Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Chương 26

Chương 26

"Cạch….!"

Cửa vừa mở ra, Thẩm Quân Trạch lại một lần nữa ăn cây chổi vào mặt.

"Rốt cuộc anh có đi không?"

"Em thích anh gọi em là bảo bối nhỏ hay bé con!"

"Bang…bang!"

"Tôi không thích anh gọi tôi như vậy, nghe ẻo lả chết đi được!"

"Giả lại chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu, cho nên anh cũng không cần phải suy nghĩ xem phải gọi tôi như thế nào!"

"Nhưng…!"

"..."

"Còn chưa chịu đi sao?"

Lạc Doanh đã xuống nước như vậy rồi, mà tên đàn ông này vẫn không biết ý mà rời đi hay sao. Xem ra cô là không thể đứng yên nhìn hắn làm càn nữa rồi.

"Em có thể ở một mình, thật sự không cần ai bên cạnh ư?"

"Cho dù tôi có cần ai đi nữa, thì người đó cũng không phải là anh!"

"..."

"Mời anh đi cho!"

Sau bao lần đôi có qua lại, cuối cùng Thẩm Quân Trạch cũng chịu rời đi.

Hắn đi rồi, Lạc Doanh mới thực sự rơi nước mắt. Cô của lúc này đã thật sự khóc rồi.

Không đủ sức để bước đi, cô tựa người vào cánh cửa mà ngồi xuống sàn nhà. Cô thật sự rất mệt…

Thật ra khi nãy, Thẩm Quân Trạch đã hỏi cô: "Em có thể ở một mình sao?" Lúc đó cô thật sự rất muốn nói với hắn rằng:

"Cô thật sự không muốn ở một mình trong căn nhà không một bóng người này. Nó quá ngột ngạt…!"

Nhưng nếu cô nói vậy…

Liệu hắn có cười vào mặt cô giống như lúc trước không?

Cô cũng không rõ!

Hắn có cho rằng cô là đang diễn kịch không?

Cô lại càng không biết!

"Nếu như cô nói cô thật sự rất rất cần một ai đó bên cạnh ngay lúc này!"

Vậy người đó sẽ là hắn chứ?

Nghĩ đến đây cô lại tự thấy là tự mình đang làm tổn thương mình. Hắn sẽ chịu ở lại đây bên cạnh cô sao?

Chung sống với hắn ba năm…

Nói dài không phải dài, nói ngắn cũng không phải ngắn. Nhưng nó đủ để cô nhận ra, hắn chính là thứ mà cô sẽ không bao giờ với tới được. Mà điều này thì chỉ có cô gái kia làm được mà thôi.

"Người anh thích từ trước tới nay vẫn luôn là em!"

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô rất nhiều lần. Chỉ một câu nói, vậy mà khiến cô phải suy nghĩ rất lâu. Lâu tới mức, mặt trời đã lên từ lúc nào cô cũng không hay.

Những tia nắng vào buổi sáng sớm chiếu thẳng vào nhà, khiến cô vô thức nhíu mày. Cùng lúc này cô mới nhận ra cô lại thức nguyên cả đêm sau một giấc ngủ dài rồi.

Đúng là chỉ có thuốc ngủ mới giúp cô cảm thấy thoải mái nhất.

Nghĩ lại trong ba năm đó, số lần cô dùng thuốc ngủ đếm không xuể. Kể cả 2 năm chung sống với Gia Đi cũng vậy.

Tất cả thuốc cô dùng đều bị đánh tráo vỏ thuốc bên ngoài. Vỏ thuốc được đổi đều là vỏ thuốc vitamin. Vậy nên khi nhìn thấy nó, mọi người đều không mảy may nghi ngờ.

Người làm trong nhà Thẩm Quân Trạch đều không biết về căn bệnh mà cô đang mang, nhưng Gia Đi thì không! Cô ấy là bạn thân nhất của cô, đương nhiên cô ấy sẽ biết về tình trạng của cô.

Vì không muốn cô ấy lo lắng, cô đã đổi vỏ thuốc để cô ấy không nghi ngờ gì.

Chứ thật sự mà nói, bệnh của cô chưa từng khỏi mà nó đang ngày càng trở lên nặng hơn. Mỗi ngày nó đều dày vò cô vô cùng đau đớn.

Đã có nhiều lúc, cô thật sự muốn tự tử. Cô chết rồi thì sẽ không phải chịu đựng những đau đớn kia nữa. Nhưng mỗi lần cầm dao trên tay, cô lại đó dự không dám làm.

Cô đó dự không phải vì sợ chết mà bởi vì…

Nếu cô chết rồi, những người ở lại sẽ phải làm sao?

Cô còn muốn tìm kiếm ba mẹ ruột của mình. Cho dù bọn họ là bỏ rơi cô, thì cô cũng muốn biết bản thân mình là ai. Cô cũng muốn biết, rốt cuộc ba mẹ cô là người như thế nào.

Còn nữa…

Cô đi rồi, em trai cô phải làm sao. Tuy nó và cô hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Nhưng nó vẫn là người thân duy nhất trên đời này mà cô biết.

Đứa em trai Thần Hiên đáng thương đó, không có cô nó phải làm sao đây.

Cô biết…

Từ trước tới nay, Thần Hiên chưa từng một lần muốn trở về nhà họ Doãn. Thằng bé chỉ muốn cùng cô và mẹ vui vẻ bên nhau mãi mãi. Hoàn toàn không cần người cha bội bạc và vô lương tâm kia.

Mẹ đã không còn trên cuộc đời này, cô mà cũng đi luôn. Vậy thì…

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô thật sự lại không có cần đảm để xuống tay với chính bản thân mình.

…………….

"Doanh Doanh!"

Mải mê suy nghĩ tới mức, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên một lúc rồi mà cô vẫn không nghe thấy.

Đó là giọng nói của Gia Di…

Nhắc đến Gia Đi cô mới nhớ, cô ấy đi đâu cả đêm hôm qua mà không về vậy.

Cửa vừa mở, cô đã nhìn thấy một Gia Di với hai mắt thâm quầng, vô cùng thiếu sức sống.

" Gia Di cậu sao vậy?"

"Doanh Doanh! Mình hôm qua vì phải làm báo cáo, nên mới tăng ca đến đêm khuya. Kết quả là ngủ gật luôn ở công tỷ đến sáng!"

"Báo cáo gì mà khiến cậu hứng thú tới mức làm xuyên đêm luôn."

Ngoài làm một tác giả tiểu thuyết mạng ẩn danh nổi tiếng, thì cô ấy còn là một phóng viên. Công việc này vốn dĩ không phải là ý định ban đầu của Gia Di. Chỉ là do nhất thời hứng thú mà thôi.

Mấy tháng trước, một tòa soạn báo vô tình đọc được mấy bài viết lách của Gia Di. Bọn họ vô cùng thích thú nên đã bày tỏ ý định muốn cùng cô ấy hợp tác lâu dài.

Gia Đi khi đó cũng nghĩ công việc đơn giản, nên đã ngay lập tức đồng ý và ký hợp đồng một thời gian nhất định.

Kết quả khi chính thức vào làm việc, cô ấy mới thật sự bị vả mặt. Công việc nhiều không kể hết. Hằng ngày phải ra ngoài tìm kiếm thông tin, sau đó đem về viết báo cáo.

Cả ngày cứ chạy đi chạy lại như vậy, khiến bản thân Gia Di thật sự sắp thần kinh luôn rồi.

Nhưng tin tức hôm nay mà Gia Di thu thập được, lại khiến cô nàng vô cùng hứng thú. Hứng thú tới mức làm đến xuyên đêm luôn.

"Cậu đoán xem, hôm qua mình đã tìm được thông tin gì?"

"Thông tin gì?"

"..."

"Doãn Thị!!!"