì người anh yêu muốn cô cùng anh sớm nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn được chứ. Tống Việt lùi về sau hai bước, cúi đầu nhìn người con gái đối diện với mình, hai bàn tay vô thức cuộc tròn thành nắm đấm, mu bàn tay cũng dần nổi lên những đường gân xanh, anh thấp giọng nói. “Tôi biết rồi. Nhưng cô có thể đợi tôi thêm một tháng được không? Trong thời gian này tôi cần xử lý một số công việc rồi chúng ta sẽ ly hôn, được không?” Trình Kỳ ngẩn đầu nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trước mặt đang nhìn mình một cách chăm chú. Đâu đó lại thoáng hiện lên một sự bất lực khó mà nói thành lời. Cô không biết mình có nhìn thấy nhầm hay không? “Tôi biết rồi nhưng trong khoản thời gian này, tôi sẽ chuyển đến căn hộ riêng của mình” Một lần nữa, trái tim anh bỗng dưng nhói lên một cách đau đớn. Cổ họng cảm giác nghẹn lại như bị ai đó bó.p chặt lại rồi vội vàng thả ra. Hóa ra, cô đã chuẩn bị trước cho việc ly hôn này từ lâu rồi sao? Trong khi anh lại chưa từng có suy nghĩ về việc ly hôn này. Anh thầm cười chế giễu bản thân mình. Giọng anh run run: “Khi nào cô sẽ chuyển đi?” “Hai ngày sau tôi sẽ chuyển đi” Tống Việt xoay lưng bước về phía bàn làm việc của mình, anh bình tĩnh rồi ngồi xuống. Chiếc bút trong lòng bàn tay được anh siết chặt một cách mạnh mẽ, nó chỉ cần một lực đạo nhỏ nữa cũng có thể khiến nó gãy làm đôi. Tống Việt cố gắng dán chặt đôi mắt của mình vào những văn kiện trên bàn một cách tập trung nhưng bây giờ tâm trí anh không thể toàn tâm mà hiểu nó đang nói về việc gì? “Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người phụ giúp cô chuyển đồ” Trình Kỳ lắc đầu, ngăn cản: “Không cần đâu, đồ của tôi không quá nhiều. Tôi có thể tự mình chuyển được rồi” Lời cô chưa nói xong, anh đã vội vàng chen ngang: “Cứ để tôi cho người phụ giúp cô, xem như…cảm ơn cô trong suốt hai năm vừa rồi” Trình Kỳ mím mối muốn nói gì đó với anh nhưng tất cả những lời ấy lại nghẹn sâu trong cổ họng, cuối cùng thỏa hiệp. “Vậy nhờ anh. Anh...làm việc rồi nghỉ ngơi sớm ạ” Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại. Tống Việt không không thể kiềm chế được cảm xúc đang hoảng loạn của mình nữa. Anh đưa quơ một lượt tất cả các thứ có trên mặt bàn, nhanh chóng những vật đó đều rơi loản xoản và tiếp đất. Đôi mắt anh đỏ hoe vằng lên những tia má.u đỏ, lồng ngự.c phập phồng một cách dự dỗi sau lớp vài sơ mi trên người một cách kị.ch liệ.t. Tống Việt thở dài một cách nặng nề, anh ngã người về phía sau, lưng lên thành ghế. Anh nhắm mắt lại để cố gắng ổn định lại cảm xúc nội tâm của mình nhưng trong đầu của anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh lẩm bẩm mắng một câu: “Mẹ kiế.p”