Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Đến Thời Hạn

Đưa Tang Dụ về nhà, Cố Tần Chu lần mò vào trong bếp. Mở tủ lạnh xem còn những gì, nhìn nguyên liệu ít ỏi sót lại, cuối cùng cô cũng chỉ nấu được bát chào gà.

Bưng chén cháo tới trước mặt Tang Dụ đang ngồi, cô nói: "Tang Tang, mau ăn đi cho nóng".

Sắc mặt Tang Dụ trầm xuống, cô ấy cúi đầu lắc nhẹ: "Mình không ăn đâu, mình không có tâm trạng". Nghe thế, Cố Tần Chu liền nghiêm nghị: "Cậu chưa ăn thì cũng phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng chứ, nó không có tội, nào mau ăn một chút được chứ?"

"Tiểu Chu, mình muốn phá bỏ đứa bé, vậy cớ gì phải lo cho nó?" Nước mắt Tang Dụ lăn dài, cô ấy nói với cô bằng giọng điệu chế giễu.

"Tang Tang, cậu nghe mình đừng bỏ đứa bé được không? Nó không tội, nó xứng đáng được sinh ra trên cuộc đời này. Vả lại, cậu còn chưa hỏi đứa trẻ, xem nó có nguyện ý rời xa cậu hay không cơ mà? Chúng ta đều lớn rồi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết hết. Trước tiên chúng ta bình tĩnh phân tích nhé?".

Tang Dụ sụt sùi, nắm chặt tay lại, nhẹ nhàng thoả hiệp với quyết định của Cố Tần Chu. Gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, cô thở phào nhẹ nhõm.

May quá, ít ra vẫn còn níu kéo được tình hình.

Trong lúc ngồi chờ Tang Dụ ăn hết chén cháo, Cố Tần Chu mượn điện thoại Tang Dụ, ra ngoài ban công. Nhập một dãy số dài, cô ấn nhẹ vào nút gọi, đầu dây bên kia không bao lâu sau liền bắt máy.

"Alo, ai vậy?"

"Là em, bây giờ anh tính giải quyết chuyện của Tang Dụ thế nào?".

Cố Tần Chu không chần chừ, đi thẳng vào chủ đề chính. Cô muốn hỏi ý kiến Cố Khương Mạc, xem chuyện này anh sẽ giải quyết ra sao. Nếu như Cố Khương Mạc không nhận đứa bé, thì cô vẫn sẽ chu cấp cho nó đầy đủ, không để nó thiếu thốn thứ gì. Ngược lại, Cố Khương Mạc mà chấp nhận chịu trách nhiệm thì chuyện cưới xin cũng cần chuẩn bị, đời người con gái có một lần được lấy chồng. Tang Dụ phải lấy anh cô, trong khi đó không có chút tình cảm gì thì đúng là thiệt thòi cho cô ấy rồi. Nghĩ thì là thế, nhưng cô vẫn phải hỏi rõ đôi bên.

Cố Khương Mạc im lặng, chần chừ một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Anh nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng cô ấy không đồng ý".

"Anh đã đồng ý chịu trách nhiệm, cũng đồng nghĩa với việc cả đời này anh sẽ phải chung sống với cô ấy. Em gọi điện chỉ để hỏi ý kiến anh thôi, anh không chịu trách nhiệm cũng không sao, tự em lo cho đứa trẻ vẫn được".

"Không, anh nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm với Tang Dụ. Anh muốn chăm sóc cô ấy từ giờ đến cuối đời, dù sao cũng là anh sai, anh tình nguyện bên cô ấy. Em giúp anh thuyết phục cô ấy được không?".

Cố Khương Mạc ngồi tại sofa phòng làm việc, cả người anh căng thẳng. Đối với sự việc lần này, anh cũng suy nghĩ rất kĩ rồi. Anh không muốn đứa trẻ sau này lớn lên, nó sẽ phải sống thiếu tình cảm của bố, cũng không muốn sau này ra đường, người ta sẽ đàm tiếu Tang Dụ là loại con gái không chồng mà chửa. Trước giờ anh chưa từng yêu đương, nhưng anh cũng hiểu rằng việc bản thân bị bôi nhọ, bị người đời chỉ trích rất khó chịu. Chuyện anh làm, anh sẵn sàng chấp nhận kết quả của nó. Đêm đó, Cố Khương Mạc cũng đã nghĩ tới vấn đề này sẽ phát sinh, chỉ không ngờ là nó lại tới sớm như vậy.

Thấy được sự nghiêm túc và quyết đoán của Cố Khương Mạc, Cố Tần Chu mừng thầm trong lòng. Thuyết phục được một người rồi, vậy chuyện còn lại chẳng phải rất dễ giải quyết hay sao?

Tâm lí của phụ nữ có thai khá nhạy cảm, thường xuyên nghĩ vu vơ linh tinh rồi ôm những lo lắng vào trong lòng. Bây giờ cô chỉ cần đánh trúng nhược điểm chí mạng mà Tang Dụ lo lắng, thì mọi chuyện nó sẽ lại theo chiều hướng tốt nhất.

Trước khi cúp điện thoại, cô dặn dò Cố Khương Mạc lưu số của Tang Dụ lại. Sau đó lên mạng, tra các thông tin chăm sóc bà bầu, ấn sao chép các mục quan trọng, gửi một loạt sang cho Cố Khương Mạc, bắt anh phải học thật chăm chỉ. Cuối cùng, cô không quên ghi thêm một câu "tốt nhất anh nên học hành cho kĩ, sai sót điểm nào ảnh hưởng tới cháu em là không xong đâu".

Cố Khương Mạc: "..."

Trả lại điện thoại cho Tang Dụ, Cố Tần Chu nhìn ra ngoài trời, thấy nắng cũng đã lên. Cô dặn dò Tang Dụ ở nhà, tuyệt đối không được có ý nghĩ linh tinh, sau đó xách túi đồ đi chợ.

Đến siêu thị gần nhà, Cố Tần Chu mở mục danh sách những thứ cần mua mà cô đã ghi chép, rồi chọn kĩ lưỡng từng món đồ. Nào là bí đỏ, cà rốt, bông cải xanh, khoai tây... cùng một số đồ thiết yếu khác nữa.

Nhanh nhẹn rút ví ra tính tiền, Cố Tần Chu liền gấp gáp về nhà, sợ Tang Dụ không chịu nghe lời, lại làm ra điều gì dại dột. Thật may, lúc cô bước vào nhà, Tang Dụ đã ngủ say trên ghế sofa. Lấy tấm chăn trong phòng ngủ, cô mang ra đắp gọn gàng cho Tang Dụ, bắt đầu chuyên mục nấu bữa trưa của mình.

...

Đã hai ngày trôi qua, thời hạn của tên Mã Chiêu cũng hết.

Tối hôm đó, hắn ta xách một túi tiền nhỏ, khập khễnh bước vào trong quán bar. Vẫn như thường lệ cũ, Mã Chiêu chờ ở phòng chuyên dụng.

Sau khi nghe Thẩm Bân báo cáo tình hình, anh cười khẽ rồi lấy đồ đi tắm, mặc tên Mã Chiêu ngồi chờ suốt nửa tiếng đồng hồ.

Hai đùi rung rung, Mã Chiêu sốt ruột chờ đợi. Hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, thầm chửi mắng Châu Tư Dã làm gì mà giờ này còn chưa tới, chẳng nhẽ lại bùng kèo hắn ta?

Chờ đợi thêm mươit mấy phút trôi qua, Châu Tư Dã mở cửa phòng, cả người lười biếng bước vào, bộ dạng nhìn qua cũng biết là vừa tắm xong. Gương mặt của Mã Chiêu ban nãy còn tức giận, bây giờ trong lòng càng thêm uất hận. Tên Châu Tư Dã này biết hắn tới, vậy mà vẫn còn ung dung đi tắm, bắt hắn chờ tận gần tiếng đồng hồ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, hắn nào dám nói thẳng trước mặt anh.

Dùng giọng điệu nịnh hót thường ngày, Mã Chiêu đưa túi tiền tới trước mặt anh.

Chưa cần anh phải trả lời, Thẩm Bân đã tiến tới, kiểm tra số tiền trong túi.

Đếm đếm một hồi, Thẩm Bân đưa ra con số nhất định: "Anh Châu, chính xác là 700 vạn".

Châu Tư Dã nhướn mày, anh ngạc nhiên, không ngờ tên Mã Chiêu này lại có bản lĩnh như vậy. Mới có hai ngày mà đã xoay sở được 700 vạn, điều này chắc cũng đồng nghĩa với việc hắn ta đánh đổi không ít.

Nhìn kĩ Mã Chiêu, anh để ý ra trên người hắn ta có vài điểm bất thường. Ví dụ như trên cổ có vết thương tím đen để lại, chân trái thì liên tục run run, không cố định được, chắc là bị đánh chăng?

Để kiểm chứng lời nói, anh đá nhẹ vào chân trái của Mã Chiêu, không ngoài dự đoán hắn ta ngã sõng xoài ra đất, để lộ đôi chân tím bầm do bị đánh. Châu Tư Dã nhìn hắn, biết chắc là chưa vào viện băng bó, vì làm gì có tiền? Theo thông tin của Thẩm Bân điều tra, tên này nợ nần rất nhiều, bị đánh đến chai lì người luôn rồi. Tiền viện phí khá đắt, với cái chân này anh đoán cũng tầm cỡ vài vạn. Tiền trả nợ Mã Chiêu còn không có, thì lấy đâu ra tiền đi viện?