Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Chúng Ta Ly Hôn Đi

Trình Kỳ vừa bước vào nhà cùng những bịch nguyên vật liệu trên tay, cô nhìn đồng hồ được treo trên tường đã thấy hơn bảy giờ tối. Cô nhanh chóng đặt túi xách của mình lên ghế sofa trong phòng khách rồi xoắn nhẹ ống tay áo mình lên, bước nhanh vào phòng bếp. Hơn nửa tiếng loay hoay cùng các món ăn, cô bày trí một cách đẹp mặt rồi đặt lên bàn ăn thì vừa lúc Tống Việt từ cửa bước vào. “Tôi vừa mới nấu cơm xong, anh…có muốn ăn cùng tôi không?” Tống Việt vẫn còn bất mãn về sự việc khi chiều nhưng khi nhìn thấy các món ngon mà mình yêu thích được bày trí một cách bắt mắt trên bàn, anh khẽ nuốt nước bọt cái ực. Anh gật đầu, khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi bước đến bàn ăn, nhẹ nhàng tháo bỏ cà vạt của mình ra khỏi người rồi vắt lên thành ghế bên cạnh. Ống tay áo sơ mi trắng cũng được anh xoắn lên một cách ngay ngắn, cánh tay săn chắc liền được lộ ra. Thấy Trình Kỳ vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, anh ho nhẹ hai cái rồi cất tiếng. “Trình Kỳ. Cô không ăn cơm à?” Trình Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm tại nhà sau hai năm kết hôn và sống cùng nhau dưới một mái nhà. Cô kéo ghế ngồi đối diện với anh. Trong lòng có chút vui vẻ nhưng sau khi nhớ lại những gì đã nói chuyện cùng Nhã Uyển, cô lại cảm thấy trong lòng như đang bị một tản đá lớn đè lên. Bữa tối diễn ra trong sự yên ắng lạ thường, giờ đây chỉ nghe thấy tiếng va chạm từ đũa chén với nhau vang lên. “Cô lên phòng đi, để tôi rửa được rồi” Tống Việt đứng lên, anh sắp xếp gọn gàng các chén bát lại, chồng nó lại với nhau rồi đem ra bồn rửa nhưng lại bị cô ngăn cản. “Không cần đâu, tôi làm cho. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi” Anh trừng mắt nhìn cô với sự bất mãn, giọng trầm xuống. “Cô nghĩ tôi vô dụng đến mức chỉ biết ăn mà không biết dọn dẹp à?” Trình Kỳ ngập ngừng nhìn anh rồi nói với giọng điệu lí nhí. “Tôi không có ý đó nhưng mà tôi…” Tống Việt vội vàng chen ngang lời nói của cô, anh xua xua tay rồi đẩy cô ra phòng khách, anh nói. “Không nhưng nhị gì hết, cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi làm rất nhanh sẽ xong ngay” Thấy sự dứt khoác của anh, Trình Kỳ mím môi nhìn anh rồi cũng gật đầu thỏa hiệp, giọng cô lí nhí. “Vậy…vậy làm phiền anh rồi ạ” Tống Việt “ừ’ một tiếng rồi tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình. Trình Kỳ đứng đó nhìn anh hồi lâu rồi cũng lên phòng. Cô bước vào phòng rồi tiến đến chiếc bàn được đặt cạnh giường, cô nhẹ nhàng kéo hộc tủ ra. Bên trong nhanh chóng hiện ra đơn ly hôn mà cô đã chuẩn bị sẵn. Trình Kỳ cầm nó lên tay suy nghĩ một hồi lầu rồi đặt xuống. Cô bước đến tủ đồ rồi lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Có lẽ làn nước ấm sẽ xoa dịu được cảm xúc, tâm tư của cô lúc này. Gần mười giờ tối, phòng làm việc của Tống Việt vẫn còn sáng. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. “Vào đi” Đến khi nghe được tiếng vang từ bên trong căn phòng truyền ra, cô mới mạnh dạn đẩy cánh cửa phòng rồi bước vào. Tống Việt vẫn đang cúi mặt xử lý các văn kiện đang được đặt trên mặt bàn. Anh thấp giọng hỏi cô nhưng vẫn không ngẩn đầu. “Cô tìm tôi có chuyện gì à?” Trình Kỳ mím mím môi, khó khăn mà cất tiếng. “Vâng, tôi có chuyện muốn nói với anh” Tống Việt vẫn đang chăm chú vào công việc của mình, chiếc bút trong tay anh không ngừng kí kí và viết viết. Nhưng khi nghe cô nói, anh hơi khựng lại động tác của mình, ngẩn đầu nhìn người con gái đối diện. Anh nghẹ giọng nói: “Ừ, cô cứ nói đi. Tôi đang nghe đây” Trình Kỳ bước nhẹ đến bên cạnh bàn của anh, cụp mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang bận rộn. Cô không biết nói với anh về vấn đề này trong hoàn cảnh này có ổn hay không nhưng cô thầm nghĩ, chuyện này cũng không thể kéo dài mãi được. Cô nhẹ nhàng đặt đơn ly hôn lên bàn làm việc của anh. Giọng trở nên kiên định. “Tống Việt, chúng ta ly hôn đi”