Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Đi Xem Căn Nhà Mới

Cô vừa bước xuống lầu thì thấy Tống Việt đang từ ngoài cửa đi vào, vô tình ánh mắt cả hai người chạm phải nhau, cô vội vàng cụp mắt tránh né ánh mắt của anh. Anh mím môi rồi cất tiếng, giọng nói có hơi khàn: “Để tôi đưa cô đến trường” Trình Kỳ lắc đầu: “Tôi có hẹn với Đình Tuyết rồi” Lúc cô đi ngang qua người anh. Mùi nước hoa liền xông thẳng vào khoang mũi. Loại nước hoa này không giống như những mùi nước hoa mà anh vẫn hay sử dụng. Là mùi nước hoa dành cho phụ nữ. Cô mím môi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Tống Việt vẫn đứng tại chỗ, anh ngoái đầu nhìn bóng dáng cô đang tránh né mình một cách vội vàng rồi khuất sau cánh cửa. Lòng anh lại có phần hụt hẫng. Tại quán Starbucks. Đình Tuyết vừa bước vào quán. Trình Kỳ đã đứng bật dậy rồi vẫy tay gọi bạn mình: “Đình Tuyết. Tớ ở đây” Đình Tuyết quét mắt về hướng âm thanh truyền đến. Xác nhận vị trí của Trình Kỳ, cô đi tới rồi kéo chiếc ghế đối diện Trình Kỳ ngồi xuống. Không nói không rằng mà lấy ly nước của Trình Kỳ mà tu một hơi. Cảm nhận được cơn mát lạnh, thỏa mãn cơn khát rồi ngẩn đầu nhìn bạn mình nói: “Nắng chế.t tớ rồi” Trình Kỳ đau lòng nhìn bạn của mình rồi lắc đầu, cô lấy trong túi xách tờ khăn giấy khô rồi đưa cho Đình Tuyết, cô nói. “Đâu cần gấp gáp như vậy, cậu gọi báo tớ, tớ đợi được mà” Đình Tuyết nhận lấy khăn giấy trên tay cô, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Làm sao có thể để cậu đợi được” Đình Tuyết ngừng vai giây rồi lại nói tiếp: “Tớ tìm được căn hộ cho cậu rồi. Nó nằm gần trường tụi mình. Bây giờ tớ đưa cậu sang đó xem phòng ha” Trình Kỳ khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi hai người nhanh chóng đến địa điểm căn hộ mà Đình Tuyết đã nói. Sau khi từ căn hộ trở về, Đình Tuyết đi bên cạnh khoác tay Trình Kỳ hỏi: “Cậu thấy căn nhà này được không? Nếu không tớ kiếm căn hộ khác cho cậu” Trình Kỳ gật đầu với nụ cười hài lòng, cô nói. “Rất hài lòng, giá cả vừa phải với hoàn cảnh của mình. Nơi này vừa thoáng mát lại còn gần trường, thuận lời cho việc đi học của mình” “Ừ, tớ đã tìm hiểu rất kỹ trước khi đưa cậu đến xem đó. Nếu vậy thì…” Đình Tuyết nháy mắt với Trình Kỳ, cô lập tức hiểu ý ngay: “Đi thôi, để cảm ơn sự nhiệt tình của cậu, tớ mời cậu một bữa thịnh soạn luôn ha” Hơn mười phút sau, cả hai đã có mặt tại một nhà hàng lẩu với những món chua cay của Thái. Chưa đầy bao lâu, món ăn được nhân viên phục vụ mang đến. Đôi mắt Đình Tuyết lập tức bừng sáng, thấy khuôn mặt thú vị từ bạn mình bị kíc.h thích từ các món ăn được, Trình Kỳ nói. “Mau ăn thôi, quán nay ngon lắm đó” Đình Tuyết gật đầu rồi nhanh chóng bước vào công cuộc bức phá các món ngon trước mặt mình. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện thì bên cạnh vang lên giọng nói khàn khàn. “Lâu rồi không gặp, chị Trình Kỳ” Trình Phòng cùng một vài người bạn đi đến. Trình Kỳ ngẩn đầu đối diện với khuôn mặt hiện lên những sự chế giễu của Trình Phong. Một cô gái trong nhóm bạn đi cùng cất giọng: “Ai thế Trình Phong?” Trình Phong đáp một cách nhàn nhạt: “Chị gái của tôi” Một cậu bạn khác lại lên tiếng: “Chơi với cậu lâu như thế mà không biết cậu lại có một người chị xinh đẹp như vậy nha?” Trình Phong cười cười không nói gì, cậu ta cụp mắt nhìn người chị gái cùng cha khác mẹ của mình nhẹ cong môi. Đình Tuyết nhìn cậu ta ghét bỏ, nói: “Ăn đi Kỳ Kỳ, món ngon như vậy đừng để những thứ chướng mắt làm ảnh hưởng” Đình Tuyết vừa nói vừa gắp trong nồi lẩu cay một miếng thịt bò rồi cho vào chén của Trình Kỳ. Trình Kỳ nhìn cô gật đầu, cười nhẹ. Thấy sự thờ ơ lạnh nhạt của Trình Kỳ, cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh của Trình Kỳ rồi ngồi xuống, giọng khinh khỉnh của mình cất lên. “Tôi có nghe mẹ nói, chị bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi hả?” Đôi tay của Trình Kỳ bỗng sựng lại giữa không trung vài giây rồi bình tĩnh gắp bỏ đồ ăn vào chén Đình Tuyết. Trình Phong vẫn chưa chịu thua, cậu ta nói tiếp. “Nếu chị muốn trở về nhà thì cứ nói với tôi. Chỉ cần chị mở lời cầu xin tôi thì có thể cân nhắc mà nói với bố một câu, dù sao bố cũng là người thương yêu tôi nhất mà” Đình Tuyết đập tay lên bàn một cái rầm, tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. “Nhìn người cũng sáng lán, cũng được trai mà sao cái mồm thố.i quá vậy? Không ăn thì đừng làm cho người khác mất hứng” Trình Phong tức giận đỏ bừng cả mặt, vừa giận lại vừa thẹn trước bạn bè của mình. Cậu ta nghiến răng nói. “Cô là cái quá.i gì mà can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi?” “Tôi là bạn thân duy nhất của Trình Kỳ. Mà này, các người mà xem Trình Kỳ là gia đình cơ á? Tôi có nghe lầm không vậy ta?” Đình Tuyết vừa nói vừa đưa ngoán tay ngoáy ngoáy lỗ tay mình. Trong lòng tức tối vô cùng, bữa ăn ngon như vậy mà lại gặp phải tên này, thật khiến người khác mất cảm hứng. Trình Phong nén giận đến đỏ mặt. Cậu ta đứng bật dậy trừng mắt nhìn Đình Tuyết rồi nhìn sang Trình Kỳ, lại nói. “Trình Kỳ, chị đừng quên tro cốt của mẹ chị vẫn còn ở nhà chúng ta. Nếu muốn trở về thì cứ nói tôi một tiếng là được” Sắc mặt Trình Kỳ làm tức biế.n sắc. Tại sao cô lại quên mất việc này?