Chương 11: Sự Khác Biệt
Tang Dụ đứng nguyên tại chỗ, nở nụ cười đến đau thương: "Vậy nếu như tôi vẫn quyết định phá bỏ đứa bé trong bụng, thì anh tính sao?"
"Cái đ.m, Tang Dụ cô bình tĩnh được không? Dù sao nó cũng là con của chúng ta, cô ra điều kiện đi, bất cứ thứ gì cũng được, tôi đều chấp nhận". Đá chân vào bồn cây bên cạnh, Cố Khương Mạc vò đầu bứt tai. Hai tay đặt lên bả vai của Tang Dụ, anh khẽ đưa ra lời khẩn cầu.
Con xe Maybach dừng lại trước cổng bệnh viện Nam Dan, Cố Tần Chu lao xuống khỏi xe, chạy như bay vào bên trong. Đến khu khoa sản, cô gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của Tang Dụ, nhưng chẳng thấy đâu. Túm đại một chị y tá gần đó, cô hỏi:
"Bác sĩ, cô có thấy ai tên Tang Dụ vào đây phá thai không?".
Cô y tá lục lại trí nhớ, nhận ra là người vừa rồi mình giáo huấn, liền nói: "Cô gái đó mấy phút trước được bác sĩ Trần hủy bỏ lịch phá thai rồi, hiện tại cũng không rõ ở đâu, chắc là đã về nhà".
"Bác sĩ Trần?"
"Cậu ấy tên Trần Trạc Khuynh, bác sĩ trưởng khoa bên cạnh. Chúng tôi đều là người của bệnh viện, cậu ấy đã yêu cầu thì chúng tôi cũng chấp thuận, dù sao hình như người yêu cầu hủy lịch là bố đứa trẻ".
Cố Tần Chu lắng nghe, đến chữ bố đứa trẻ thì dừng lại. Dùng não trái, não phải hoạt động, cô lờ mờ đoán ra được chút ít thông tin. Cá chắc rằng Cố Khương Mạc đã đến và lịch trình phá thai của Tang Dụ được bác bỏ. Nhưng điều nan giải tiếp theo là, bây giờ hai người họ đang ở đâu? Lần mò điện thoại trong người, Cố Tần Chu nhận ra mình để quên trên xe của anh. Tự vỗ vào trán, cô xoay người lại, vẫy tay với Châu Tư Dã đang lười biếng từ xa tiến tới.
"Cho tôi mượn điện thoại".
Vội vã móc điện thoại trong người của anh, cô lần sờ hết túi đằng trước, thấy không có liền định mò ra sau. Nhận ra được điều bất thường, Cố Tần Chu cứng người, không dám cử động nữa. Rút tay mình lại, mặt cô đỏ tía tai như quả gấc chín, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi vội quá. Đie...điện thoại của anh đâu, tôi muốn mượn".
"Ở trong túi ấy, em tiếp tục móc đi. Anh không ngại đâu, chỉ cần em chịu trách nhiệm với anh là được".
"Chịu trách nhiệm cái con khỉ, bây giờ lại thời điểm nào rồi mà anh còn đùa được!".
"Anh nghiêm túc, không đùa mà. Đó là do em cảm thấy thế thôi".
Thấy Cố Tần Chu bắt đầu xù lông, Châu Tư Dã mỉm cười, rút trong túi quần bên trái ra chiếc điện thoại, đưa tới trước mặt cô.
"Mật khẩu".
"Sinh nhật em".
"...".
Không thèm cãi vã với Châu Tư Dã, cô bấm số của Cố Khương Mạc rồi nhanh chóng liên lạc. Biết được địa chỉ, trả lại anh điện thoại cô vội chạy tới chỗ mà Cố Khương Mạc đã nói.
Tìm kiếm khắp bồn cây trong bệnh viện, Cố Tần Chu cuối cùng cũng tìm thấy hai bóng dáng, một lớn một nhỏ đang đứng cãi vã cách đó không xa. Nhìn thấy cô, Tang Dụ liền chạy tới, lao thẳng vào lòng mà khóc nấc lên: "Tần Chu, tớ sợ lắm. Cuối cùng cậu cũng đến rồi...hic".
Lườm nguýt Cố Khương Mạc, cô đưa tay ôm lấy Tang Dụ, xoa chiếc lưng nhỏ bé. Tâm trạng của Tang Dụ hiện giờ thế nào, Cố Tần Chu là người rõ nhất. Linh cảm, giác quan của phụ nữ luôn giống nhau, cô có thể đồng cảm được với Tang Dụ. Chắc chắn hiện giờ, cậu ấy đang rất rối bời, không tìm được đáp án cho bản thân, nên mới chọn cách tiêu cực là phá bỏ đứa bé.
Rút trong người ra hộp thuốc lá, Châu Tư Dã đưa đến trước mặt Cố Khương Mạc thì bị Cố Tần Chu mắng: "Châu Tư Dã, phụ nữ có thai không ngửi được mùi độc hại của thuốc lá!"
Ngại ngùng trước sự mắng mỏ của cô, tay Châu Tư Dã và Cố Khương Mạc đều đồng thời rụt lại, không ai dám hó hé câu gì. Bọn họ vốn là đàn ông, chưa bao giờ làm bố, nên cũng không hiểu được sự độc hại của thuốc lá ảnh hưởng tới em bé thế nào. Sờ sờ chiếc mũi cao chót vót của mình, Châu Tư Dã ho vài cái để giảm thiểu sự ngượng ngùng.
Bên này Cố Tần Chu thấy tâm lí của Tang Dụ không ổn, giật lấy chìa khoá xe trong tay Cố Khương Mạc, cô kéo Tang Dụ đi mất.
Tại bồn cây của bệnh viện Nam Dan, nơi đây chỉ còn hai người đàn ông đang đối diện với nhau.
Tìm đại một chiếc ghế gần đó, hai người tiến tới, ngồi xuống trò chuyện. Rút trong người ra điếu thuốc, Châu Tư Dã không đưa cho Cố Khương Mạc nữa, thay vào đó là tự châm cho mình. Cố Khương Mạc biết ý, anh cũng hiểu rằng bản thân của bây giờ, đã không còn giống của trước kia. Tang Dụ hiện giờ đang mang thai, chắc chắn anh sẽ không thể để cô ấy một mình, vậy nên việc hút thuốc phải bỏ, tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.
Ngồi bên cạnh Cố Khương Mạc, Châu Tư Dã thấy tên điên này cứ đăm chiêu trong lối suy nghĩ, liền đẩy tay anh ta một cái: "Này, nghĩ gì mà lắm thế?"
"Suy nghĩ tên con".
"...". Châu Tư Dã cạn lời, tên này đúng là điên thật rồi. Còn chưa biết Tang Dụ quyết định thế nào, vậy mà đã đặt tên con?
"Thằng điên, con của cậu còn chưa chắc được 2 tháng tuổi, đừng có mơ mộng sớm quá, hiện thực vả mặt đấy".
"Cút cút cút, ông đây đang rất rối". Đá Châu Tư Dã một cái, Cố Khương Mạc đứng dậy, toan định đi về thì anh nhận ra, hình như vừa rồi Cố Tần Chu và Châu Tư Dã đi với nhau? Anh ta liền đen mặt hỏi: "Cậu với em gái tôi là thế nào? Thằng hôm qua đưa nó đi chơi chẳng nhẽ là cậu?"
Anh mỉm cười, nháy mắt với Cố Khương Mạc: "Cậu đoán xem".
"Con mẹ nó, Châu Tư Dã tôi cấm cậu động đến em gái tôi! Nó mà làm sao, tôi...tôi đánh chết cậu".
"Anh vợ đừng lo, hiện tại thì không có, nhưng tương lai thì chưa chắc. Yên tâm đi, chúng tôi trong sáng hơn anh tưởng, vả lại nếu có thật, tôi cũng không để bạn gái mình lén đi phá thai".
"...". Cố Khương Mạc tức giận đến điên người, định xoay qua đấm Châu Tư Dã cho thoải mái tâm hồn, thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Cơn thịnh nổ dần lên đỉnh điểm, anh đấm mạnh tay vào tường, cả người run lên từng đợt.