Chương 13: Thoát Khỏi Ngục Tù
Đau đớn nằm vật ra đất, ôm đôi chân trái bị đánh đến trật khớp của mình, Mã Chiêu cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra. Không nhịn được, hắn ta chửi đổng: "Đm Châu Tư Dã, cậu cố ý?"
"Xin lỗi, chân tôi hơi dài, lỡ thôi".
Mã Chiêu tức đến run người, không ngờ Châu Tư Dã lại chỉ nói ngắn gọn như thế. Chân dài? Mẹ nó, từ chỗ của anh đến chỗ của hắn cách nhau rất xa, trừ phi anh cố tình dơ chân đạp, nếu không sao hắn có thể ngã được?
Châu Tư Dã, Châu Tư Dã cậu cứ đợi đó cho tôi! Một ngày nào đó không xa, ông đây sẽ dẫm đạp mày dưới đất!
"Được! Vậy ngày mai tôi chính thức vào làm chứ? Chức vụ là quản lí hay thu ngân".
Châu Tư Dã khinh bỉ nhìn Mã Chiêu, hắn ta thực sự vô liêm sỉ đến cùng cực. Năm xưa cướp tiền của anh bỏ trốn, bây giờ quay lại còn dám đàm phán đòi chức vụ với anh? Nực cười, anh có bị ngu đâu mà để hắn toại nguyện!
"Anh không phù hợp với điều kiện của quán bar, mời anh đi cho".
"Anh...mày... Châu Tư Dã mày dám?". Mã Chiêu há hốc mồm, hắn ta không tin Châu Tư Dã lại quỵt trắng trợn đến vậy. Rõ ràng hôm trước còn đồng ý, bảo chỉ cần mang tiền đến là sẽ được vào làm, vậy mà bây giờ lại bảo không đủ tiêu chí? Không đủ là không đủ thế nào? Hắn ta hai ngày nay đã vô cùng khổ sở, đi vay tiền khắp nơi để đưa cho Châu Tư Dã. Bị đánh đến tật cả người cũng không dám khám bệnh, sợ tốn tiền. Biết được lương cứng của nhân viên trong đây rất cao, hắn ta không từ thủ đoạn, bất chấp liều mạng để được vào làm. Nào ngờ, chỉ sau hai ngày không gặp, Châu Tư Dã lại lật mặt nhanh đến vậy.
"Để anh thất vọng rồi, quán bar chúng tôi không nhận một thằng què. Đi còn không nổi, huống chi là làm việc? Số tiền kia coi như đền bù vụ việc năm xưa, anh biến được rồi".
Mã Chiêu cắn răng, hắn ta dùng ánh mắt băm tợn nhìn anh: "Mày không giữ lời, hôm trước còn nói sẽ nhận tao. Hai ngày sau lại nói không đủ tiêu chí, Châu Tư Dã loại người như mày thật khốn nạn! Còn nữa, tiền là của tao không phải của mày. Hôm nay mày mà không trả tiền, ông đây liều sống chết với mày".
"Mày muốn liều sống chết với tao, cũng phải xem có bản lĩnh hay không đã chứ. Bây giờ mày đang trong tay tao, địa bàn của tao thì đừng có mở mồm".
"Thằng chó, ông đây giết chết mày". Mã Chiêu căm hận lao về phía Châu Tư Dã đang ngồi. Hắn ta không phục, ngay bây giờ hắn chỉ muốn giết chết tên Châu Tư Dã này.
Nhưng đời nào như mơ, vết thương ở chân của Mã Chiêu ngã nặng. Hắn ta vừa nhoài người lên một chút, đã bị Thẩm Bân bắt lại, còn không quên đấm cho vài cái hả giận.
Anh vẫn ngồi đó, dùng bộ dạng ung dung của chủ nhà, không nhanh không chậm đáp:
"Tao nói rồi, muốn chơi với tao mày chưa có cửa".
Cơn đau từ tứ chi dồn lên người, Mã Chiêu cắn răng chịu đựng, mồ hôi túa ra, trong lòng còn căm hận không thôi. Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà anh có được tất cả, còn hắn thì không? Dựa vào đâu mà đêm nào anh cũng được ngủ ngon, còn hắn thì phải chạy trốn với đám côn đồ.
Mã Chiêu thừa nhận, chuyện tiền năm xưa là hắn ta cầm bỏ trốn, nhưng chẳng phải đã trả hết rồi sao? Mấy năm nay hắn sống cũng không tốt, đó là quả báo hắn phải trả rồi.
Châu Tư Dã hiện tại đường đường là một chủ của quán bar, giúp hắn một chút thì đâu có chết.
Càng nghĩ càng hận, Mã Chiêu tiếp tục nói lí với anh: "Cậu đã hứa với tôi rồi thì phải thực hiện. Nếu không tôi đi loan tin khắp cả cái Nam Thành này là ông chủ quán bar C.C không biết giữ lời hứa! Đàn áp người vô tội".
Thẩm Bân ở bên cạnh, nãy giờ hơi ngứa mồm, bắt được chủ đề liền lên tiếng: "Thằng này mày bị ngáo à? Anh Châu của tao hứa hẹn với mày bao giờ? Hôm trước chỉ nói nếu mày giao tiền đúng hẹn thì sẽ suy nghĩ cho vào làm, chứ có nhận mày câu nào đâu. Đừng có tự hoá vấn đề, vả lại mày nghĩ mày thoát ra được đây với tình trạng bây giờ à? Ngoan ngoãn nịnh nọt anh Châu của tao đi, biết đâu anh vui anh lại cho một ít haha".
Anh ta vừa chửi Mã Chiêu xong, tâm trạng thoải mái ra không ít. Tên này ngu hơn anh ta tưởng, rõ ràng mình đang ở trong thế cụt còn không biết xoay chuyển cho bản thân. Giờ đây, anh ta đã hiểu tại sao tên này lại thất bại rồi.
Đơn giản, vì hắn quá ngu! Có mỗi chuyện cỏn con này không giải quyết xong.
"Mày...chúng mày gài tao? Một lũ khốn nạn, chúng mày đều là một lũ khốn nạn".
"Được rồi, đừng nói nhiều. Bây giờ tao với mày chơi một trò chơi. Trong vòng bốn phút, nếu mày chạy ra được khỏi nơi đây, thì tiền và mạng sống của mày an toàn. Còn ngược lại, mày không hoàn thành trò chơi thì sẽ chết tại chỗ. Thế nào, thú vị không?"
Cả người Mã Chiêu bắt đầu run sợ. Chân trái chân phải đều tê cứng không nhúc nhích được. Tầm vài giây sau, tiếng nói của Thẩm Bân vang lên: "Tính giờ được mười giây rồi, anh không định chạy thì để tôi bắn luôn tại chỗ".
Câu nói uy quyền phát ra, Mã Chiêu lạnh toát sống lưng. Hắn ta không muốn chết, không muốn chết.
Đè nén cơn đau dưới chân, Mã Chiêu lao như điên thoát ra khỏi nơi đây. Tim đập thình thịch, chen qua đám người đang nhảy nhót. Hắn ta thấy hiện tại nơi đây như ngục tù, ngục tù giam hắn lại, nếu hắn không chạy thoát thì sẽ chết ngay tức khắc.
Con số đếm vẫn đang từ từ được giảm dần, Thẩm Bân nhìn đồng hồ, áng chừng thời gian sau đó chờ Mã Chiêu ở trước cửa.
Bầu trời đêm bên ngoài đầy gió, Mã Chiêu ước gì hiện tại bản thân được nhìn thấy nó càng nhanh càng tốt. Chạy hồng hộc không dám dừng lại thở, khi sắp được đối diện với bên ngoài. Tiếng loa từ quán bar phát ra, chỉ vọn vẹn hai chữ 'hết giờ'. Giữa trán Mã Chiêu nhanh chóng xuất hiện máu, cùng một lỗ thủng hình tròn.
Hoàn thành nhiệm vụ!
Thẩm Bân cất súng giảm thanh vào sau quần. Ra lệnh cho hai tên bảo vệ xử lí đàng hoàng, tuyệt đối không để lại dấu vết.
"Anh Châu, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đảm bảo một phát ăn ngay, không phí đạn dược quá nhiều".
"Ừ chú ý đám người đó một chút, an toàn vẫn hơn".