Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Tống Việt Muốn Xin Lỗi

Nhìn thấy sắc mặt của Trình Kỳ tái nhợt, cô không khỏi lo lắng mà hỏi. “Trình Kỳ, cậu không sao chứ?” Thấy bạn mình vẫn ngẩn ngơ, không động đậy. Đình Tuyết hoảng hốt đứng lên rồi ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi mà Trình Phong đã ngồi. Cô lay nhẹ người Trình Tuyết. “Trình Kỳ, cậu làm sao vậy?” Trình Kỳ giật mình, cô lập tức bừng tỉnh rồi nhìn sang Đình Tuyết và thấy sự lo lắng của bạn mình, cô lắc đầu. “Tớ không sao, chúng ta cũng mau ăn thôi” Đình Tuyết nghĩ đến lại càng thêm tức giận, cô nói: “Ăn uống cái gì nữa chứ” Trình Kỳ cố nở nụ cười nhẹ, thấp giọng nói: “Nếu cậu không muốn ăn, vậy thì chúng ta về nha. Tớ hơi mệt” “Vậy tớ đưa cậu đến bệnh viện” Cô lắc đầu, ngăn cản: “Không cần đâu, tớ về nhà nghỉ ngơi là được rồi” Đình Tuyết gật đầu rồi không hỏi nữa, vốn cô hiểu tâm trạng bây giờ của Trình Kỳ đang như thế nào? Vừa bước vào phòng mình, Trình Kỳ liền ngã người xuống giường. Cô cũng quên mất việc tro cố.t của mẹ mình vẫn còn ở trong ngôi nhà đó. Cô tự trách sao lúc đó cô lại mất bình tĩnh mà làm thế? Tống Việt vừa bước ra khỏi phòng họp sau nhiều giờ. Khuôn mặt anh mang sự mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu. Chỉ cần đặt lưng xuống giườ.ng thì sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Anh nghiêng người nói với trợ lý của mình: “Cậu cho dừng cuộc họp lúc bốn giờ chiều và dời sang ngày hôm sau giúp tôi” “Vâng ạ” Tống Việt bước vào phòng làm việc của mình. Anh lập tức ngã người trên chiếc ghế sofa dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương đang căng nhức. Sáng sớm chỉ tranh thủ về nhà để thay bộ đồ mới và đồng thời gặp cô nhưng chỉ nhận được sự tránh né từ cô. Anh không biết có phải cô vẫn còn giận anh chuyện đêm trước hay không? Anh ngồi dậy rồi liền gọi cho Trương Hiền: “Đến văn phòng tôi đi” Chưa đến mười phút, Trương Hiền đã có mặt tại trong phòng làm việc của anh. Trương Hiền ung dung, thỏng tha đi đến rồi ngồi xuống đối diện anh, hỏi. “Sao đó, có chuyện gì cần giúp à?” Tống Việt nhíu mày nhìn anh, rồi ngập ngừng nói: “Nếu bạn của cậu làm người khác giận, thì cậu sẽ làm gì?” Trương Hiền cong nhẹ môi, cười cười nhìn Tống Việt cà lơ phất phơ rồi nói. “Quan trong người đang giận là đàn ông hay phụ nữ mới được?” Tống Việt đưa tay lên miệng, ho khụ khụ hai tiếng, hai bên tai lập tức đỏ ửng. Biểu cảm này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Trương Hiền. “Là phụ nữ” “Không phải cậu vẫn chưa dỗ được em dâu đó chứ?” “...” Rõ ràng đây là giọng điệu trêu chọc, đang xem trò vui đây mà. Trương Hiền cười cười rồi nói tiếp. “Cậu biết đấy, con gái mỗi lần giận dỗi thường hay bơ đẹp mình. Lúc đó, chúng ta chỉ cần dỗ dành với những lời nói ngon ngọt cùng với vài món quà, hay tạo ra các cuộc hẹn lãng mạn để tạo bất ngờ cho cô ấy. Tôi cam đoan với cậu, với những người cô gái nhỏ như em dâu, sẽ nhanh chóng bị mê hoặc rồi hết giận dỗi cậu thôi, haha” Trương Hiền bày mưu tính kế cho bạn mình. “Nói thẳng vào vấn đề đi” Tống Việt cau gắt, mất kiên nhẫn với người trước mặt mình. Trương Hiền cười ha ha mấy tiếng, cười cười nói. “Được rồi, được rồi. Nói chung, cậu chỉ cần thể hiện tấm thành ý của mình là được. Con gái ấy mà, quan trong là thành ý” Tống Việt lạnh nhạt nhìn Trương Hiền, nói: “Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi” Trương Hiền tức giận trừng mắt trước thái độ vừa đạt được mục đích liền vội đá người của Tống Việt, anh nói. “Hừ, lúc cần thì nhẹ giọng lắm, hết sử dụng là vội đá người” Đến khi Trường Hiền rời khỏi đây. Tống Việt liền rơi vào trầm tư một hồi lâu rồi lí nhí. “Được rồi, dù sao mình cũng là đàn ông thì vẫn nên là chủ động xin lỗi cô ấy. Chẳng có gì phải bẻ mặt, nhỉ?”