Chương 16: Lời Đề Nghị
Tống Việt vừa vui vẻ cầm bó hoa bước vào nhà thì vội vàng tìm kiếm bóng dán của Trình Kỳ nhưng điều đáng tiếc là cô không có ở nhà. Anh thở hắc một hơi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài sofa được đặt trong phòng khách, miệng lẩm bẩm. “Lại đi đâu nữa rồi nhỉ?” Lúc này, Tống Việt lấy điện thoại trong túi quần tây âu của mình, rồi nhanh chóng kết nối với số điện thoại mình cần nói chuyện: “Này, cô đang ở đâu vậy?” Bên kia lập tức cất tiếng: “Tôi có việc nên ra ngoài rồi” “Nhưng mà tôi …” Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô chen ngang: “À, tôi có việc rồi. Nói chuyện cùng anh sau ạ” Cuộc gọi lập tức bị cúp máy. Tống Việt nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình mà hơi uất ức. Anh đã dời cả cuộc họp, cũng đã đi mua hoa để xin lỗi cho cô mà xem như mất công vô ích rồi. Tại quán cà phê MOOD. Nhã Uyển nở nụ cười nhẹ nhìn Trình Kỳ, vừa khuấy ly cà phê trong tay mình vừa nói: “Anh Tống Việt gọi cho em hả?” Trình Kỳ gật đầu: “Vâng ạ” “Xem ra mối quan hệ giữa hai người trong thời gian này khá tốt ha?” Mi mắt cô nhẹ run lên nhẹ, cô ngước mắt lên nhìn Nhã Uyển. Đây chẳng phải đang thăm dò mối quan hệ giữa cô cùng Tống Việt trong hai năm qua hay sao? “Vâng ạ, cũng tốt ạ” Nhã Uyển sững người vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của mình, cô nở nụ cười. “Hai năm qua, mọi người không gây khó dễ gì cho em chứ, Trình Kỳ?” Trình Kỳ lắc đầu, lí nhí nói: “Dạ không ạ. Mọi người đối với em rất tốt” Nhã Uyển như bỏ được tản đá nặng trong lòng mình mà thở phào một cách nhẹ nhỏm. “Vậy thì tốt quá, chị chỉ sợ mọi người sẽ làm khó dễ cho em. Nếu như không có gì thì tốt quá rồi” Trình Kỳ cười nhẹ, không nói gì. Thấy vậy, Nhã Uyển đưa ly cà phê lên môi mọng của mình nhấp một ngụm rồi nói. “Trong suốt những năm tháng ở nước ngoài xây dựng sự nghiệp. Anh Tống Việt vẫn thường xuyên nhắc về em với chị. Anh ấy nói em chăm sóc anh ấy và nhà cửa rất chu đáo” Ồ. Nhà cửa chứ không phải là gia đình nhỉ? “Đấy là trách nhiệm của em ạ” Nhã Uyển cười cười rồi dừng lại vài giây, cô bỗng dưng trở nên một cách nghiêm túc. “Chị biết trong hai năm qua, em chịu không ít thiệt thòi. Chị biết vì chị mà anh đã đưa ra lời đề nghị với em như vậy vì để vừa bảo vệ chị, vừa giúp em thoát khỏi căn nhà đó. Nhưng chị vẫn là người cảm thấy có lỗi với em nhất” “Chị biết việc hôn nhân này làm mất đi hai năm tự do của em nên em sẽ rất thiệt thòi. Chị cũng thật lòng muốn xin lỗi em và cũng rất muốn cảm ơn em vì trong hai năm qua không có chị ở đây, em đã chăm sóc tốt cho anh ấy” Trình Kỳ cụp mắt, đáy mắt cô khẽ động đậy. Cô biết, Tống Việt khi đó xuất hiện trước mặt cô và rồi đưa cô bước ra khỏi cuộc sống tối tăm của mình, cô đã biết anh chính là ánh sáng của đời mình. Sau đó, điều bất ngờ hơn là anh đưa ra lời đề nghị. Anh muốn cùng cô bước vào cuộc sống hôn nhân vì không muốn gia đình sắp đặt nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Cho đến một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, cô đọc được những bản tin liên quan đến ca sĩ kiêm diễn viên Nhã Uyển đang tay cùng tay với một người đàn ông vừa bước ra từ khách sạn. Khi đó cô mới biết, anh đề nghị cùng cô kết hôn chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu. Cô biết bản thân của mình ở vị trí nào và anh đang đứng ở vị trí nào? Cô chẳng dám mơ ước mình sẽ có một ngày nào đó, cô có thể đứng sóng bước cùng với anh. Nhưng mà cũng có những người tuy sống ở cống rãnh như cô nhưng vẫn hướng về phía ánh trăng cho dù biết bản thân mình không thể chạm tay đến. Thấy Trình Kỳ vẫn như đang chìm đắm trong sự ngẩn ngơ của mình, Nhã Uyển khẽ gọi tên cô: “Trình Kỳ” Trình Kỳ lập tức thoát ra những suy nghĩ của mình, cô ngẩn đầu nhìn người con gái sắc xảo trước mặt mình. Người con gái đang trú ngự trong trái tim của anh. “Vâng ạ” “Bây giờ chị cũng đã về rồi, sự nghiệp của chị cũng đang phát triển rất tốt. Chị sẽ hoạt động lại trong nước cho nên là…” Nói đến đây, Nhã Uyển bỗng ngập ngừng rồi nhìn Trình Kỳ một cách ái ngại. Trình Kỳ không đến nỗi ngốc nghếch mà không hiểu được ý tứ trong câu nói này của Nhã Uyển. “Em biết. Em sẽ cùng anh ấy lập tức hoàn thành thủ tục ly hôn ạ. Chị Nhã Uyển không cần lo lắng đâu ạ” Trình Kỳ không hiểu sao bản thân lúc này của mình như thế nào? Mặc dù cô cũng đã biết trước sự việc này sẽ diễn ra nhưng trong lòng cô không khỏi nhói lên từng cơn khi lại chính cô là người nhắc đến hai từ ‘ly hôn’ này. Nó giống như có ai đó đang cầm từng chiếc kim nhọn mà mạnh mẽ đâ.m vào trái tim cô. Nhã Uyển hơi sững người trước câu trả lời không cần suy nghĩ của Trình Kỳ nhưng rất nhanh, khuôn mặt của Nhã Uyển lập tức giãn ra, khuôn mặt phúc chốc trở nên vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng không thể che giấu được niềm vui này. “Chị, chị thật sự cảm ơn em đã hiểu cho chị nhé, Trình Kỳ” Trình Kỳ ngẩn đầu đối diện cùng cô, bàn tay đặt dưới gầm bàn đang bấ.u chặt vào nhau đến mức cảm nhận được sự đau rát trên da thị.t mình, giọng cô nhỏ dần dần. “Vâng ạ”