Chương 15: Nhớ Lại
“Chào anh, anh muốn hoa gì ạ? Tôi có thể tư vấn giúp anh ạ” Chị chủ vừa nhìn thấy anh bước vào cửa hàng, vui vẻ nồng nhiệt đi đến chào đón. “Tôi muốn mua một loại hoa để xin lỗi” Chị chủ mỉm cười, nhẹ nhàng tư vấn. “Anh có thể mua hoa tulip hoặc hoa cẩm chướng hoặc anh cũng có thể mua hoa hồng để xin lỗi bạn gái của mình nha” Thấy anh có vẻ mơ hồ về các loại hoa nơi đây, chỉ chủ cửa hàng thân thiện lại nói tiếp. “Những vị khách nam ghé tới, họ thường mua hoa hồng vì nó vừa thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương và ta có thêm vài cành hồng trắng thể hiện cho sự xin lỗi chân thành của mình” Tống Việt thật sự không giỏi về những việc này, hầu như trong các sự kiện hoặc dịp lễ đều được trợ lý của mình đảm nhận công việc phụ trách. Anh trầm ngâm quan sát tất cả các loại hoa ở đây một lượt, rồi quay sang nói với chị chủ cửa hàng hoa. “Vậy chị gói cho tôi hoa hồng đỏ kèm hồng trắng nhé” Chị chủ gật đầu, hỏi thêm: “Anh có cần ghi thêm điều gì trên thiệp không?” Anh cười nhẹ, lắc đầu: “Không cần đâu, gói đẹp một tí giúp tôi. Tôi muốn tự mình nói xin lỗi với cô ấy” “Vậy anh đợi lát nhé” Tống Việt bước ra xe với một bó hoa rực rỡ màu sắc trên tay mình. Lồng ngự.c anh lại đánh trống liên hồi, có phần căng thẳng. Vừa bước lên xe, điện thoại anh lại reo lên. Anh vội vàng bắt máy. “Anh nghe đây, Nhã Uyển” Rất nhanh đầu giây bên kia vang lên, giọng nói mềm mại làm ngứa ngáy lòng người. “Anh Tống Việt, hôm nay anh có thời gian không? Mẹ nhắn em muốn mời anh đến ăn một bữa cơm gia đình mừng dịp em về nước ạ” Tống Việt cụp mắt nhìn bóa hoa hồng được anh đặt bên ghế phụ trầm ngâm, lại nói. “Em nói với dì cho anh xin lỗi. Hôm nay anh có việc bận nên không đến được. Hẹn dì hôm khác nhé” Nhã Uyển có phần hụt hẫng trong lòng nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời. “Không sao đâu ạ. Em sẽ nói với mẹ” “Được rồi, anh còn có việc. Nói chuyện với em sau nhé” “Vâng ạ” Tại nhà Nhã Uyển. Thấy con gái mình ngồi ỉu xìu, mẹ Nhã Uyển từ phòng bếp đi ra hỏi. “Sao thế? Tống Việt không đến à?” Nhã Uyển giọng trở nên ỉu xìu, lắc đầu: “Anh ấy có việc bận nên không thể đến được ạ. Hẹn chúng ta dịp khác” Mẹ Nhã Uyển đi đến nhìn con gái mình rồi bĩu môi, đưa ngon tay trỏ chỉ chỉ lên trán cô, khẽ trách. “Con đó, nếu năm đó con công khai sự việc kia thì có phải bây giờ con với thằng bé đã bên nhau rồi không? Đúng là người trước mặt mà không biết nắm bắt. Nếu không bây giờ con đã là con dâu nhà họ Tống thay vì con bé nghèo nàn kia rồi” Nhã Uyển bĩu mỗi, nụng nĩu ôm lấy cánh tay bà lay lay mà nói. “Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà. Dù sao cô ấy cũng là người thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này, cho nên mẹ đừng khó dễ với cô ấy làm gì. Con biết phải làm sao mà mẹ” Nhã Uyển buông tay mình ra. Cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bếp rồi nhìn mẹ mình, nói nghiêm túc. “Anh ấy kết hôn với người khác chẳng phải vì bảo vệ danh tiếng, sự nghiệp cho con sao mẹ? Con nghĩ anh ấy cũng đối với con như con đối với anh ấy. Nên mẹ đừng lo” Cô nhớ khi đó cô vừa đạt đỉnh cao trong sự nghiệp thì bất ngờ hình ảnh cô đang khoác tay cùng một người đàn ông từ khách sạn đi ra liền chóng bùng nổ. Mà người trong ảnh không ai khác chính là Tống Việt. Giai đoạn đó, Nhã Uyển khá áp lực đối với cộng đồng mạng, đơn giản thì đối với một người sự nghiệp đang cao thì gặp những việc như thế này lại là chuyện lớn. Nếu nói về fan yêu thích cô thì họ sẽ hiểu, chúc mừng cho cô nhưng còn những anti fan thì sẽ như thế nào? Đồng thời trong khoản thời gian khi đó, Tống Việt lại đột ngột tuyên bố rằng anh sẽ kết hôn. Nhã Uyển nghe xong cũng đã rất sốc trước quyết định của anh mặc dù cô và mọi người không ngừng cản. Chưa đến vài ngày sau. Hôn lễ của Tống Việt và Trình Kỳ nhanh chóng được tổ chức một cách lộng lẫy, tráng lệ và những tin tức liên quan đến Nhã Uyển lập tức bị đẩy chìm xuống. Mẹ cô thở dài một hơi, kéo ghế đối diện cô rồi ngồi xuống nói. “Biết là vậy nhưng con không thể chậm trễ mãi như được. Con không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bé.n hả con?” Nhã Uyển nở nụ cười tự tin, đưa tay rót giúp mẹ mình cốc nước rồi nói. “Mẹ yên tâm đi mà. Dù sao chúng con cũng ở cạnh nhau nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ không bằng tình cảm hai năm gần đây sao? Với lại, chẳng phải con về nước cũng vì anh ấy sao?” Khi đó, tuy anh nói cuộc hôn nhân này là vì chính bản thân mình, anh không muốn sự sắp đặt từ gia đình nên anh mới đi đến quyết định như vậy. Nhưng cô hiểu rõ, anh đang vì cô. Cô cũng từng thầm nhủ với bản thân cố gắng hơn nữa và sẽ bù đắp cho anh. Nên trong những năm qua, cô không ngừng nổ lực bản thân mình và phát huy. Bây giờ cô cũng đã trở về. Cô sẽ bùi đắp những năm tháng xa cách của mình dành cho Tống Việt.